Tây Ban Nha dễ dàng giành vé vào tứ kết World Cup nữ 2023

NDO - Chiều 5/8, đội tuyển nữ Tây Ban Nha bước vào trận gặp Thụy Sĩ tại vòng 1/8 World Cup nữ 2023. Aitana Bonmati có cú đúp tuyệt đẹp giúp Tây Ban Nha lọt vào vòng tứ kết với chiến thắng cách biệt 5-1.
0:00 / 0:00
0:00
Niềm vui của các cầu thủ đội tuyển nữ Tây Ban Nha. (Ảnh: Reuters)
Niềm vui của các cầu thủ đội tuyển nữ Tây Ban Nha. (Ảnh: Reuters)

Bước vào trận đấu, đội tuyển nữ Tây Ban Nha vươn lên dẫn trước từ rất sớm khi Bonmati dứt điểm khéo léo bằng chân trái ở phút thứ 5.

Thế nhưng, sai lầm của hàng thủ khiến họ phải trả giá với bàn phản lưới nhà ít phút sau đó của hậu vệ Codina. Đoàn quân của huấn luyện Jorge Vilda đã đáp trả "cú sốc" đó và vượt lên dẫn trước khi Redondo thực hiện một cú đánh đầu xuất sắc vượt qua thủ thành Gaelle Thalmann để dẫn lại 2-1.

Đội tuyển nữ Tây Ban Nha tiếp tục dồn lên tấn công không ngừng nghỉ và thành quả đến với họ ở phút thứ 36. Bonmati loại bỏ sự theo sát của hàng thủ đối phương, sau đó bình tĩnh dứt điểm để nâng tỷ số lên 3-1.

Ngay trước khi hiệp 1 kết thúc, Codina chuộc lỗi cho bàn phản lưới nhà của mình bằng cách dứt điểm từ cự ly gần sau một pha tranh chấp khung thành.

Tây Ban Nha dễ dàng giành vé vào tứ kết World Cup nữ 2023 ảnh 1

Đội tuyển nữ Tây Ban Nha có thế trận hoàn toàn áp đảo trước Thụy Sĩ. (Ảnh: Reuters)

Sang hiệp 2, lưới của đội tuyển nữ Thụy Sĩ tiếp tục rung lên lần nữa ở phút thứ 70. Hermoso là người ấn định chiến thắng 5-1 cho La Roja.

Với trận thắng đậm này, Tây Ban Nha trở thành đội bóng đầu tiên góp mặt ở tứ kết World Cup 2023. Đối thủ của Aitana Bonmati và đồng đội sẽ là đội thắng trong trận đấu giữa Hà Lan và Nam Phi.

Đây là lần thứ hai đội tuyển nữ Tây Ban Nha ghi 5 bàn trong 1 trận tại World Cup nữ 2023. Trước đó, tại vòng bảng, thầy trò huấn luyện viên Jorge Vilda đã đánh bại đội tuyển nữ Zambia 5 bàn không gỡ.

Chia sẻ với truyền thông sau khi phải dừng bước ở World Cup, tiền đạo Ramona Bachmann của Thụy Sĩ cho biết: "Bạn có thể thấy rằng Tây Ban Nha là một đội đẳng cấp tốt hơn. Trong 20-25 phút đầu tiên, chúng tôi đã có một vài pha tấn công tốt, nhưng chúng tôi đã chơi không thông minh cho đến cuối trận. Chúng tôi muốn trở nên nguy hiểm trong các pha phản công, điều này đã diễn ra một vài lần trong hiệp 1, nhưng không nhiều trong hiệp 2".