Theo Reuters, nhóm này trước đó đã thực hiện hành vi tương tự trước Đại sứ quán Iraq tại Copenhagen hôm 17/7. Những tuần qua, các vụ đốt bản sao kinh Koran liên tiếp diễn ra tại hai nước châu Âu là Đan Mạch và Thụy Điển đã vấp phải phản ứng gay gắt từ các nước có đa số người Hồi giáo.
Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ ngày 25/7 đã lên án mạnh mẽ “các cuộc tấn công liên tục” vào kinh Koran, đồng thời chỉ trích nhà chức trách Đan Mạch không đánh giá đúng về mức độ nghiêm trọng của hành động đốt bản sao kinh Koran. Hôm 24/7, Thổ Nhĩ Kỳ đã kêu gọi Đan Mạch thực hiện các biện pháp cần thiết để ngăn chặn hành vi chống lại đạo Hồi.
Một nước Hồi giáo khác là Bahrain ngày 25/7 đã triệu Đại biện lâm thời của Thụy Điển và trao công hàm chính thức phản đối việc “đốt các bản sao kinh Koran ở Stockholm”. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Bahrain coi hành vi đốt bản sao kinh Koran là “sự khiêu khích nghiêm trọng đối với cảm xúc của người Hồi giáo và vi phạm các nguyên tắc và nghị quyết quốc tế”.
Bộ trưởng Ngoại giao Oman Sayyid Badr Al-Busaidi đã điện đàm với người đồng cấp Thụy Điển Tobias Billstrom để yêu cầu chấm dứt phân biệt đối xử với tín ngưỡng. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ai Cập thông báo nước này đã triệu Đại biện lâm thời của Thụy Điển để lên án mạnh mẽ những vụ đốt các bản sao của kinh Koran. Về phần mình, Bộ Ngoại giao Iraq đã kêu gọi chính quyền các nước Liên minh châu Âu (EU) “nhanh chóng xem xét lại cái gọi là “quyền tự do ngôn luận và quyền biểu tình” sau vụ đốt bản sao kinh Koran.
Trong khi đó, Đan Mạch và Thụy Điển cho rằng, họ lấy làm tiếc về việc đốt bản sao kinh Koran thời gian qua song không thể ngăn cản việc này do các quy định của luật pháp. Tuy nhiên, rõ ràng chính quyền hai nước này chưa có hành động kịp thời nhằm ngăn chặn những nhóm cực hữu xúc phạm người Hồi giáo, nên những vụ đốt bản sao kinh Koran như vừa rồi đã trở thành “con sâu làm rầu nồi canh”, khiến quan hệ giữa các nước châu Âu và thế giới Hồi giáo ngày càng trở nên căng thẳng.