Quốc ca Việt Nam vang lên tại sân vận động Forsyth Barr (New Zealand). (Ảnh: ĐỖ ĐẠT)
Quốc ca Việt Nam vang lên tại sân vận động Forsyth Barr (New Zealand). (Ảnh: ĐỖ ĐẠT)

Đội tuyển nữ Việt Nam: Hướng đi mới sau hành trình lịch sử

NDO - Những trải nghiệm ở World Cup 2023 không chỉ mang tới cú hích, mà còn mang tới lời gợi mở dành cho bóng đá nữ Việt Nam trên hành trình vươn ra thế giới.

Giá trị của trải nghiệm

Đội tuyển nữ Việt Nam đã khép lại hành trình tại World Cup 2023 với 3 thất bại và 12 bàn thua ở bảng đấu tử thần. Thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung thua đội tuyển nữ Mỹ (0-3), Bồ Đào Nha (0-2) và Hà Lan (0-7). Đáng tiếc cho đội tuyển nữ Việt Nam khi chưa thể có bàn thắng lịch sử trong lần đầu dự giải.

Tuy nhiên, đây là thất bại được dự báo từ trước. Đối đầu với những đội có thể hình, thể lực, trình độ kỹ chiến thuật và đẳng cấp vượt trội, Huỳnh Như cùng đồng đội đã thi đấu rất nỗ lực nhưng cũng không khỏa lấp được cách biệt quá lớn.

Sau World Cup 2023, bóng đá nữ Việt Nam đã định hình được vị trí và khoảng cách với các đội tuyển hàng đầu. Trải nghiệm được so tài với 5 đội tuyển đứng trong Top 10 thế giới chỉ trong 1 năm (Mỹ, Hà Lan, Tây Ban Nha, Đức, Pháp) là món quà vô giá cho những cố gắng bền bỉ của những cô gái vàng. Đây là bước đệm để đội tuyển nữ Việt Nam tiến xa hơn trong tương lai.

Dù vậy, bóng đá nữ Việt Nam cần nhanh chóng vạch ra lộ trình để tiếp tục được góp mặt tại World Cup, hay xa hơn là cải thiện màn trình diễn ở sân chơi thế giới. World Cup 2023 đã tạo ra cú hích rất lớn, nhưng tận dụng “lực đẩy” này ra sao để bứt phá lại không đơn giản.

Đội tuyển nữ Việt Nam: Hướng đi mới sau hành trình lịch sử ảnh 1

Hành trình chông gai

Phải thừa nhận, nền tảng bóng đá nữ Việt Nam chưa đủ mạnh để vươn tầm châu lục và thế giới. Huấn luyện viên Mai Đức Chung đánh giá: “Bóng đá nữ Việt Nam cần nâng cấp nhiều mặt, như tăng cường chiều cao cầu thủ, tạo điều kiện để cầu thủ tập luyện trong các môi trường như học đường. Phải có nhiều phong trào, giải đấu hơn nữa. Tôi nghĩ việc bóng đá nữ Việt Nam chỉ có 5, 6 câu lạc bộ là còn bất cập”.

Sau World Cup 2023, tương lai bóng đá nữ sẽ đặt vào tay lứa kế cận. Nhiều cầu thủ lớn tuổi sẽ không thi đấu lâu dài, mà chúng ta sẽ chờ đợi ở lớp trẻ.

Cựu danh thủ Đặng Phương Nam

Ở World Cup 2023, một số cầu thủ trẻ như Trần Thị Hải Linh, Lương Thị Thu Thương, Ngân Thị Vạn Sự, Nguyễn Thị Thanh Nhã đã được trao cơ hội. Đây là thế hệ tiếp nối sẽ đạt độ chín ở World Cup tiếp theo, gánh vác đội nữ trong tương lai gần, nhưng như vậy là chưa đủ.

Mấu chốt của bóng đá nữ Việt Nam là cần xây dựng được nguồn cầu thủ dồi dào và bền vững để tuyển chọn. Thời gian qua, số lượng đội bóng tham dự ít ỏi khiến giải vô địch quốc gia bóng đá nữ chỉ kéo dài trong khoảng 3 đến 4 tháng.

Những khán đài “lạnh lẽo” ở giải nữ cho thấy sự quan tâm của xã hội (kéo theo nguồn đầu tư của doanh nghiệp) thực tế mới tập trung ở đội tuyển quốc gia, tức là phần ngọn của nền bóng đá.

