Cuộc thi khóc dành cho em bé

Cuộc thi khóc dành cho các em bé mới đây được tổ chức tại Thủ đô Tokyo (Nhật Bản). Japan Times cho biết, sau bốn năm không tổ chức vì đại dịch Covid-19, sự kiện năm nay thu hút 64 em bé tham gia.
0:00 / 0:00
0:00
Cuộc thi khóc dành cho em bé

Trong cuộc thi, nhân viên ban tổ chức sẽ cố làm cho các thí sinh khóc. Theo quan niệm của người Nhật, em bé nào khóc càng to thì sẽ càng khỏe mạnh.

Kỷ lục tâng bóng

Đường Cẩm Phàm, một thiếu niên 10 tuổi người Trung Quốc đã lập kỷ lục thế giới về tâng bóng nhiều lần nhất trong vòng một giờ đồng hồ. Theo World Record Academy, Cẩm Phàm đã tâng bóng luân phiên bằng hai mu bàn chân tổng cộng 8.147 cái trong một giờ, tương đương 135 lần chạm bóng mỗi phút.

Tìm thấy vi nhựa trong tảo ở Bắc Cực

Theo AP, các nhà nghiên cứu ở Đức đã phát hiện tảo phát triển dưới lớp băng biển ở Bắc Cực bị nhiễm vi nhựa với tỷ lệ cao. Các đám tảo nhiễm vi nhựa gấp khoảng 10 lần so tỷ lệ đo được ở các vùng biển khác. Phát hiện này cho thấy hạt vi nhựa đã xuất hiện ở những khu vực vắng người như Bắc Cực.

Ống nội soi kích thước siêu nhỏ

Các nhà khoa học Nhật Bản đã chế tạo thành công ống nội soi có kích thước siêu nhỏ. Japan Times cho biết, ống nội soi này được làm từ các sợi quang học, có đường kính chỉ 1,25mm. Ống nội soi mới có thể thu được hình ảnh của các bộ phận mà trước đây không thể thực hiện như mạch máu, dây thần kinh. Dự kiến, ống nội soi mới này được thương mại hóa vào năm 2024.

VĐV lướt ván lớn tuổi nhất

Cuộc thi khóc dành cho em bé ảnh 1

Một VĐV lướt ván buồm 88 tuổi ở Ba Lan đã tham gia thử thách lướt sóng mỗi ngày một lần trong ba tháng liên tục. Theo UPI, ông Piotr Dudek ở Gdynia (Ba Lan) cho biết đã lướt ván buồm từ năm 1981 và được bạn bè khuyến khích để trở thành VĐV lướt ván buồm lớn tuổi nhất. Kỷ lục trước đó do cụ ông Charles Johannes Ruijter, 86 tuổi, lập vào năm 2000.