Lễ hội năm mới sôi động ở Scotland

Từ “Hogmanay” theo ngôn ngữ của người Scotland (Anh) là “ngày cuối cùng của năm”. Đây là ngày lễ truyền thống lớn nhất của người dân xứ sở này, còn được gọi là lễ đông chí, cũng là lễ đón năm mới khi các thành viên trong gia đình và bạn bè, hàng xóm tụ tập để liên hoan và trao quà, đặc biệt dành cho trẻ em.
0:00 / 0:00
0:00
Lễ hội Hogmanay tại Scotland thu hút nhiều du khách tới trải nghiệm. Ảnh: CULTURE TRIP
Lễ hội Hogmanay tại Scotland thu hút nhiều du khách tới trải nghiệm. Ảnh: CULTURE TRIP

Thành phố Edinburgh của Scotland cũng được xem là một trong những thành phố tuyệt vời nhất trên thế giới để chào đón năm mới, với lễ kỷ niệm Hogmanay truyền thống thu hút hơn 70.000 người hằng năm (số liệu trước dịch Covid-19). The Telegraph đưa tin, năm nay dự kiến ​​sẽ có khoảng 23.000 du khách đến với các sự kiện Hogmanay ở Edinburgh. Đây là lần đầu lễ hội được tổ chức trở lại kể từ đại dịch Covid-19.

Lễ đón giao thừa của Scotland nổi tiếng là một trong những sự kiện cuối năm nhộn nhịp nhất thế giới và thu hút hàng nghìn người tham dự màn diễu hành và rước đuốc mô phỏng người Viking trên khắp các đường phố, đặc biệt là ở thủ phủ Edinburgh. Lễ hội Hogmanay ở Edinburgh kéo dài ba ngày bắt đầu vào ngày 30/12/2022, với “Bữa tiệc Night Afore”, là một đại nhạc hội có sự góp mặt của các ban nhạc sôi động rất thu hút với giới trẻ và kết thúc vào ngày đầu năm mới với buổi hòa nhạc ngoài trời “Final Fling”. Vào chính đêm giao thừa, một “bữa tiệc đường phố” với sự tham gia của các đoàn diễu hành Viking truyền thống diễn ra trong không gian náo nhiệt.

Đây là chuỗi hoạt động ăn mừng và đón giao thừa tập thể có bán vé lớn nhất thế giới. Các sự kiện bao gồm hòa nhạc, biểu diễn nghệ thuật, diễu hành đường phố… đã cháy vé do nhu cầu bùng nổ dịp cuối năm. Ban tổ chức lễ Hogmanay của Edinburgh cho biết, vé đã bán hết vài tuần trước dù đây là lần đầu diễn ra sau ba năm bị hoãn do Covid-19. Không chỉ là một dịp lễ ăn mừng, sự kiện này còn giúp thu về cho thành phố lượng khách đông đảo cùng với doanh thu khổng lồ từ các dịch vụ lưu trú và ẩm thực, nghỉ dưỡng…

Năm nay, nhằm tránh những thảm họa đáng tiếc, nhân viên an ninh đã kiểm soát ở các cửa ngõ của thành phố, những cảnh báo an toàn và tự bảo vệ bản thân tránh các sự cố tập trung đông người đã được đặt khắp nơi. Ông Graeme Strachan, thành viên ban tổ chức lễ hội Hogmanay Edinburgh cho biết, người dân thành phố cũng có thể tìm tới “Buổi hòa nhạc trong vườn” - một sự kiện âm nhạc ấm cúng và không quá ồn ào, phù hợp với cả các gia đình và trẻ em. Theo The Week, năm nay buổi hòa nhạc mời các huyền thoại nhạc pop của thập niên 90 của thế kỷ trước, nhằm gợi nhắc đến những ngày tháng rực rỡ và tinh thần lạc quan, phấn khởi cho năm mới.

Thời khắc giao thừa, thành phố bắn pháo hoa tại các điểm định sẵn và đặc biệt là tại lâu đài Edinburgh mang tính biểu tượng, cùng với bài hát truyền thống “Auld Lang Syne” vang lên để chào đón vào năm 2023. “Auld Lang Syne” dựa trên một bài hát dân gian cũ của Scotland, tạm dịch là “Hướng về nguồn cội”, với nội dung bài hát là hồi tưởng về một năm đã qua và gìn giữ tình bạn cũ. Theo phong tục ở Scotland, mọi người hát “Auld Lang Syne” và nắm tay người bên cạnh để cùng tạo thành một vòng tròn lớn. “Đặt trong bối cảnh tuyệt đẹp của lâu đài Edinburgh, với sức chứa lên tới chục nghìn người, chúng tôi đã chuẩn bị không gian phù hợp để mọi người có thể khiêu vũ, nghe nhạc, xem tường thuật qua những màn hình khổng lồ hoặc đơn giản là đi tham quan hội chợ và chọn các món ăn, thức uống đường phố ngon tuyệt và đón giao thừa”, ông Graeme chia sẻ.

Dịp Hogmanay, người Scotland có nhiều truyền thống thú vị, mang đôi nét tương đồng với một vài phong tục của các nước châu Á, trong đó có Việt Nam. Chẳng hạn, người Scotland cũng có tục “xông đất”, coi trọng người đầu tiên bước vào nhà sau tiếng chuông điểm sang năm mới, đó được coi là “người quyết định vận may của gia đình trong năm tới”. Theo truyền thống, người này không nên là người đã ở trong nhà khi đồng hồ điểm nửa đêm và thường là một người đàn ông cao, tóc sẫm mầu. Thời điểm cuối năm ở mọi nơi trên thế giới đều là dịp mọi người quây quần bên gia đình, bạn bè, người thân và chào đón một năm mới tốt đẹp hơn phía trước.