Trong cuộc họp báo mới đây, Thư ký báo chí Nhà trắng Karoline Leavitt xác nhận bà Amy Gleason là quyền lãnh đạo DOGE. Theo AP, bà Gleason từng giữ vai trò liên lạc viên giữa các cơ quan chính phủ, trong khi tài khoản của bà trên mạng xã hội LinkedIn cho thấy bà trở thành cố vấn cấp cao từ tháng trước.
Bà Amy Gleason, 53 tuổi, từng làm việc tại Cơ quan Dịch vụ kỹ thuật số Mỹ (USDS) giai đoạn 2018 - 2021. Cơ quan này được thành lập dưới thời cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama và được cơ cấu lại thành DOGE trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Donald Trump.
Bà Gleason có chuyên môn về chăm sóc sức khỏe khi từng làm việc tại công ty đầu tư mạo hiểm trong lĩnh vực y tế và tổ chức chăm sóc sức khỏe ở vùng nông thôn. Từ năm 2021, bà Gleason làm Giám đốc sản phẩm cho Russell Street Ventures - một công ty đầu tư mạo hiểm có trụ sở tại Nashville, bang Tennessee (Mỹ). Công ty này do ông Brad Smith, một cựu quan chức y tế cấp cao trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Trump, thành lập. Bà Gleason cũng từng tham gia công tác ứng phó đại dịch Covid-19. Một cựu nhân viên USDS khẳng định, bà Gleason đã trở lại cơ quan này trước lễ nhậm chức của ông Trump nhằm thúc đẩy quá trình chuyển giao diễn ra suôn sẻ.
Theo CNN, thông báo về người đứng đầu DOGE được đưa ra trong bối cảnh dư luận Mỹ có những ý kiến trái chiều trong nhiều tuần qua về chức vụ này. Trước đó, hồi cuối năm 2024, Tổng thống Donald Trump từng tuyên bố tỷ phú Elon Musk là người lãnh đạo DOGE, cơ quan ra đời nhằm cắt giảm chi phí và tái cơ cấu bộ máy liên bang.
Tiếp đó, trong sắc lệnh ký ngày 20/1, Tổng thống Trump tuyên bố DOGE là tổ chức thuộc nhánh hành pháp, thay vì chỉ có vai trò tư vấn nằm ngoài chính phủ như thông báo ban đầu vào tháng 11/2024. Sắc lệnh không đề cập tỷ phú Elon Musk trong vai trò lãnh đạo DOGE, chỉ nói rằng, người đứng đầu cơ quan này sẽ được chỉ định sau. Tuy nhiên thời gian qua, tỷ phú Elon Musk được cho là người đứng sau loạt động thái cắt giảm nhân sự quy mô lớn. Bản thân ông Musk cũng thường xuyên xuất hiện trước truyền thông và nhấn mạnh vào những nỗ lực của DOGE nhằm tinh gọn bộ máy.
Đề tài về người đứng đầu cơ quan nói trên tiếp tục gây tranh cãi trong buổi họp báo ngày 25/2, khi Thư ký Nhà trắng né tránh các câu hỏi liên quan vai trò của vị tỷ phú gốc Nam Phi hoặc đưa ra câu trả lời không cụ thể. Khi được hỏi ai có thẩm quyền ra quyết định ở DOGE, bà Leavitt chia sẻ: “Tổng thống Trump chỉ đạo ông Elon Musk giám sát những nỗ lực của DOGE. Ngoài ra, còn có những cá nhân khác được bổ nhiệm làm người đại diện chính trị tại các cơ quan, làm việc cùng chính phủ của Tổng thống Trump nhằm tìm ra và xác định tình trạng lãng phí, gian lận và lạm dụng. Họ đang nỗ lực thực hiện điều đó mỗi ngày".
Mặc dù Nhà trắng đã xác nhận vai trò của bà Gleason, song vẫn còn nhiều câu hỏi về phạm vi quyền lực của bà và cấu trúc chung của DOGE. Cơ quan này hiện đang rà soát các khoản chi tiêu và hồ sơ nhân sự với mục tiêu cắt giảm 1.000 tỷ USD chi tiêu của ngân sách liên bang. DOGE cho hay đã tiết kiệm được 55 tỷ USD cho ngân sách kể từ khi Tổng thống Trump nhậm chức thông qua việc cắt giảm các hợp đồng lao động, sa thải nhân viên và bán bớt các tài sản. Tuy nhiên gần đây, nhiều vụ kiện đã xuất hiện khi các nguyên đơn cho rằng, những quyết định do DOGE đưa ra thách thức tính hợp pháp, trong đó có cả quyền truy cập vào các hệ thống thanh toán nhạy cảm của Chính phủ Mỹ.