Cầu nối đối thoại chính sách

Ngày 16/1 vừa qua, Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) đã tổ chức lễ ra mắt Sách trắng 2024. Sách bao gồm 24 chương, tập hợp số liệu, ý kiến đóng góp quan trọng về bức tranh kinh tế Việt Nam.
0:00 / 0:00
0:00
Lễ ra mắt Sách trắng của EuroCham.
Lễ ra mắt Sách trắng của EuroCham.

Nguồn thông tin chất lượng

Sách trắng là bản tập hợp những phân tích số liệu về tình hình kinh doanh, ý kiến đóng góp và các nội dung cập nhật, đề xuất chính sách nhằm hỗ trợ đối thoại chính sách về xu hướng, thách thức và cơ hội tăng trưởng kinh tế của Việt Nam và các doanh nghiệp châu Âu. Đây là ấn bản lần thứ 15, cung cấp thông tin cập nhật và khảo sát trong nhiều lĩnh vực như phát triển bền vững, số hóa, tài chính hay cơ sở hạ tầng. Thông qua đó, EuroCham cũng đưa ra nhiều khuyến nghị nhằm khuyến khích ưu tiên đầu tư và thương mại, từ đổi mới trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe đến phát triển kinh tế bền vững.

Phát biểu ý kiến tại lễ ra mắt Sách trắng, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam, ông Julien Guerrier nhấn mạnh sự tin tưởng của châu Âu với sự tăng trưởng kinh tế Việt Nam. Theo ông, năm 2024 kinh tế Việt Nam cũng như thế giới đối mặt những khó khăn riêng, môi trường kinh tế không thuận lợi, dự báo nhiều vấn đề phức tạp và các chỉ số xuất, nhập khẩu có thể chậm lại… Song theo ông, bằng cách thường xuyên điều chỉnh, Việt Nam có thể thích ứng linh hoạt với môi trường biến động trong tương lai. “Sách trắng khai thác các kiến thức chuyên môn thực tế từ những ủy ban, ban, ngành của chúng tôi. Nhiều doanh nhân cũng là những chuyên gia, mang lại góc nhìn từ thực tiễn trong lĩnh vực của họ, gồm hàng chục vấn đề từ nông nghiệp, y tế, giao thông vận tải… Tôi mong rằng đây sẽ là nguồn cung cấp thông tin nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh ở Việt Nam”, ông Guerrier chia sẻ.

Chủ tịch EuroCham, ông Gabor Fluit bày tỏ quá trình đối thoại chính sách sẽ hỗ trợ nhiều cho việc thực thi hiệu quả những cam kết và nỗ lực hợp tác giữa EU và Việt Nam. Ông Fluit khẳng định: Nỗ lực này rất quan trọng nhằm tăng cường mối quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và EU theo hướng có lợi cho cả hai bên. EuroCham luôn tin tưởng và cởi mở đối thoại giữa tất cả các bên liên quan. Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ cũng như hợp tác trên hành trình cùng nhau hướng tới những mục tiêu chung, phát huy sức mạnh của sự cộng tác và đổi mới”.

Nỗ lực cắt giảm, tinh gọn thủ tục hành chính

Đáng chú ý, trong Sách trắng là tập hợp ý kiến đóng góp từ 19 tiểu ban của EuroCham. Mỗi tiểu ban này hoạt động như một nhóm chuyên gia tập trung, đưa ra kiến thức chuyên sâu và khuyến nghị cho những chính sách liên quan lĩnh vực, ngành nghề. “Chuyên môn của họ bao gồm nhiều lĩnh vực, từ nền kinh tế kỹ thuật số đang phát triển nhanh chóng đến các sáng kiến tăng trưởng xanh, bền vững. Điều này làm cho Sách trắng không chỉ là một tập hợp các nghiên cứu mà còn là một bộ tài liệu hướng dẫn thực tế, qua đó cung cấp các giải pháp thực tế cho những thách thức mà các công ty châu Âu gặp phải ở Việt Nam”, Chủ tịch EuroCham giải thích.

Tại hội nghị đối thoại trong khuôn khổ lễ ra mắt Sách trắng, nhiều doanh nghiệp châu Âu cho biết đang nhận thấy những cơ hội to lớn trong phát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam, như phân loại rác thải sinh hoạt, tăng vòng đời sản phẩm nhựa... “Chúng tôi ủng hộ các sáng kiến bảo vệ nguồn nước và nâng cấp cơ sở hạ tầng để bảo vệ đa dạng sinh học và sức khỏe cộng đồng. Thông qua Tiểu ban Phát triển xanh, chúng tôi mong muốn hợp tác với Việt Nam để đạt được các giải pháp bền vững tiếp theo trong các ngành công nghiệp chủ chốt. Chúng tôi mong muốn chia sẻ kiến thức chuyên môn toàn cầu về mọi lĩnh vực, từ các sáng kiến quản lý chất thải đến các thiết kế tòa nhà tiết kiệm năng lượng”, ông Erik Contreras, Chủ tịch Tiểu ban Phát triển xanh của EuroCham cho biết.

Trong khi đó, khẳng định mong muốn hợp tác và phát triển với các đối tác từ Việt Nam, ông Michel Cassagnes, Chủ tịch Tiểu ban Xây dựng thuộc EuroCham đề xuất đơn giản hóa một số thủ tục hành chính dựa trên các tiêu chuẩn quốc tế và tương đương của địa phương, qua đó có thể cho phép phê duyệt nhanh hơn trong khi vẫn bảo đảm an toàn và minh bạch.

Theo Tiến sĩ Ngô Hải Phan, Cục trưởng Kiểm soát Thủ tục Hành chính-Văn phòng Chính phủ, Việt Nam đã đạt một số kết quả nổi bật trong cải cách quy định, thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh. Chẳng hạn, riêng trong năm 2023, đã thực thi đơn giản hóa 147 thủ tục hành chính, giấy tờ công dân. “Thông qua lắng nghe, đối thoại, kịp thời kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét, Chính phủ Việt Nam đang nỗ lực cắt giảm, tinh gọn nhiều thủ tục hành chính và đặt ra lộ trình, mục tiêu rõ ràng trong vấn đề này”, ông Phan nhấn mạnh.

Trải qua hơn 25 năm, EuroCham đã đóng vai trò là cầu nối, tạo điều kiện cho đối thoại công-tư nhằm thúc đẩy cải cách ở Việt Nam. Trong đó, Sách trắng đã được các doanh nghiệp châu Âu xem như một “thước đo thực tiễn”, là cầu nối cho đối thoại chính sách giữa chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp.