Lee Nguyễn: Người hâm mộ có thể tự hào dù kết quả của đội tuyển nữ thế nào

NDO - Cựu danh thủ người Mỹ gốc Việt từng thi đấu cho câu lạc bộ TP Hồ Chí Minh - Lee Nguyễn, dễ dàng hình dung nét tương đồng giữa tình yêu bóng đá Việt Nam và sự cuồng nhiệt bóng bầu dục Mỹ.
0:00 / 0:00
0:00
Nguyễn Thị Bích Thùy ăn mừng cùng Huỳnh Như sau khi ghi bàn vào lưới đội tuyển nữ Philippines tại SEA Games 32. (Ảnh: AFP)
Nguyễn Thị Bích Thùy ăn mừng cùng Huỳnh Như sau khi ghi bàn vào lưới đội tuyển nữ Philippines tại SEA Games 32. (Ảnh: AFP)

"Những người phụ nữ huyền thoại của bóng đá Việt Nam"

“Cảnh tượng sẽ y hệt như mỗi khi Kansas City Chief tham dự Super Bowl”, Lee Nguyễn nhận xét về tinh thần cổ vũ bóng đá Việt Nam và sự sôi động hưởng ứng bóng bầu dục tại thành phố Kansas (Mỹ) - nơi anh đang sinh sống và làm việc.

Lee Nguyễn đang là trợ lý huấn luyện viên cho câu lạc bộ Kansas City Current thi đấu tại National Women's Soccer League (Giải bóng đá nữ chuyên nghiệp đứng đầu hệ thống giải đấu của Mỹ). Anh có hơn 30 năm kinh nghiệm cầu thủ chuyên nghiệp trải dài từ châu Âu, Mỹ và Việt Nam.

“Trong những ngày tới, từ Hà Nội đến TP Hồ Chí Minh, Việt Nam sẽ ngập trong sắc đỏ. Những người phụ nữ Việt Nam, họ là những huyền thoại, bạn biết không?” Lee Nguyễn nói với phóng viên tờ The Athletic. “Họ đã tạo ra lịch sử bóng đá Việt Nam. Họ mãi mãi là những người đầu tiên đến với World Cup nữ”.

World Cup nữ 2023 là lần tham dự đầu tiên trong lịch sử của bóng đá nữ Việt Nam. Đội tuyển nữ Việt Nam là 1 trong 8 tân binh góp mặt trong các bảng đấu gồm 32 đội tuyển quốc gia các nước.

Thế nhưng, ở ngay trận ra quân, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ phải đối mặt với đội tuyển nữ Mỹ - một cường quốc bóng đá nữ - nhà vô địch 2 kỳ World Cup nữ gần đây.

Lee Nguyễn: Người hâm mộ có thể tự hào dù kết quả của đội tuyển nữ thế nào ảnh 1

Lee Nguyễn trong màu áo CLB TP Hồ Chí Minh.

Vượt qua khó khăn để đến với World Cup

Lee Nguyễn cho biết, tầm quan trọng của thành tích này không nên bị đánh giá thấp, đặc biệt khi mà chúng ta từng dành phần lớn sự đầu tư cho bóng đá nam.

Kể từ khi thành lập đội tuyển nữ vào năm 1990 và có trận đấu quốc tế chính thức đầu tiên vào năm 1997, ngoài chuyên môn, các thành viên đội tuyển nữ Việt Nam còn thường phải đảm nhận thêm công việc phụ để kiếm thêm thu nhập.

Hiện nay, các thành viên đội tuyển nữ được nhận khoảng lương hơn 20 triệu đồng/tháng trong thời gian thi đấu dưới màu áo quốc gia. Một số câu lạc bộ bóng đá nữ Việt Nam trả lương từ 5 đến 7 triệu đồng/tháng.

Với đối thủ đầu tiên tại World Cup 2023 - đội tuyển nữ Mỹ, chỉ riêng việc được điền tên vào danh sách tham dự World Cup giúp mỗi cầu thủ được nhận 5.000 USD (hơn 120 triệu đồng).

Trở lại với các cô gái của chúng ta. Tiền vệ Tuyết Dung mở quán ăn ở Hà Nam. Tiền đạo Hải Yến và tiền vệ Bích Thùy thì kinh doanh quần áo, mỹ phẩm qua mạng. Ngay cả siêu sao tiền đạo kiêm thủ quân Huỳnh Như, cầu thủ duy nhất đang chơi bóng ở nước ngoài (giải hạng 2 Bồ Đào Nha) cũng đang buôn bán dừa sáp tại quê nhà Trà Vinh.

“Đó là một thực tế ở Việt Nam,” Quang Thịnh, một phóng viên theo dõi thể thao Việt Nam trong 10 năm qua chia sẻ với The Athletic. “Thế nhưng, người hâm mộ cũng rất đồng cảm với đội tuyển nữ”.

Những sự ghi nhận đáng trân trọng

Lee Nguyễn: Người hâm mộ có thể tự hào dù kết quả của đội tuyển nữ thế nào ảnh 2

Thủ tướng Chính phủ gặp mặt đội tuyển bóng đá nữ quốc gia sau khi lần đầu tiên trong lịch sử các nữ cầu thủ giành được quyền tham dự World Cup 2023. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Tấm vé World Cup nữ 2023 của đội tuyển nữ Việt Nam đến sau 25 năm kể từ lần đầu tiên tham dự một trận đấu chính thức được tổ chức bởi Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA).

