Cầu nối cho tình hữu nghị Việt - Nhật

“Tuần lễ Ehon” đang diễn ra từ ngày 14 đến 22/10 tại Đại sứ quán Nhật Bản, mang đến không gian đọc sách hấp dẫn dành riêng cho lứa tuổi thiếu nhi thông qua các bộ truyện tranh Ehon có tính giáo dục cao. Đây là một trong những hoạt động văn hóa kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản (21/9/1973 - 21/9/2023).
0:00 / 0:00
0:00
Sự kiện đọc sách Ehon tại Đại sứ quán Nhật Bản.
Sự kiện đọc sách Ehon tại Đại sứ quán Nhật Bản.

Kết nối văn hóa hai nước

Đến với Tuần lễ Ehon, không chỉ có những người quan tâm, yêu mến văn hóa Nhật Bản mà còn có rất nhiều em nhỏ yêu thích đọc sách. Các em được chìm đắm trong một không gian chỉ có sách và những hoạt động liên quan. Theo bà Katsu Megumi, là một trong hai nhà sáng lập Quỹ Bắc Cầu, đơn vị tổ chức tuần lễ sách cho biết, “Ehon” là từ chỉ những cuốn sách, trong đó câu chuyện được minh họa bằng tranh vẽ chủ yếu dành cho lứa tuổi từ 0-8. Các truyện Ehon thường có kết cấu rõ ràng, nội dung phù hợp từng độ tuổi, có tranh minh họa đi kèm nên vừa nuôi dưỡng năng lực tưởng tượng, vốn từ vựng phong phú, vừa nuôi dưỡng cảm xúc, làm cho tâm hồn trẻ thơ thêm phong phú.

Tuần lễ Ehon đang diễn ra, bao gồm hoạt động triển lãm 100 cuốn tranh truyện Ehon gồm phiên bản tiếng Nhật và tiếng Việt tại Đại sứ quán Nhật Bản. Ban tổ chức đã chọn lọc và trưng bày những cuốn Ehon nguyên bản tiếng Nhật và bản dịch tiếng Việt, cũng như bố trí không gian đọc sách cho trẻ em. Ngoài ra, xuyên suốt trong thời gian này là các buổi đọc truyện Ehon cho các bé nhà trẻ, mẫu giáo Việt Nam; cũng như sự kiện giao lưu chia sẻ của các họa sĩ, tác giả Ehon đến từ Nhật Bản và tác giả Ehon Việt Nam tại Trung tâm giao lưu văn hóa Nhật Bản. Bà Lê Thị Thu Hiền, đồng sáng lập Quỹ Bắc Cầu cho biết, thông qua triển lãm, ban tổ chức kỳ vọng mang đến những góc nhìn về văn hóa Nhật Bản, cũng như khuyến khích về việc lựa chọn và rèn luyện thói quen đọc sách cho trẻ ngay từ khi còn nhỏ.

Phát biểu ý kiến tại lễ khai mạc triển lãm 100 cuốn Ehon, GS Tsuboi Yoshiharu, người đã có nhiều năm nghiên cứu về văn hóa Việt Nam và làm việc tại nhiều địa phương ở Việt Nam nhận định rằng: “Truyện tranh Ehon đã thành một trong những chủ đề hợp tác phát triển giữa hai nước. Thông qua sự hợp tác này, chúng tôi muốn nuôi dưỡng việc đọc sách đến với tất cả trẻ em Việt Nam”.

Anh Hoàng Sơn, một phụ huynh có con ở lứa tuổi mẫu giáo đồng thời cũng là một trong những người từng du học tại Nhật Bản chia sẻ: “Đây là hoạt động hết sức có ý nghĩa, bởi mỗi cuốn sách Ehon mang đến một thế giới hấp dẫn và nhiều mầu sắc với trẻ nhỏ. Những câu chuyện trong sách ngắn gọn và giản dị nhưng mang lại nhiều bài học sâu sắc. Tôi cũng mong muốn có nhiều hoạt động văn hóa kết nối giữa Việt Nam - Nhật Bản như thế này để có cơ hội cho các con trải nghiệm”.

