1/Dịp đó, tháng 10/2021, triển lãm “Năng lượng tâm hồn” của Hiếu đã được chú ý qua các đài truyền hình và tạp chí nghệ thuật cùng sự tham dự của đại diện Bộ Văn hóa Italia, Thị trưởng thành phố Venice, nhiều nhà hoạt động nghệ thuật với những đánh giá rất tích cực. Ông Massimo Faranda, Chủ tịch Hiệp hội văn hóa MoCa Italy đã có cảm nhận: Với không gian triển lãm gần 1.000 m2, triển lãm đã gây kinh ngạc cho các cơ quan truyền thông, các giám tuyển và khán giả... Đây không những là triển lãm chính thức đầu tiên của một nghệ sĩ Việt Nam tại Italia mà còn là triển lãm cá nhân đầu tiên của một nghệ sĩ châu Á tại Arsenale Nord, Venice.
Được biết, qua triển lãm này, đã có những mong muốn tác phẩm của Lê Hiếu có mặt tại “Sảnh Việt Nam” trong khuôn khổ Triển lãm Mỹ thuật quốc tế La Biennale di Venezia lần thứ 59. Được biết, mô hình “Sảnh trưng bày” là hình thức giới thiệu tác phẩm nghệ thuật từ một nước với đại diện là nghệ sĩ đến từ đất nước đó. Và như ví von của ông Paolo De Grandis, Chủ tịch tổ chức PDG Arte Communications, thì, các Sảnh trưng bày tại triển lãm Venice Biennale thường được xem như Thế vận hội Olympic của thế giới mỹ thuật, mang trong mình ý nghĩa của những truyền thống mỹ thuật từ mọi quốc gia. Cũng chính ông Paolo De Grandis là người từ năm 1995 đã có ý tưởng về việc tổ chức các Sảnh trưng bày quốc gia phía bên ngoài khu vực Công viên Giardini và Pháo đài Venice. Còn PDG Arte Communications đã hỗ trợ, phối hợp tổ chức 127 cuộc triển lãm tại Venice Biennale với sự hiện diện lần đầu của các nước: Andorra, Azebaijan, Ivory Coast, Gabon, Jamaica, Morocco, Công quốc Monaco, Estomia, Latvia, Ukraine, Singapore, Ecuador…
Triển lãm Mỹ thuật quốc tế La Biennale di Venezia thì vốn đã có từ năm 1895 với một truyền thống lâu dài cho đến nay, là nơi xuất hiện của nhiều tác phẩm nghệ thuật đến từ nhiều quốc gia với các gương mặt nghệ sĩ tài năng. Qua thời gian, triển lãm mỹ thuật quốc tế này được đánh giá đang trở thành một cuộc trưng bày đồ sộ, tuyên ngôn về ý chí, hay sự sắp đặt để trò chuyện và say sưa trong những tương tác với những nền văn hóa khác.
Lê Hiếu hiện đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Anh từng có triển lãm cá nhân “Mặc” năm 2014 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam; năm 2015 tham gia triển lãm mỹ thuật toàn quốc; năm 2016 tham dự sự kiện Spectrum - Miami Art Fair 2016 cùng triển lãm Contemporary Art Projects tại Mỹ; năm 2017, nghệ sĩ tham gia triển lãm “Tam tấu” tại Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam.
2/Với những ý nghĩa mang tinh thần nghệ thuật và giao lưu văn hóa như thế, cả từ phía các nhà tổ chức triển lãm, triển khai Sảnh nghệ thuật cũng như bản thân nghệ sĩ Lê Hiếu đều chung mong muốn tác phẩm của anh sẽ có mặt tại Triển lãm Mỹ thuật quốc tế La Biennale di Venezia lần thứ 60 sẽ diễn ra trong thời gian tới. Được biết, các cơ quan văn hóa ở Italia, và Bộ Văn hóa Italia đã có thư mời gửi tới Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch của Việt Nam với đề nghị về sự góp mặt của Lê Hiếu dịp này. Hưởng ứng kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt Nam - Italia (1973-2023), nguyện vọng chung từ triển lãm là Việt Nam sẽ có lần đầu tiên tham dự kể từ khi Venice Biennale thành lập vào năm 1895.
Nghệ sĩ cũng bộc bạch, anh rất vinh dự khi từng được chính ngài Thứ trưởng Bộ Văn hóa Italia Vittorio Sgarbi viết thư đánh giá về những tác phẩm của mình đã triển lãm ở nước này năm 2021, đặc biệt khi ông Vittorio Sgarbi còn là một nhà phê bình và sưu tầm nghệ thuật. Ông cảm nhận: “Nghệ sĩ Henry Le là một nghệ sĩ có phong cách vẽ tranh đặc biệt, khả năng hòa phối giữa truyền thống và sáng tạo, giữa tượng hình và trừu tượng, lồng ghép văn hóa phương Đông vào nghệ thuật phương Tây…”.
Về các tác phẩm của mình đã được thực hiện trong 7 năm qua và mong muốn sẽ có dịp được góp mặt tại sự kiện nghệ thuật lớn của Italia trong thời gian tới, Lê Hiếu chia sẻ: “Dân tộc Việt Nam được hình thành và phát triển gắn liền với lịch sử dựng nước và giữ nước, tạo nên một nền văn hóa riêng, với những giá trị truyền thống tốt đẹp và cao quý. Là một người con của đất nước Việt, tác giả ý thức sâu sắc được trách nhiệm của mình trong việc kế thừa và phát huy các giá trị tốt đẹp đó. Tác phẩm sắp đặt với kích thước lớn, ngoài thể hiện những điều tốt đẹp nhất, riêng nhất, còn là tiếng nói của tác giả để nhắc nhở những thế hệ đi sau về việc giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc’’.