Xác định 8 đội mạnh nhất vào tứ kết World Cup nữ 2023

NDO - Tối 8/8, vòng 1/8 World Cup nữ 2023 đã hạ màn với kết quả tìm ra 8 đội bóng góp mặt ở vòng tứ kết. Cái tên cuối cùng đi tiếp là đội tuyển nữ Pháp sau khi đánh bại Maroc.
0:00 / 0:00
0:00
Đội tuyển nữ Pháp là cái tên cuối cùng góp mặt tại vòng tứ kết World Cup nữ 2023. (Ảnh: Reuters)
Đội tuyển nữ Pháp là cái tên cuối cùng góp mặt tại vòng tứ kết World Cup nữ 2023. (Ảnh: Reuters)

Ở trận đấu cuối cùng của vòng 1/8 vừa kết thúc, đội tuyển nữ Pháp thắng đậm Maroc với tỷ số 4-0 để giành tấm vé cuối cùng vào vòng tứ kết World Cup nữ 2023.

Trước đó, đội tuyển nữ Colombia cũng đánh bại các cô gái Jamaica với tỷ số 1-0 để lần đầu tiên giành quyền vào vòng tứ kết World Cup nữ. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi bởi chân sút huyền thoại bóng đá nữ nước này, Catalina Usme.

Ở những ngày thi đấu trước, 6 đội tuyển giành quyền vào vòng tứ kết World Cup nữ 2023 gồm Tây Ban Nha, Hà Lan, Nhật Bản, Thụy Điển, Anh và Australia.

Trong đó, bất ngờ nhất phải kể đến là việc đội tuyển nữ Mỹ bị các cô gái Thụy Điển biến thành nhà cựu vô địch khi thất bại ở loạt luân lưu cân não. Trước đó, đội bóng xứ cờ hòa chơi áp đảo trong suốt 120 phút.

Ở vòng tứ kết, Tây Ban Nha sẽ chạm trán Hà Lan, Nhật Bản đối đầu Thụy Điển, Anh đụng độ Colombia và Australia gặp Pháp.

Theo lịch, vòng tứ kết World Cup nữ 2023 diễn ra trong hai ngày 11 và 12/8.

Lịch thi đấu tứ kết World Cup nữ 2023

Ngày 11/8 8 giờ Tây Ban Nha - Hà Lan
14 giờ 30 phút Nhật Bản - Thụy Điển
Ngày 12/8 13 giờ Australia - Pháp
16 giờ Anh - Colombia