Kiên định theo con đường nghiên cứu khoa học

Tôi gặp cô gái Nguyễn Thị Thoan, thủ khoa đầu ra của Trường đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sau khi em vinh dự được nhận học bổng thạc sĩ của Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (Quỹ VinIF). Tốt nghiệp loại giỏi nhưng Thoan đã từ chối lời mời từ một số doanh nghiệp với mức lương cao để đi theo con đường nghiên cứu khoa học.
0:00 / 0:00
0:00
Nguyễn Thị Thoan trong lễ tuyên dương thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp.
Nguyễn Thị Thoan trong lễ tuyên dương thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp.

Cú bứt tốc ngoạn mục để về đích

Thoan sinh năm 2001 ở vùng quê chiêm trũng Phú Xuyên, Hà Nội. Cô gái ham học hỏi từ nhỏ, đặc biệt những vấn đề vĩ mô, hàn lâm tưởng chừng không mấy cuốn hút nhưng Thoan lại tỏ ra vô cùng thích thú, tìm hiểu cho kỳ được.

Trúng tuyển vào Trường đại học Kinh tế (UEB) ngành Kinh tế quốc tế, Thoan bắt đầu một hành trình mới. Tuy nhiên, do chưa có kinh nghiệm, học tập một cách thụ động nên năm học đầu tiên Thoan chỉ đạt GPA 3.0/4.0, xếp vào tốp khá của lớp. Năm học tiếp theo Thoan quyết dành cho việc học tập, nghiên cứu. Trên lớp, Thoan ghi chép mọi kiến thức thầy cô chia sẻ, về nhà Thoan tiếp tục mổ xẻ kiến thức trên lớp ra bằng sơ đồ tư duy. Chính vì thế, Thoan được bạn bè “ghen tỵ” đặt cho danh hiệu "nữ hoàng học bổng", vì trong 8 kỳ học Thoan đã 7 lần giành học bổng loại xuất sắc. Ngoài ra, Thoan còn nhận được học bổng EU SHARE và giành ngôi vị quán quân cuộc thi "Tài năng trẻ Logistics Việt Nam 2022".

Thời gian học trực tuyến do dịch Covid-19 rất khó khăn đối với tất cả mọi người, không chỉ riêng Thoan. Song, ngay khi đi học trực tiếp trở lại, Thoan đã tích cực tham gia kiến tập - thực tập sớm, làm cộng tác viên không lương cho một số công ty để lấy kinh nghiệm. Có những thời điểm làm việc đến 2-3 giờ sáng, tuy chưa có lương nhưng bù lại Thoan thu hoạch được rất nhiều kiến thức và kinh nghiệm làm việc. Đồng thời, áp lực đó giúp Thoan gia tăng chỉ số vượt khó, đương đầu với thử thách và sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ được giao.

“4 năm học tập và rèn luyện tại UEB, em đã học hỏi và trau dồi được nhiều kiến thức bổ ích. Không chỉ là những kiến thức trong sách vở mà còn là những trải nghiệm khó quên. Hồi năm thứ nhất, em khá rụt rè và nhút nhát, tuy nhiên nhờ tham gia các hoạt động của trường, của Đoàn - Hội mà giờ đây em đã tự tin và trưởng thành hơn. Kết thúc 4 năm học, em được GPA 3.8/4.0 và vinh dự trở thành thủ khoa của trường”, Thoan hào hứng kể lại.

TS Nguyễn Quốc Việt, Phó Viện trưởng VEPR cho biết: "Ngay sau khi tốt nghiệp thủ khoa, Thoan đã về làm việc tại VEPR. Trong thời gian qua, em đã không ngừng nỗ lực học hỏi để nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học. Hiện tại Thoan là thành viên chính trong nhiều dự án, công trình nghiên cứu và tư vấn chính sách đã được VEPR công bố trong thời gian qua. Nhờ sự cố gắng, Thoan đã giành được học bổng thạc sĩ của Quỹ VinIF. Tôi hy vọng Thoan sẽ tạo được những dấu ấn mới trên con đường nghiên cứu khoa học sau này".

Chọn nghiên cứu làm đam mê

Hầu hết sinh viên sau khi tốt nghiệp sẽ cố gắng tìm kiếm cho bản thân một công việc để có thu nhập, trang trải sinh hoạt và không phải dựa dẫm vào gia đình, song Thoan lại chọn lối đi riêng. Chẳng phải vì gia đình giàu có hay không muốn kiếm tiền mà Thoan muốn theo đuổi đam mê nghiên cứu khoa học trước, rồi từ đấy xây đắp cho bản thân một nền móng kiến thức vững chắc để phát triển lâu dài và theo lộ trình phù hợp.

“Mong muốn được học tập và làm việc trong môi trường nghiên cứu khoa học, ngay sau khi tốt nghiệp UEB, em đã ứng tuyển thành công vị trí Trợ lý nghiên cứu Viện Nghiên cứu kinh tế và chính sách (VEPR) - Trường đại học Kinh tế, ĐHQGHN”, Thoan cho biết.

Để có thể lọt vào "mắt xanh" của lãnh đạo VEPR, ngay từ khi còn là sinh viên Thoan đã xin trở thành thực tập sinh tại VEPR. Trong thời gian thực tập, Thoan được các chuyên gia tại VEPR hướng dẫn, chỉ bảo tận tình về các phương pháp nghiên cứu khoa học và xu hướng nghiên cứu để có những hình dung ban đầu về công việc của một chuyên gia kinh tế, phân tích dữ liệu. Vừa qua, Thoan đã tham gia trình bày nghiên cứu khoa học tại Hội thảo quốc tế của ADBI ở Tokyo (Nhật Bản) và Hội thảo quốc tế ở Đại học Tamkang Đài Loan (Trung Quốc). Cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp loại xuất sắc, điểm GPA 3.8/4.0, được thành phố Hà Nội tuyên dương 1 trong 96 thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp đại học năm 2023, Thoan cho biết cô kiên định đi theo con đường nghiên cứu khoa học.