Tại Asian Cup 2022, chiến thắng trước Đài Loan (Trung Quốc) và Thái Lan đã giúp thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung giành tấm vé lịch sử ngay cả khi đại dịch Covid-19 ập đến với đội tuyển. Đội trưởng Huỳnh Như và Bích Thùy đều mô tả sự hân hoan đó như muốn ”nổ tung” vì sung sướng.

Trở về Việt Nam trên chuyến bay kéo dài 5 tiếng từ Mumbai đến Hà Nội, đội tuyển nữ quốc gia đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận công lao, ưu ái gọi đội tuyển nữ Việt Nam là “Những cô gái kim cương” vì sự kiên cường thi đấu trước những áp lực không tưởng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cần lan tỏa giá trị của đội tuyển nữ Việt Nam, qua đó làm bệ phóng cho hệ thống đào tạo bóng đá trẻ trên toàn quốc. Ngoài ra, Thủ tướng cũng yêu cầu các nguồn xã hội hóa góp sức hỗ trợ đội tuyển nữ.

Trong những tháng tiếp theo đó, đội tuyển nữ Việt Nam trở thành tâm điểm của giới truyền thông. Thậm chí, Huỳnh Như còn trở thành một phần trong quảng cáo Coca-Cola được phát sóng trên toàn thế giới.

Một trong những tạp chí hàng đầu Việt Nam về phái đẹp - Tạp chí ĐẸP, đã giới thiệu tới công chúng một phiên bản đầy ấn tượng, nữ tính của Huỳnh Như, Thanh Nhã và Hoàng Thị Loan trong bộ ảnh mang tên “Những đóa hồng trên sân cỏ”. Những cô gái tuyển thủ còn được đặt biệt danh “Wonder Women” của Việt Nam.

Người hâm mộ Việt Nam có thể tự hào dù kết quả có ra sao

Ở ngay trận ra quân, đội tuyển nữ Việt Nam phải đối đầu với một trong những đội bóng đẳng cấp nhất của bóng đá nữ thế giới - đội tuyển nữ Mỹ. Trên mình chiếc áo đấu của đội tuyển Việt Nam, nhà báo Quang Thịnh lấy một hơi thật sâu trước khi nói ra điều anh lo sợ. “Bạn còn nhớ trận đấu của tuyển nữ Thái Lan không?” nhà báo Quang Thịnh hỏi phóng viên tờ The Athletic.

Ở vòng bảng World Cup nữ 2019, đội tuyển nữ Mỹ đã đánh bại Thái Lan với tỷ số 13-0. Thậm chí vào thời điểm đó, dư luận còn đặt câu hỏi về tinh thần thể thao của bóng đá nữ Mỹ.

Nhà báo Quang Thịnh cho biết, cảm xúc chuẩn bị cho World Cup 2023 đã rẽ sang nhiều chiều hướng. Trước giải, đội tuyển nữ Việt Nam đã có hai trận đấu giao hữu, bị áp đảo và thua 1-2 trước đội tuyển nữ Đức, sau đó gục ngã trước Tây Ban Nha với tỷ số 0-9.

“Mặc dù đội tuyển nữ Việt Nam đã vượt qua Vòng loại World Cup, nhưng có thể thấy rõ trình độ khác biệt giữa các đội,” nhà báo Quang Thịnh nói. “Hầu hết mọi người đều cho rằng chúng tôi sẽ không thể tạo thêm một bất ngờ, đặc biệt khi bước vào Vòng chung kết. Thế nhưng, chúng tôi chỉ hy vọng có thể ghi được 1 hoặc 2 bàn thắng, hy vọng vào những điểm số cuối cùng khi kết thúc vòng bảng”.

Trong khi đó, Lee Nguyễn - người từng khoác áo đội tuyển Mỹ và kết thúc sự nghiệp cầu thủ tại CLB TP Hồ Chí Minh thì bác bỏ quan niệm: Tỷ số quá chênh lệch thể hiện tinh thần thể thao không cao thượng. Anh nói: “Tôn trọng đối thủ có nghĩa là bạn luôn chơi hết mình, bất kể tỷ số như thế nào”.

Lee Nguyễn khẳng định: “Người hâm mộ Việt Nam có thể tự hào dù kết quả có ra sao. Các nữ cầu thủ Việt nam có tinh thần cạnh tranh mạnh mẽ được chứng minh sau trận gặp đội tuyển nữ Đức. Đối đầu với những đội bóng mạnh nhất thế giới, tôi tin, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ cố gắng giữ tỷ số không quá chênh lệch”.

Theo thống kê, đội tuyển nữ Việt Nam có tỷ lệ 1 trên 50.000 để vô địch World Cup nữ 2023. Như huấn luyện viên Mai Đức Chung đã nói, đến với giải vô địch thế giới tại New Zealand và Australia là một kỳ tích.

Nhà báo Quang Thịnh cho rằng, một bàn thắng vào lưới đội tuyển nữ Mỹ sẽ giúp bóng đá Việt Nam tự tin hơn để bước tiếp trong những năm tới.