Thụy Điển giành hạng ba World Cup nữ 2023

NDO - Chiều 19/8, đội tuyển nữ Thụy Điển đánh bại chủ nhà Australia với tỷ số 2-0 để giành hạng ba tại World Cup nữ 2023.
0:00 / 0:00
0:00
Đội tuyển nữ Thụy Điển giành hạng ba World Cup nữ 2023. (Ảnh: Reuters)
Đội tuyển nữ Thụy Điển giành hạng ba World Cup nữ 2023. (Ảnh: Reuters)

Đến với trận bán kết, đội khách Thụy Điển là những người được đánh giá cao hơn hoàn toàn so với chủ nhà. Dù vậy, đội chủ nhà vẫn thể hiện tinh thần thi đấu kiên cường và đáng ngợi khen.

Trong 20 phút đầu tiên của trận đấu, hai đội tạo ra thế trận đôi công hấp dẫn. Thậm chí ở nhiều tình huống, đội chủ nhà Australia còn có thể chơi pressing tầm cao trước đối thủ mạnh.

Bước ngoặt của trận đấu diễn ra ở phút thứ 30 khi Clare Hunt của Australia có tình huống phạm lỗi với Stina Blackstenius bên phía Thụy Điển trong vòng cấm. Sau khi kiểm tra VAR, trọng tài quyết định cho Thụy Điển hưởng một quả phạt đền. Trên chấm 11m, Fridolina Rolfo dứt điểm kỹ thuật mở tỷ số trận đấu.

Bị dẫn trước, các cô gái Australia nỗ lực dâng lên tấn công trong hiệp 2. Tuy nhiên, họ không dễ dàng tìm được cơ hội trước hàng phòng ngự đầy kỷ luật của đại diện Bắc Âu.

Mọi thứ dường như chấm hết với đội chủ nhà khi Thụy Điển có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 ở phút thứ 62. Tiền đạo mang áo số 11 bên phía đội khách có pha trả ngược ra cho Kosovare Asllani. Asllani nhanh chóng băng lên và tung cú dứt điểm mạnh mẽ đánh bại thủ thành Mackenzie Arnold.

Trong những phút cuối, đội tuyển nữ Australia không còn gì để mất, họ dâng lên tấn công với hy vọng tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa nhưng đều không thành công. Phút 70, Clare Polkinghorne có cơ hội rút ngắn tỷ số nhưng bóng lại đi trúng vào vị trí của thủ môn Zecira Musovic.

Chung cuộc, đội tuyển nữ Australia để thua 0-2 trước Thụy Điển, khép lại hành trình World Cup 2023 đáng nhớ.