Đích đến còn xa

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida ngày 14/1 cam kết sẽ thúc đẩy tầm nhìn về một thế giới không vũ khí hạt nhân tại Hội nghị cấp cao Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7), dự kiến diễn ra tại thành phố Hiroshima, miền tây Nhật Bản vào tháng 5 tới.
0:00 / 0:00
0:00
Biếm họa: PARESH NATH
Biếm họa: PARESH NATH

Phát biểu ý kiến trong cuộc họp báo tại Thủ đô Washington D.C nhân chuyến thăm Mỹ, Thủ tướng Nhật Bản nhấn mạnh, thế giới không nên xem nhẹ lịch sử, khi vũ khí hạt nhân không được sử dụng suốt 77 năm qua. Ông nói thêm rằng, tại hội nghị sắp tới, Nhóm G7 sẽ khẳng định cam kết thiết lập “trật tự thế giới dựa trên thượng tôn pháp luật”.

Mỹ là chặng dừng chân cuối cùng trong chuyến công du kéo dài một tuần của Thủ tướng Kishida tới năm quốc gia G7. Đây là chuyến công du chính thức đầu tiên tới Washington của nhà lãnh đạo Nhật Bản kể từ khi ông nhậm chức vào tháng 10/2021. Tại các chặng dừng chân trước đó, ông Kishida đã có các cuộc hội đàm riêng rẽ với các nhà lãnh đạo Pháp, Italy, Anh và Canada.

Cam kết giải trừ vũ khí hạt nhân trên quy mô toàn cầu là một nội dung quan trọng trong chuyến đi lần này của người đứng đầu chính phủ “đất nước mặt trời mọc”. Nhật Bản là quốc gia từng hứng chịu hậu quả khủng khiếp của cuộc tấn công bằng vũ khí nguyên tử, nên hơn ai hết nước này hiểu rõ sự cần thiết của một thế giới không còn vũ khí nguyên tử. Dù vậy, thực tế cho thấy việc giải trừ thứ vũ khí hủy diệt hàng loạt này là rất khó khăn và cần nhiều thời gian.

Giới quan sát cho rằng, trong bối cảnh địa-chính trị trên thế giới biến chuyển mạnh mẽ, sẽ không dễ dàng để các quốc gia xóa bỏ kho vũ khí hạt nhân của mình, đồng nghĩa với việc từ bỏ thứ vũ khí mang tính răn đe và để an ninh quốc gia bị đe dọa. Những hồ sơ hạt nhân liên quan Iran, Triều Tiên hay cuộc ganh đua hạt nhân giữa Nga và Mỹ, vốn được cảnh báo sẽ ngày càng leo thang sau cuộc xung đột tại Ukraine, vẫn là những rào cản lớn để Nhật Bản hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về một thế giới không còn vũ khí nguyên tử.

Thành thử, dù các cam kết về giải trừ vũ khí hạt nhân trên quy mô toàn cầu của các nước G7 có được đưa ra chăng nữa, thì nhiều ý kiến có lý do để lo ngại rằng đích đến của những cam kết đó vẫn còn xa vời.