Cú sốc của Moschino

Đảm nhận công việc vào ngày 1/11/2023 với vai trò mới là Giám đốc Sáng tạo của thương hiệu Moschino, Davide Renne, người mới chỉ nhậm chức được chín ngày đã đột ngột qua đời ở tuổi 46 vì nhồi máu cơ tim.
0:00 / 0:00
0:00
Cú sốc của Moschino

Massimo Ferretti, Chủ tịch Công ty Aeffe sở hữu thương hiệu Moschino, chia sẻ trên mạng xã hội: “Không có từ ngữ nào có thể diễn tả được nỗi đau mà chúng tôi đang trải qua vào thời điểm bi thảm này. Davide chỉ đến với chúng tôi vài ngày trước. Căn bệnh bất ngờ đã cướp đi anh ấy quá sớm. Chúng tôi đang có rất nhiều dự án đầy hứng khởi với Davide”. Được biết, Davide Renne qua đời khi đang bắt tay vào thực hiện bộ sưu tập Moschino thu-đông 2024 dự kiến trình làng ở tuần lễ thời trang Milan vào tháng 2/2024 tới.

Tháng 10 vừa qua, Moschino tuyên bố chia tay nhà thiết kế Jeremy Scott sau 10 năm cộng tác để bổ nhiệm Giám đốc Sáng tạo mới là Davide Renne. Trước khi đến với Moschino, Davide Renne sở hữu bản lý lịch ấn tượng. Ông từng có 20 năm kinh nghiệm về thời trang, là người đứng đầu bộ phận sáng tạo nữ của Gucci và từng là cánh tay phải đắc lực của những nhà thiết kế tên tuổi như Alessandro Michele và Frida Giannini.

Khi được bổ nhiệm tại Moschino, Davide đã viết một lá thư ca ngợi Alessandro Michele, người mà ông từng làm việc cùng trong tám năm và là người “dạy tôi ước mơ lớn hơn, thúc đẩy tôi tiến về phía trước và giúp tôi đạt được ước mơ của mình”. Khi nghe tin về người cộng sự cũ qua đời, cựu Giám đốc Sáng tạo của Gucci Alessandro Michele đã rất thương tiếc người bạn lâu năm. Alessandro Michele cho biết, Davide Renne là một trong những người sáng tạo và tài năng nhất mình từng gặp. “Người anh em của tôi, chúng ta đã trải qua chuyến hành trình không thể quên cùng nhau”, Alessandro Michele đau buồn viết trên trang cá nhân.

Davide Renne sinh ra và lớn lên tại Follonica, theo học Đại học Polimoda, một trong những cơ sở đào tạo chuyên nghiệp về thời trang hàng đầu Italia. Sau khi tốt nghiệp, Renne làm việc tại Alessandro Dell’Acqua, với Alessandro Michele là “người thầy” và người cố vấn đầu tiên. Tiếp đó, ông chuyển sang Gucci trong hai thập kỷ với tư cách là nhà thiết kế chính cho dòng thời trang nữ. Đến với Moschino trên một cương vị quan trọng, Davide Renne khẳng định sẽ tái hiện lại đầy đủ tinh thần sáng tạo cốt lõi mà nhà sáng lập thương hiệu Franco Moschino đã đặt ra. Tuy nhiên, công chúng chưa kịp nhìn ngắm những sáng tạo của ông thì đã phải nói lời tạm biệt.