Các cuộc điều tra Google diễn ra sau khi Ủy ban châu Âu (EC) nhận được khiếu nại từ các đối thủ của Google tại Mỹ và châu Âu, trong đó có TripAdvisor, Expedia... Các công ty này cáo buộc Google lạm dụng vị thế trên thị trường tìm kiếm, mang đến lợi thế cho dịch vụ Google Shopping, tạo ra độc quyền đối với người tiêu dùng.
Sau bảy năm điều tra, EU kết luận Google lợi dụng ưu thế là công cụ tìm kiếm có số lượng người sử dụng lớn nhất thế giới, dẫn khách hàng đến những trang web bán hàng trên mạng của Google, gây thiệt hại cho các đối thủ. EC cho biết Google có 90 ngày để kháng cáo trước khi án phạt có hiệu lực. Nếu không thành công, Google có thể chịu thêm mức phạt lên tới 5% doanh thu trung bình hằng ngày của công ty mẹ là Alphabet.
Google là một trong các tập đoàn có giá nhất thế giới với giá trị vốn hóa thị trường khoảng 670 tỷ USD, đứng thứ hai sau Apple. Xét về giá trị thương hiệu, theo bảng xếp hạng năm 2017 của BrandZ (cơ sở dữ liệu hàng đầu thế giới theo dõi các thương hiệu toàn cầu), Google đứng đầu, trên cả Apple, với giá trị thương hiệu đạt hơn 245 tỷ USD. Doanh thu từ Google của Alphabet trong quý I-2017 đạt 24,75 tỷ USD, tăng 22%; lợi nhuận ròng đạt 5,42 tỷ USD, tăng 29% so cùng kỳ năm ngoái...
Sau quyết định phạt của EU, cổ phiếu của Google giảm 2,62%. Theo nhận định của các hãng truyền thông châu Âu, án phạt nói trên có thể còn hạn chế các lựa chọn chiến lược của hãng này. Cao ủy về cạnh tranh của EU Margrethe Vestager cảnh báo Google sẽ phải chịu giám sát bổ sung trong nhiều năm. EU tiếp tục điều tra các cáo buộc khác liên quan Google, bao gồm cáo buộc hệ điều hành di động Android được sử dụng để quảng bá sản phẩm của Google, gây bất lợi cho đối thủ.
Google đang xem xét kháng cáo lên Tòa án Tư pháp châu Âu (ECJ). Dẫu thế, giới chuyên gia trong lĩnh vực này có chung nhận định, mọi hoạt động kinh doanh đều cần công bằng, minh bạch. Vì vậy, “bò ăn mạ, có dạ bò chịu”, Google khó thoát khỏi án phạt.