Bà Katsu Megumi tiết lộ, Tuần lễ Ehon là dự án đã được ấp ủ từ lâu, với mong muốn đưa trẻ em Việt Nam được tiếp xúc với thật nhiều Ehon. Trong vòng một tuần, các em được đọc các tác phẩm của tác giả người Nhật cũng như giới thiệu những tác phẩm Ehon của tác giả Việt Nam. Bà nhấn mạnh: “Thông qua cơ hội này, chúng tôi mong muốn sẽ có nhiều người Việt Nam biết đến sự thú vị của Ehon và phát triển văn hóa đọc tại Việt Nam”.

Cầu nối cho tình hữu nghị Việt - Nhật ảnh 1

Hướng tới tương lai

Năm 2023 đánh dấu kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Nhật Bản - Việt Nam với chuỗi hoạt động đáng chú ý trong nhiều lĩnh vực. Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio từng nhận định, mối quan hệ giữa hai nước có “tiềm năng vô hạn” đang tiến tới thời kỳ đánh dấu bước phát triển vượt bậc. Có thể thấy nhiều hoạt động và mối hợp tác gắn bó giữa hai nước trong cả lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội; hay việc mở rộng giao lưu, đối ngoại nhân dân trong ẩm thực, văn hóa, du lịch; đến sự gắn bó mật thiết của khối doanh nghiệp hai nước. Cũng như vậy ở mọi thế hệ, đặc biệt là thế hệ trẻ đang khám phá và định hình mối quan hệ hướng tới tương lai.

Gần đây nhất, trong chuyến thăm Việt Nam của Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Kamikawa Yoko từ ngày 10 đến 11/10, bà Kamikawa đã khẳng định tăng cường hỗ trợ Việt Nam thực hiện mục tiêu, tầm nhìn chiến lược dài hạn đến năm 2030 - 2045, theo đó tập trung vào bốn lĩnh vực trọng điểm, gồm làm sống động lại hợp tác đầu tư bằng vốn Hỗ trợ Phát triển chính thức (ODA), trọng tâm là phát triển cơ sở hạ tầng chiến lược; mở rộng hợp tác đầu tư, thương mại; hợp tác trong lĩnh vực mới như chuyển đổi số, năng lượng xanh và hợp tác trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Bộ trưởng Kamikawa cũng đánh giá cao vai trò và sự đóng góp tích cực của cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản, mong muốn tăng cường giao lưu nhân dân...

Theo Đại sứ quán Nhật Bản, để kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản, các cơ quan hai nước đã kết hợp tổ chức nhiều chương trình phong phú diễn ra ở cả Việt Nam và Nhật Bản. Trong đó có bộ tem đặc biệt “Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Nhật Bản - Việt Nam” đã được phát hành tại Nhật Bản. Chủ đề xuất hiện trong bộ tem lần này là những khung cảnh, nét văn hóa tiêu biểu của Việt Nam như Nhà hát Lớn ở Thủ đô Hà Nội, những chiếc đèn lồng ở phố cổ Hội An đã được công nhận là Di sản Văn hóa thế giới, những tòa nhà cao tầng hiện đại ở Thành phố Hồ Chí Minh - tượng trưng cho sự tăng trưởng kinh tế của Việt Nam, phong cảnh nông thôn trải dài ở các vùng ngoại ô... Bộ tem được Công ty cổ phần Bưu chính Nhật Bản phát hành vào ngày 21/9 với số lượng là 5 triệu chiếc.

Ban tổ chức kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Nhật Bản - Việt Nam phía Nhật Bản cũng đang triển khai thực hiện sáng kiến mới mang tên “Japan - Viet Nam Street Food Harmony” nhằm kết nối nền văn hóa ẩm thực của hai quốc gia. Trong thời gian tới, các lễ hội Việt Nam ở nhiều địa phương của Nhật Bản sẽ diễn ra, qua đó các nghệ sĩ hai nước sẽ thể hiện, trình diễn những tác phẩm nghệ thuật mang đậm dấu ấn tình hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam.