Chìa khóa vàng

Trong báo cáo cập nhật thương mại toàn cầu công bố hồi tuần trước, Hội nghị LHQ về Thương mại và Phát triển (UNCTAD) cho biết, thương mại hàng hóa thân thiện môi trường tăng mạnh trên thế giới. Đây là thông tin tích cực đối với nỗ lực toàn cầu giảm tác động của biến đổi khí hậu.
Biếm họa: RODRIGO
Biếm họa: RODRIGO

Báo cáo Đổi mới và Công nghệ của UNCTAD nêu rõ: Tổng giá trị thương mại quốc tế năm 2022 đạt 32 nghìn tỷ USD. Nhưng nói chung, thương mại toàn cầu vẫn trong tình trạng trì trệ và có xu hướng giảm từ nửa cuối năm ngoái, do các điều kiện kinh tế xấu đi.

Tuy nhiên, trong bối cảnh chung không thuận lợi như vậy, thương mại “hàng hóa xanh”, tức là sử dụng ít tài nguyên và ít gây ô nhiễm hơn, vẫn tăng 4%, đạt giá trị kỷ lục 1,9 nghìn tỷ USD cả năm 2022. Các loại hàng hóa thân thiện môi trường có “thành tích thương mại” tốt nhất gồm xe điện và xe hybrid, bao bì không dùng nhựa và turbine gió.

Một trong những tác giả báo cáo của UNCTAD, chuyên gia kinh tế Alessandro Nicita nhận định: Đây là tin tốt cho hành tinh, bởi các loại “hàng hóa xanh” là chìa khóa để bảo vệ môi trường và chống biến đổi khí hậu.

Báo cáo của UNCTAD được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Ủy ban liên Chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC) đưa ra cảnh báo mới nhất rằng, nếu muốn kiềm chế mức tăng nhiệt Trái đất dưới 1,5oC so mức thời tiền công nghiệp, ngay bây giờ thế giới cần giảm mạnh lượng khí thải nhà kính và năm 2030 phải đạt mức giảm một nửa.

UNCTAD nhấn mạnh, cuộc cách mạng công nghệ xanh đã được khởi động và mô hình thương mại quốc tế đang phản ánh thực tế tiến trình chuyển đổi kinh tế trên thế giới. Dự báo, thương mại “hàng hóa xanh” tiếp tục tăng trưởng, trong đó thị trường ô-tô điện, năng lượng mặt trời và gió, hydro xanh... có thể tăng gấp bốn lần về giá trị vào năm 2030. Tuy nhiên, các nước phát triển hiện nắm bắt hầu hết các cơ hội liên quan công nghệ xanh, còn các nước đang phát triển dường như bị bỏ lại phía sau.

UNCTAD khuyến nghị cộng đồng quốc tế hỗ trợ các ngành công nghệ xanh tại các nền kinh tế đang phát triển, thông qua các quy tắc thương mại toàn cầu và chuyển giao công nghệ. Đây sẽ là “chìa khóa vàng” giúp các nước đang phát triển đuổi kịp về kinh tế và đóng góp bảo vệ “hành tinh xanh”.