Kỷ niệm 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam

Cách đây 80 năm, vào tháng 2/1943, Đề cương về văn hóa Việt Nam đã được thông qua tại Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng ở Võng La (Đông Anh, Phúc Yên, nay là Hà Nội).
0:00 / 0:00
0:00

Đến nay, những tư tưởng của Đề cương vẫn còn nguyên giá trị, góp phần định hướng cho sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước trong quá trình hội nhập quốc tế. Các hoạt động kỷ niệm 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam sẽ diễn ra từ cuối tháng 2 đến đầu tháng 3 trên quy mô cả nước với hai ngày trọng tâm là 27, 28/2.

Hội thảo khoa học cấp quốc gia “80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943-2023) - Khởi nguồn và động lực phát triển” sẽ được Ban Tuyên giáo T.Ư, Hội đồng Lý luận T.Ư, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức tại Hà Nội ngày 27/2. Hội thảo gồm 02 phiên: Giá trị lý luận và thực tiễn của Đề cương về văn hóa Việt Nam; Văn hóa, con người Việt Nam - Nền tảng tinh thần, động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Lễ kỷ niệm và chương trình nghệ thuật kỷ niệm đặc biệt sẽ được tổ chức tối 28/2 tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Trước đó là Tuần phim Kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương từ ngày 25/2 đến 3/3 trên toàn quốc. Các hoạt động khác như triển lãm ảnh, phim tài liệu về 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam sẽ cùng được khai mạc và chiếu trong ngày 27/2. Tại các tỉnh, thành phố sẽ diễn ra các tọa đàm, hội thảo khoa học, triển lãm nghệ thuật, nói chuyện chuyên đề, tổ chức thi tìm hiểu Đề cương về văn hóa Việt Nam…

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông cho rằng, các hoạt động sẽ góp phần tiếp tục phát huy giá trị lịch sử, thực tiễn của bản Đề cương, triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng về văn hóa.