Jeremy Scott rời nhà mốt Moschino

Sau một thập kỷ làm việc không ngừng và cho ra những sáng tạo lập dị tại nhà mốt Moschino, nhà thiết kế người Mỹ Jeremy Scott đã rời khỏi vị trí Giám đốc Sáng tạo của thương hiệu Italy. Giới chuyên môn nhận xét sự ra đi của Jeremy Scott như ngầm khẳng định, Moschino sẽ có những thay đổi bước ngoặt trong việc tái tạo hình ảnh và hướng phát triển trong thời gian tới.
0:00 / 0:00
0:00
Jeremy Scott rời nhà mốt Moschino

Trong thông cáo báo chí, Massimo Ferretti, Chủ tịch điều hành Aeffe (công ty mẹ của Moschino) đưa ra niềm cảm kích trước những cống hiến của Jeremy Scott sau quãng thời gian dài dẫn dắt Moschino. “Tôi muốn cảm ơn anh ấy vì đã tận tụy 10 năm với di sản của nhà mốt Franco Moschino. Chính anh ấy đã mở ra một tầm nhìn vui tươi và khác biệt, điều sẽ mãi mãi là một phần không đổi trong lịch sử của Moschino”.

Moschino là di sản của Franco Moschino, người thành lập thương hiệu vào năm 1983, nổi tiếng với các thiết kế ảnh hưởng bởi cảm hứng pop-art đầy sự châm biếm và hài hước. Sau khi Franco Moschino qua đời vào năm 1994, quyền dẫn dắt Moschino được trao cho Rossella Jardini. Từ đây, thương hiệu Moschino được biết đến nhiều hơn với phong cách thời trang lập dị, trở thành nơi cung cấp phục trang yêu thích của các ngôi sao nhạc pop.

Jeremy Scott gia nhập Moschino vào năm 2013. Ngay từ bộ sưu tập đầu tay, ra mắt vào mùa thu - đông 2014, nhà thiết kế sinh năm 1975 đã tạo ra tiếng vang lớn khi cho ra đời những thiết kế đầy sáng tạo kết hợp hài hước giữa logo của nhà mốt và thương hiệu đồ ăn nhanh McDonald. Từ đây, cái tên Jeremy Scott gần như được gắn liền với danh hiệu “kẻ nổi loạn của thời trang”. Những sáng tạo của Jeremy Scott đã chứng minh rằng cho dù ông luôn tạo ra những sản phẩm tuy chẳng giống ai, thậm chí là lập dị, nhưng vẫn thành công về mặt thương mại. Nghệ thuật thời trang cao cấp pha trộn sự châm biếm, hài hước của Jeremy giúp ông chinh phục nhiều ngôi sao ca nhạc mang tính biểu tượng như Lady Gaga, Cardi B, Lizzo, CL, 2NE1, Nicki Minaj, Beyoncé…

“10 năm ở Moschino là kỷ niệm tuyệt vời về sự sáng tạo và trí tưởng tượng. Tôi muốn cảm ơn tất cả người hâm mộ trên khắp thế giới vì đã tôn vinh các bộ sưu tập và tầm nhìn của tôi”, Jeremy Scott viết trên trang cá nhân.

Hiện, thương hiệu Moschino vẫn chưa công bố gương mặt sẽ kế nhiệm vị trí Giám đốc Sáng tạo và từ chối giải thích lý do ra đi của Jeremy Scott.