Cần sử dụng ngôn ngữ chuẩn mực

Nếu dùng mạng xã hội, hẳn không ít lần bạn phải khó chịu về việc viết sai lỗi chính tả, câu cú không rõ nghĩa hay thiếu dấu chấm, phẩy… của một bộ phận người dùng.

Chuyện viết rõ, đúng đủ, sáng nghĩa, dường như bị nhiều người xem nhẹ. Lỗi chính tả xuất hiện nhan nhản khiến người ta không còn quan tâm để chỉnh sửa nữa. Câu cú tối nghĩa, từ dùng sai và lỗi chính tả dày đặc khiến người đọc khó hiểu hoặc hiểu nhầm. Phải chăng trong suy nghĩ của nhiều người thì việc viết đúng chính tả trên mạng xã hội có vẻ như không quá quan trọng và họ thường sẽ nhanh chóng cho qua. Còn việc một số người cố tình viết sai, nói lái đi như một cách khôi hài, vui vẻ thì lại là chuyện hoàn toàn khác.

Những dòng chữ câu cú không chuẩn, sai chính tả, người viết ra không biết rằng mình sai, người đọc đôi khi không biết hoặc biết nhưng cũng không góp ý, có thể tạo ra một sự quen thuộc, lâu dần sẽ không biết đấy là sai nữa. Ví như từ “chia sẻ” giờ đây có quá nhiều người viết thành “chia xẻ”, chẳng có ai buồn phân biệt đúng sai nữa. Những sự nhầm lẫn giữa x và s, l và n, giữa tr và ch, r và d hay gi… ngày càng phổ biến đến độ trở thành bình thường. Với những người lớn tuổi, lý do đưa ra có thể là do “ngày xưa ít được đi học”, nhưng thế hệ trẻ bây giờ đều được học hành rất đàng hoàng thì thật khó lý giải.

Có cảm giác các bạn trẻ bây giờ viết sai còn kinh khủng hơn thế hệ trước rất nhiều. Mạng xã hội giờ đây là một thứ vô cùng quen thuộc, và chiếc điện thoại thông minh phổ biến đến nỗi ai không dùng lập tức trở thành… người lạc hậu. Rất nhiều người hằng ngày không bao giờ đọc sách báo nhưng dành một quỹ thời gian khá lớn để tham gia mạng xã hội. Họ đăng bài trên trang cá nhân, đọc bài của người khác và nhắn tin chuyện trò, trao đổi công việc cùng nhau hằng ngày với những con chữ như vậy. Đặc biệt có nhiều người nổi tiếng, sở hữu lượng người theo dõi đông đảo cũng viết nhầm lẫn chính tả.

Điều này dễ gây ra một tiền lệ xấu cho chính bản thân chúng ta cũng như thế hệ con cháu sau này khi hằng ngày tiếp xúc, đọc, hiểu những câu chữ và cách sử dụng từ ngữ như thế, vô tình thấy điều đó là bình thường thì không hiểu mọi việc sẽ đi đến đâu. Một số ý kiến sẽ bao biện rằng, giờ đây có trí tuệ nhân tạo, có nhiều phần mềm chỉnh sửa văn bản nên việc này không quá quan trọng. Tuy nhiên, khi chúng ta thiếu kiến thức cơ bản, tiếng mẹ đẻ còn viết sai thì tiếp xúc với văn hóa bên ngoài kia chắc sẽ gặp những khó khăn là điều khó tránh.

Cần không ngừng rèn giũa để giữ gìn vẻ đẹp, sự trong sáng của tiếng Việt. Đừng để chính chúng ta khi đọc câu chữ của người Việt viết ra cũng cần phải… phiên dịch.