Nhiều sai phạm tại Trường cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk

Là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên mầm non, tiểu học, THCS, Trường cao đẳng Sư phạm (CĐSP) Đắk Lắk đào tạo, bồi dưỡng hàng nghìn giáo viên, cán bộ trong ngành giáo dục cho tỉnh. Tuy nhiên, mới đây, sau khi tiến hành thanh tra về một số lĩnh vực hoạt động, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Đắk Lắk phát hiện nhiều sai phạm tại trường, nhất là sai phạm trong công tác quản lý, tài chính, ngân sách.

Trường cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk, nơi xảy ra nhiều sai phạm trong năm học 2019 - 2020.
Trường cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk, nơi xảy ra nhiều sai phạm trong năm học 2019 - 2020.

Theo kết quả thanh tra, trong năm 2020, ông Trần Văn Khương, phụ trách kế toán Trường CĐSP Đắk Lắk đã lập, hoàn thành thanh toán 20 bộ hồ sơ, chứng từ khống, trong đó có 10 bộ hồ sơ, chứng từ chi tiền mặt và 10 bộ hồ sơ, chứng từ ủy nhiệm chi chuyển khoản điện tử, để thanh toán công tác phí, tiếp khách, hợp đồng chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên, mua sắm, sửa chữa… với số tiền 1,854 tỷ đồng. Điều đáng nói là tất cả số tiền này được chi chỉ trong một ngày 28/10/2020 và trước ba ngày ông Nguyễn Trọng Hòa, nguyên Hiệu trưởng trường này nghỉ hưu (ngày 1/11/2020). Cụ thể, trong ngày 28/10/2020, thủ quỹ Đinh Thị Hồng Luyến đã lập 10 phiếu chi từ số 248 đến 257 chi hơn 594 triệu đồng. Cùng ngày, ông Trần Văn Khương lập khống 10 hợp đồng và ủy nhiệm chi từ số CTG 099 đến số CTG 111 chuyển khoản điện tử ngân hàng để thanh toán hợp đồng các khoản như: mua kính, dán decal phục vụ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020; mua thiết bị điện sửa chữa toàn trường; mua giống cỏ lạc trồng tại khuôn viên nhà trường; thanh toán tiền sửa chữa cơ sở vật chất; mua thiết bị thay thế sửa chữa phòng máy tính thực hành; tiền chống thấm một số dãy nhà, văn phòng làm việc… với số tiền hơn 1,259 tỷ đồng.

Ngoài lập hồ sơ, chứng từ khống để rút tiền dịch vụ, qua thanh tra phát hiện nhà trường còn nhiều thiếu sót, sai phạm trong việc thu, chi mua sắm, sửa chữa, cải tạo cơ sở vật chất từ ngân sách nhà nước với số tiền hơn 321 triệu đồng. Nhiều sai phạm trong thực hiện quy chế đào tạo, liên kết đào tạo, tuyển sinh bồi dưỡng… trong năm học 2019 - 2020. Điển hình là tại khóa bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở khóa 12, khai giảng vào ngày 6/12/2019 tại huyện Cư M’gar. Trong cùng một ngày 10/1/2020, Trường CĐSP Đắk Lắk vừa ký Hợp đồng trách nhiệm số 08a/HĐTN với Phòng GD&ĐT huyện Cư M’gar, vừa ký Hợp đồng thuê khoán công việc số 08b/HĐTN với bà Phan Thị Minh Lệ, trú tại tổ dân phố 6, thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M’gar cùng một nội dung thực hiện. Vì vậy, có dấu hiệu thỏa thuận làm khống Hợp đồng số 08b/HĐTN. Kết luận thanh tra yêu cầu Trường CĐSP Đắk Lắk thu hồi nộp ngân sách nhà nước số tiền hơn 144 triệu đồng.

Trước đó, Kiểm toán Nhà nước khu vực XII cũng đã thực hiện kiểm toán việc quản lý sử dụng tài chính, tài sản nhà nước năm 2019 tại Trường CĐSP Đắk Lắk, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước hơn 910 triệu đồng; giảm dự toán hơn 480 triệu đồng; xử lý khác hơn 1,857 tỷ đồng, gồm thu hồi hoàn ứng số dư tạm ứng của sáu cá nhân qua nhiều năm với số tiền hơn 377 triệu đồng; kinh phí thường xuyên 1 tỷ 480 triệu đồng…

Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường CĐSP Đắk Lắk Nguyễn Ngọc Thành cho biết: Thực hiện kết luận thanh tra, đến nay lãnh đạo và nguyên lãnh đạo nhà trường đã làm kiểm điểm về những sai phạm báo cáo Sở GD&ĐT để xin ý kiến chỉ đạo xử lý của UBND tỉnh. Đối với các đơn vị thuộc nhà trường liên quan đến những thiếu sót, sai phạm đã làm báo cáo giải trình. Riêng bộ phận tài chính, lãnh đạo nhà trường yêu cầu phải họp kiểm điểm và quy trách nhiệm từng cá nhân cụ thể để có cơ sở xử lý. Về số tiền hơn 144 triệu đồng chi sai, bà Phan Thị Minh Lệ đã nộp hơn 55 triệu đồng theo thanh lý hợp đồng thuê khoán; số tiền còn lại ông Trần Văn Khương, phụ trách kế toán nhà trường vẫn chưa nộp lại. Đối với việc lập, thanh toán 20 bộ hồ sơ, chứng từ khống đã được phát hiện từ khi ông Nguyễn Trọng Hòa nghỉ hưu và ông Trần Văn Khương có quyết định đi học cao cấp lý luận chính trị (ngày 1/11/2020) và tiến hành bàn giao hồ sơ, sổ sách của lãnh đạo nhà trường cũng như kế toán. Ngay sau đó, ông Nguyễn Trọng Hòa và Trần Văn Khương mỗi người đã nộp lại 927 triệu đồng.

Mặc dù đã nộp lại tiền nhưng từ khi phát hiện ra vụ việc đến nay, đặc biệt sau khi Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk ban hành Kết luận thanh tra số 731/KL-SGDĐT ngày 26/5/2021, hai trường hợp nêu trên đều chưa bị xử lý khiến cán bộ, giáo viên nhà trường hết sức bức xúc. Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk Phạm Đăng Khoa cho biết: Ông Nguyễn Trọng Hòa là cán bộ do UBND tỉnh quản lý cho nên đang chờ quyết định xử lý từ UBND tỉnh. Ông Trần Văn Khương đang theo học cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung tại thành phố Đà Nẵng đến nay chưa xong, chưa về nên chưa xử lý được. Tuy nhiên, theo ông Khoa, quan điểm của lãnh đạo Sở là sai phạm đến đâu sẽ xử lý nghiêm đến đó, không bao che, dung túng.