Cứu những giấc mơ bị chôn vùi

Nói chuyện với các nhà báo ở Geneva (Thụy Sĩ) sau chuyến thăm khu vực chịu ảnh hưởng động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ, Giám đốc khu vực châu Âu và Trung Á của Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF) Afshan Khan cho biết: Trẻ em ở Thổ Nhĩ Kỳ có nguy cơ mắc chứng lo âu, trầm cảm và rối loạn căng thẳng và rất cần hỗ trợ tâm lý để vượt qua những chấn thương vừa trải qua.
0:00 / 0:00
0:00
Biếm họa: RAHMA
Biếm họa: RAHMA

Tuần trước, bà Khan đã đến thăm và tận mắt chứng kiến ​​cảnh tượng động đất tàn phá thành phố Kahramanmaras, một trong 11 địa phương bị ảnh hưởng nặng nhất. Tại đây, hàng nghìn gia đình vẫn đang sống trong lều bạt, ô-tô, bến xe bus và bất cứ nơi nào có thể tránh trú trong điều kiện thời tiết băng giá.

UNICEF ước tính, hơn một triệu người Thổ Nhĩ Kỳ phải ở trong những nơi trú ẩn tạm thời, trong khi phải đối mặt tình trạng thiếu thức ăn, nước uống và khả năng tiếp cận các dịch vụ thiết yếu hạn chế. Theo nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ, khoảng 156.000 tòa nhà, chứa hơn 500.000 ngôi nhà và văn phòng, đã sập hoàn toàn hoặc hư hại đến mức phải phá dỡ.

“Tôi đã đến thăm một trung tâm tạm trú. Với sức chứa chỉ 9.000 người, nhưng trung tâm hiện là nơi sinh sống của khoảng 18.000 người. Gần một phần ba trong số đó là trẻ em. Không gian chật chội và điều kiện sống rất tồi tệ”, quan chức UNICEF cho biết.

Đáng lo ngại là việc học tập của gần bốn triệu trẻ em bị gián đoạn, chưa biết khi nào được khôi phục. Trường học bị phá hủy đã chôn vùi những giấc mơ của trẻ em. Tại Thổ Nhĩ Kỳ còn có khoảng 3,6 triệu người tị nạn từ Syria, gồm cả 800.000 trẻ em và rất nhiều trong số đó là nạn nhân của thảm họa động đất.

Bà Khan nhấn mạnh tầm quan trọng phải sớm khôi phục việc học tập. “Ngay bây giờ, trẻ em cần được hỗ trợ để sớm trở lại sinh hoạt và học tập bình thường” - Bà nói.

Chia sẻ lo ngại của quan chức UNICEF, đại diện Chương trình Phát triển LHQ (UNDP) Louisa Vinton cũng cho rằng, nhiệm vụ cấp bách là khôi phục cuộc sống bình thường, nhất là với trẻ em. Dọn dẹp đống đổ nát là bước đầu tiên, song nỗ lực cứu những giấc mơ của trẻ em cũng vô cùng quan trọng.