Đổi mới hệ sinh thái khởi nghiệp

Sau hai năm gián đoạn vì dịch Covid-19, Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo TP Đà Nẵng lần thứ 5 - SURF 2022 đã diễn ra. Đây là sự kiện đáng mong đợi lớn nhất của cộng đồng khởi nghiệp miền trung. Vì vậy, không chỉ là ngày để các startup đến giới thiệu, tìm kiếm nhà đầu tư mà còn là dịp để các đại biểu cùng ngồi lại thảo luận về những vấn đề cần thiết nhằm mang đến sự lớn mạnh hơn nữa trong đổi mới sáng tạo.
0:00 / 0:00
0:00
SURF là cơ hội để các startup có cơ hội trình diễn, giới thiệu sản phẩm.
SURF là cơ hội để các startup có cơ hội trình diễn, giới thiệu sản phẩm.

SURF 2022 Đà Nẵng diễn ra với nhiều hoạt động chính như triển lãm 80 gian hàng trực tiếp tại sự kiện và trên nền tảng “ảo”, tổ chức cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo - SURF 2022, hoạt động kết nối đầu tư, thương mại hóa sản phẩm, xúc tiến thị trường khoa học và công nghệ… thu hút hơn 3.000 lượt khách tham quan, kết nối 10 quỹ đầu tư.

Nova Square là công ty khởi nghiệp công nghệ ở các lĩnh vực giáo dục STEM, nhà thông minh, nông nghiệp thông minh, blockchain trong ngành giáo dục và ngành y tế. Được thành lập từ năm 2018, đơn vị đang có nhiều khách hàng đón nhận và ứng dụng. Anh Trương Quốc Tuấn, Giám đốc Nova Square chia sẻ: “Đã nghe tới SURF này đã lâu nhưng đây là lần đầu tiên tôi mang các dự án của mình tới tham gia. Chúng tôi mong rằng có thể giới thiệu được sản phẩm đến với nhiều người hơn và tìm kiếm các cơ hội kết nối với các nhà đầu tư để đồng hành với mình trong suốt quá trình khởi nghiệp”.

Lần đầu tiên SURF được tổ chức trực tiếp tại một trường đại học. Đây là hoạt động mở đầu luân phiên cho việc phối hợp với các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố. Theo đó, đây là nơi có nguồn lực chuyên gia, nhà khoa học, sinh viên, không gian đổi mới sáng tạo, sẽ góp phần thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thành phố, phát triển thị trường khoa học và công nghệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu.

Theo Ban tổ chức, sau 2 năm, thành phố ghi nhận sự phát triển không ngừng của các thành tố trong hệ sinh thái khởi nghiệp, vượt qua khó khăn, duy trì và tiếp tục phát triển. Đã có không ít startup gặp khó khăn, bị ảnh hưởng nặng nề vì dịch bệnh nhưng cũng đồng thời có thêm nhiều startup được sinh ra trong thời kỳ đại dịch, tận dụng thời cơ và phát triển mạnh mẽ. Trong bối cảnh đó, các sáng kiến, giải pháp, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo càng phải phát huy giá trị phục vụ cho sự phát triển kinh tế-xã hội. Một số dự án khởi nghiệp tiêu biểu từ chương trình ươm tạo, chương trình hỗ trợ của thành phố như Selly, Datbike, Hekate đã gọi vốn hàng triệu USD trở thành đơn vị đồng hành, hỗ trợ các bạn trẻ khởi nghiệp mới.

Trong thời gian qua, Đà Nẵng đã có những bước đi phù hợp và đạt được nhiều kết quả tích cực, hình thành và phát triển mạnh mẽ hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo. Thành phố cũng đã bố trí trụ sở cũng như dành diện tích không nhỏ cho không gian đổi mới sáng tạo tại Khu công nghệ cao, Khu công viên phần mềm số 2. Đây là những cơ sở quan trọng để hỗ trợ cho hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố phát triển. Nhiều chuyên gia về khởi nghiệp của thành phố đã tham gia vào các hoạt động của hệ sinh thái quốc gia, tham gia làm trưởng làng tại Techfest quốc gia như trưởng làng Metaverse, trưởng làng du lịch ẩm thực…

Tính đến nay, thành phố đã ban hành được 19 chính sách liên quan hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, hình thành mạng lưới sáu vườn ươm, bốn quỹ đầu tư, hai không gian sáng tạo, 10 không gian làm việc chung, 10 câu lạc bộ khởi nghiệp, ba trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, hỗ trợ trực tiếp kinh phí cho 17 dự án, chương trình ươm tạo với kinh phí 2,7 tỷ đồng. Thông qua các chương trình ươm tạo, chương trình hỗ trợ của thành phố đã phát triển 147 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và thành lập khoảng 57 doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp tiêu biểu đã thu hút được vốn đầu tư hàng trăm nghìn USD đến hàng triệu USD.

Đánh giá cao những nỗ lực của Đà Nẵng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng cho biết, trong thời gian tới, thành phố tiếp tục hỗ trợ phát triển các thành tố trong hệ sinh thái, kết nối mạnh mẽ với Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo quốc gia và quốc tế, chủ động xây dựng và triển khai cũng như đề xuất với Chính phủ các cơ chế chính sách để phát triển Đà Nẵng trở thành trung tâm khởi nghiệp sáng tạo quốc gia tại khu vực miền trung và Tây Nguyên như Nghị quyết 43 của Bộ Chính trị đã xác định.