Giày in 3D theo dõi kích cỡ bàn chân

Nhà sáng chế Assa Ashuach đã tạo ra một đôi giày in 3D có tên là EvolveAI (trong ảnh). Theo CNN, giày EvolveAI chứa các cảm biến thu thập dữ liệu kích cỡ và chuyển động của bàn chân người sử dụng. Sau đó, trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ phân tích để tự động thiết kế và tạo lệnh “in” một đôi giày mới dựa trên số đo và chỉ số mới cho người dùng.
0:00 / 0:00
0:00
Giày in 3D theo dõi kích cỡ bàn chân

Hóa chất tái chế nhựa trong 24 giờ

Các nhà khoa học tại Trường cao đẳng King’s College London (Anh) đã khám phá một loại hóa chất có thể tái chế nhựa chỉ trong 24 giờ. Phát hiện này được công bố trên tạp chí Cell Reports Physical Sciences, theo đó phương pháp mới này giúp chuyển đổi nhựa sử dụng một lần thành vật liệu có thể tái chế.

Thử nghiệm mới điều trị trầm cảm

Các nhà nghiên cứu Mỹ đã thử nghiệm cấy máy vào não để điều trị trầm cảm theo phương pháp trị liệu “kích thích não sâu”. Theo UPI, sau khi phẫu thuật đặt máy, các điện cực được nối trực tiếp vào một bộ điều khiển đặt trên ngực giúp điều chỉnh mức độ kích thích não bệnh nhân qua các xung điện nhỏ, qua đó giúp não bộ tránh bị quá nhiều cảm xúc buồn kiểm soát.

Son môi từ thời đại đồ đồng

Theo Reuters, qua phân tích chiếc lọ được phát hiện ở phía đông nam Iran, bên trong lọ chứa một lượng chất mầu đỏ còn sót lại, các nhà nghiên cứu đã kết luận đây là son môi có niên đại từ thời đại đồ đồng (khoảng 2.000 đến 1.600 năm trước Công nguyên) và là bằng chứng lâu đời nhất về son môi đỏ trên thế giới.

Ngôi nhà búp bê 100 tuổi

Giày in 3D theo dõi kích cỡ bàn chân ảnh 1

Daily Mail đưa tin, ngôi nhà búp bê (trong ảnh) được thiết kế một cách tinh xảo và ra đời cách đây 100 năm tại Anh. Món đồ chơi bao gồm các chi tiết nhỏ như máy khâu, rèm cửa, bàn ghế… và hiện vẫn trong tình trạng tốt. Đây là quà dành tặng Nữ hoàng Mary Teck với sự tham gia của 1.500 nghệ nhân, thợ thủ công và nhà sản xuất giỏi nhất thời bấy giờ.