Đội tuyển nữ Việt Nam: Hướng đi mới sau hành trình lịch sử ảnh 2

Những khán đài "lạnh lẽo" tại giải bóng đá nữ vô địch quốc gia. (Ảnh: VFF)

Chất lượng giải vô địch quốc gia nữ Việt Nam đã dậm chân tại chỗ nhiều năm qua, không có thể thức lên xuống hạng, các đội bóng tham dự điểm lại cũng chỉ có… từng ấy cái tên. Không có thêm đội bóng mới và nhà tài trợ mới, bóng đá nữ Việt Nam chưa có cái gốc đủ vững để nâng tầm. Điều này khiến đội tuyển nữ Việt Nam khó vượt ngưỡng.

Chất lượng và số lượng nguồn cầu thủ nữ Việt Nam “đủ dùng” cho sân chơi Đông Nam Á, nhưng ở châu Á hay xa hơn là quốc tế, nguồn cầu thủ cần được mở rộng. Tiếng vang ở World Cup được chờ đợi tạo động lực để có thêm địa phương chung tay xây dựng câu lạc bộ nữ, đào tạo cầu thủ nữ để tạo nguồn tuyển chọn nhân tài. Nguồn cầu thủ dồi dào sẽ tạo ra sự cạnh tranh và mang đến thêm lựa chọn cho ban huấn luyện đội tuyển nữ Việt Nam.

Chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương phân tích: “Tôi cho rằng bóng đá nữ Việt Nam có 5 vấn đề. Trước tiên là hiện nay, chúng ta chỉ có 5 địa phương làm bóng đá nữ, gồm Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Hà Nam và Thái Nguyên. Cứ cho là mỗi nơi có 100 cầu thủ, thì cả nước chỉ có khoảng 500 cầu thủ nữ.

Để tiếp tục góp mặt ở World Cup, hay xa hơn là cải thiện thành tích ở sân chơi này, điều đầu tiên cần làm là phải phát triển phong trào bóng đá nữ. Còn với số lượng cầu thủ cũng như địa phương làm bóng đá nữ ít ỏi, bóng đá nữ Việt Nam không thể cứ mơ về World Cup.

Đội tuyển nữ Việt Nam: Hướng đi mới sau hành trình lịch sử ảnh 3

Khoảng cách về thể hình giữa đội tuyển nữ Việt Nam và các đội. (Ảnh: ĐỖ ĐẠT)

Thứ hai, thất bại ở World Cup cho thấy cầu thủ nữ Việt Nam thiếu thể hình, thể lực để bắt kịp các đội hàng đầu. Để khắc phục, công tác tuyển chọn, đào tạo cầu thủ ở các lứa trẻ phải thực hiện khoa học và chuyên nghiệp hơn, cần có quy chuẩn đào tạo cầu thủ ở các lứa tuổi sớm hơn nữa”.

Hệ thống thi đấu giải vô địch quốc gia nữ cần cải thiện. Với vỏn vẹn 5, 6 đội bóng, hệ thống thi đấu như vậy là chưa đủ để cầu thủ nữ được thi đấu thường xuyên và dàn trải.

Ông Đoàn Minh Xương

Ông Đoàn Minh Xương cũng nêu quan điểm: “Hệ thống thi đấu giải vô địch quốc gia nữ cần cải thiện. Với vỏn vẹn 5, 6 đội bóng, hệ thống thi đấu như vậy là chưa đủ để cầu thủ nữ được thi đấu thường xuyên và dàn trải. Bên cạnh đó, bóng đá nữ Việt Nam cần có nguồn lực xã hội để phát triển. Chúng ta đang làm tốt vấn đề này, nhưng cần làm tốt hơn nữa.

Sau cùng, cần tạo điều kiện để cầu thủ nữ chơi bóng có thể thoát khỏi định kiến xã hội. Cần đưa bóng đá vào học đường, để các em tiếp cận bóng đá khi còn nhỏ. Phát triển bóng đá nữ học đường sẽ tạo nền tảng tốt để có nguồn sàng lọc, lựa chọn cầu thủ nữ, ngoài ra đẩy mạnh phong trào sẽ giúp các gia đình cởi mở hơn khi cho con em theo học bóng đá”.

Sau World Cup 2023, những nhà quản lý bóng đá cần ngồi lại để hoạch định những thiếu sót của bóng đá nữ, gấp rút thực hiện 3 mục tiêu, gồm thúc đẩy phong trào bóng đá nữ, đầu tư dàn trải cho giải vô địch quốc gia nữ, vận động thêm nhiều địa phương phát triển bóng đá nữ để vun đắp nền tảng chắc chắn. Có như vậy, bóng đá nữ Việt Nam mới có thể tiếp tục nghĩ về sân chơi World Cup.

back to top