Chính sách gây cô lập

Theo Reuters, Hội đồng Bảo an (HĐBA) LHQ 20/2 đã ra tuyên bố chính thức bày tỏ "quan ngại sâu sắc và thất vọng" trước việc Israel hôm 12/2 thông báo sẽ xây dựng thêm và mở rộng các khu định cư ở khu Bờ Tây.
0:00 / 0:00
0:00
Biếm họa: SHADI GHANIM
Biếm họa: SHADI GHANIM

Theo Reuters, Hội đồng Bảo an (HĐBA) LHQ 20/2 đã ra tuyên bố chính thức bày tỏ "quan ngại sâu sắc và thất vọng" trước việc Israel hôm 12/2 thông báo sẽ xây dựng thêm và mở rộng các khu định cư ở khu Bờ Tây.

Tuyên bố chung được 15 thành viên HĐBA LHQ tán thành nêu rõ: "HĐBA nhắc lại rằng việc Israel tiếp tục các hoạt động định cư là đẩy triển vọng về giải pháp hai nhà nước trên cơ sở các đường biên giới được công nhận từ năm 1967 vào tình trạng bị đe dọa". Trong khi đó, Thủ tướng Israel, ông Benjamin Netanyahu cho rằng tuyên bố của HĐBA LHQ lên án hoạt động định cư của Israel tại khu Bờ Tây là “phiến diện”, đồng thời chỉ trích Mỹ tham gia động thái này. Ông Netanyahu cho biết thêm tuyên bố này lẽ ra không nên được đưa ra và Mỹ không nên can dự vào vấn đề này.

Theo nhận định của giới quan sát, sở dĩ Thủ tướng Netanyahu phản đối Mỹ xuất hiện trong tuyên bố của HĐBA LHQ là do lâu nay Tel Aviv vẫn tin tưởng quan hệ đồng minh chiến lược với Washington luôn bền lâu, do Mỹ vẫn là “lá chắn” vững chắc cho Israel trước mọi chỉ trích của cộng đồng quốc tế liên quan các kế hoạch mở rộng khu định cư Do thái. Thế nhưng, cục diện quan hệ hai bên đã thay đổi kể từ khi các vùng đất của Palestine mà Israel lấn chiếm liên tục được mở rộng bằng những khu định cư. Điều này đặt Tel Aviv vào thế đối đầu với HĐBA LHQ, trong đó có Mỹ.

Đây không phải lần đầu Mỹ tỏ thái độ không ủng hộ Israel xây thêm các khu định cư. Cuối năm ngoái, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Antony Blinken từng tuyên bố ông sẽ phản đối việc Israel xây dựng thêm các khu định cư hoặc sáp nhập Bờ Tây vào lãnh thổ của mình. Hồi tháng 1 vừa qua, Đại sứ Mỹ tại Israel, ông Tom Nides cho biết, Thủ tướng Netanyahu cần hiểu rằng chính quyền Mỹ ủng hộ việc duy trì “tầm nhìn về giải pháp hai nhà nước”. Ông Nides nói thêm, Washington cũng phản đối việc "hợp pháp hóa các tiền đồn của Israel và mở rộng quy mô khu định cư" đối với các khu định cư trên khắp Bờ Tây bị chiếm đóng.

Lập trường ngày càng rõ ràng của Mỹ về phản đối xây dựng thêm các khu định cư đang đẩy Israel vào thế “một mình một chiếu”. Chính sách này nếu không thay đổi thì chẳng mấy chốc Tel Aviv chẳng những ngày càng xa rời cộng đồng quốc tế, mà đến những đồng minh chiến lược như Mỹ cũng chẳng còn.