Cả bè hơn cây nứa

Ngày 2/5, Chủ tịch Hội nghị lần thứ 28 Các bên tham gia công ước khung của LHQ về biến đổi khí hậu (COP28), ông Sultan Al Jaber đã kêu gọi các bên tham gia tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo.
0:00 / 0:00
0:00
Biếm họa: STEVE GREENBERG
Biếm họa: STEVE GREENBERG

Theo AFP, phát biểu ý kiến khai mạc Đối thoại khí hậu Petersberg tại Berlin (Đức), Chủ tịch COP28 Al Jaber nhấn mạnh: “Chúng ta sẽ tăng cường hành động trong các lĩnh vực như năng lượng tái tạo, phải tăng gấp ba công suất năng lượng tái tạo vào năm 2030 và tăng gấp đôi vào năm 2040”. Tháng trước, tại một cuộc họp kín với các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) ở Nhật Bản, ông Al Jaber cũng đã nêu mục tiêu loại bỏ khí thải song song đẩy mạnh sử dụng năng lượng tái tạo.

Ông Al Jaber cũng kêu gọi các nước phát triển cung cấp gói khí hậu trị giá 100 tỷ USD/năm đã cam kết hỗ trợ các nước đang phát triển. Năm 2009, tại hội nghị LHQ về biến đổi khí hậu ở Copenhagen (Đan Mạch), các nước giàu cam kết đến năm 2020 sẽ hỗ trợ các nước nghèo 100 tỷ USD/năm. Tuy nhiên, năm ngoái, Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) cho biết, tổng số tiền giải ngân theo cam kết hiện còn thiếu 17 tỷ USD.

Cũng tại Đối thoại Khí hậu Petersberg, Bộ trưởng Ngoại giao Đức Annalena Baerbock nêu rõ, cuộc khủng hoảng khí hậu đã gây ra thách thức an ninh lớn nhất trong thế kỷ này cho tất cả các nước. Điều này đòi hỏi thế giới cùng hợp lực, sử dụng các công cụ tài chính và chính trị, cũng như các giải pháp công nghệ để giải quyết khủng hoảng.

Đại diện của hơn 40 quốc gia tới Đức để tham dự sự kiện, thảo luận về các bước đi xa hơn nhằm đạt được các mục tiêu khí hậu nêu trong Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu năm 2015. Sự kiện ở Berlin được xem là sự chuẩn bị cho COP28, dự kiến diễn ra từ ngày 30/11 đến 10/12 tới tại Dubai, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE). COP28 được xem là cơ hội tiếp theo để các nước hiện thực hóa những cam kết của mình về giảm phát thải CO2.

Thực tế đã chỉ ra rằng “cả bè hơn cây nứa”, bởi không có quốc gia nào đủ khả năng làm đảo ngược tiến trình biến đổi khí hậu, mà chỉ có sự chung lưng đấu cật giữa các nước mới có thể chặn đà tăng của tình trạng ấm lên toàn cầu.