Trang chủ Trung du và miền núi Bắc Bộ Đồng bằng sông Hồng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ Tây Nguyên Đông Nam Bộ Đồng bằng sông Cửu Long

Điểm đến lý tưởng của “người sắt”

Thành phố biển Đà Nẵng có lần đầu tiên tổ chức cự ly toàn phần của Ironman - cuộc thi thể thao sức bền khắc nghiệt nhằm tìm kiếm giới hạn của cơ thể, ngày 10/5.

Đà Nẵng sở hữu lộ trình đạp xe ven biển và nội đô tuyệt đẹp. Ảnh: IRONMAN
Đà Nẵng sở hữu lộ trình đạp xe ven biển và nội đô tuyệt đẹp. Ảnh: IRONMAN

“Lần đầu tổ chức IRONMAN cự ly toàn phần tại Đà Nẵng cho thấy niềm tin vào sự phát triển vượt bậc của phong trào ba môn phối hợp ở Việt Nam. Cột mốc này cũng đại diện cho một tầm cao mới về tham vọng và cơ hội, khơi gợi cảm hứng để vận động viên dám ước mơ lớn hơn, đặt ra mục tiêu táo bạo hơn”, ông Chris Morris, Giám đốc vận hành IRONMAN khu vực châu Á, phát biểu.

Để trở thành “người sắt”, các vận động viên phải vượt qua thử thách bơi 1,9km, đạp xe 90km và chạy bộ 21,1km (nội dung IRONMAN 70.3). Trong khi đó, cự ly toàn phần mang tới thách thức lớn hơn nữa, với bơi 3,8km, đạp xe 180km và chạy bộ 42,2km. Thời gian tối đa để hoàn thành cuộc thi là 17 giờ đồng hồ.

Sau 10 mùa giải tích lũy kinh nghiệm liên tục, từ con số vài trăm vận động viên tham dự, thành phố đã thu hút hàng nghìn “người sắt” cả trong nước lẫn quốc tế đổ về. Vượt qua những lo lắng về khả năng tổ chức, Đà Nẵng cho thấy đây là địa điểm khó có thể thay thế dành cho các sự kiện ba môn phối hợp tại Việt Nam.

Với bãi biển dài, mặt nước ổn định và ít có sóng lớn vào mùa thi đấu, Đà Nẵng sở hữu điều kiện lý tưởng cho phần bơi biển. Không chỉ gây ấn tượng nhờ vẻ đẹp của bãi cát trắng dưới ánh nắng vàng, nước biển trong xanh giúp vận động viên dễ dàng định hướng, đồng thời cũng bảo đảm an toàn vì không có dòng chảy nguy hiểm. Hơn thế, lộ trình đạp xe trải dài theo tuyến ven biển và nội đô, hạn chế tối đa khúc cua hiểm và độ dốc bất lợi - đặc điểm hiếm gặp ở miền trung nước ta.

Trải qua một thập niên tổ chức, hệ sinh thái hỗ trợ cho các sự kiện ba môn phối hợp tại Đà Nẵng đã phát triển vững chắc. Ban tổ chức lẫn cơ quan chức năng giờ có đủ kinh nghiệm thực tế, từ việc bố trí điểm tiếp nước, điều phối lực lượng an ninh đến xử lý y tế khẩn cấp trên đường đua.

Năm nay, Mark Allen - vận động viên IRONMAN từng sáu lần vô địch thế giới, một trong những tên tuổi vĩ đại nhất lịch sử thi ba môn phối hợp, đã đến Đà Nẵng để trực tiếp chia sẻ kinh nghiệm với cộng đồng. Nhiều gương mặt đáng chú ý của chủ nhà Việt Nam cũng tới tham dự, như Nguyễn Thị Trà My, Hoàng Minh Quân và Lê Nhật Tài... (ở cự ly toàn phần), hay Lâm Quang Nhật, Nguyễn Thị Ánh Viên, Nguyễn Văn Long và Huỳnh Anh Khôi... (ở cự ly 70.3). Đáng chú ý, việc Suzuko - vận động viên người Nhật khiếm thị, khiếm thính, có lần thứ 2 quay lại Đà Nẵng, cho thấy sức hút khó cưỡng của đường đua khiến người tham dự mong muốn chinh phục thêm lần nữa.

Như Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng Tào Viết Hải khẳng định, việc Đà Nẵng lần đầu đăng cai mùa giải IRONMAN với cự ly toàn phần cho thấy bước tiến mới về năng lực tổ chức các sự kiện thể thao cấp quốc tế tại địa phương. Chủ trương của thành phố là phát triển kinh tế thể thao, trong đó chú trọng các hoạt động gắn với biển. Thời gian tới, ngành thể thao sẽ tiếp tục đăng cai tổ chức các giải đấu, sự kiện thể thao quy mô lớn, lan tỏa phong trào thể thao trong cộng đồng, đồng thời quảng bá hình ảnh thành phố đến du khách trong và ngoài nước.