Bài toán tăng tốc chuyển đổi số với 5G

Trên thế giới, 5G và hệ sinh thái ứng dụng của nó đang góp phần tích cực đổi mới, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số sâu rộng trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội và ngày càng trở thành động lực chính cho quá trình chuyển đổi số. Còn tại Việt Nam, 5G hiện vẫn đang trong quá trình thử nghiệm mạng lưới và dịch vụ của các doanh nghiệp (Viettel, VNPT, Mobifone) với những thử nghiệm ở những góc độ khác nhau trên 40 tỉnh, thành phố, như thử nghiệm ở các băng tần số khác nhau từ băng tần thấp đến băng tần trung và cả băng tần mmWave; thử nghiệm mô hình SA/NSA; thử nghiệm kỹ thuật, thương mại dịch vụ 5G. Vậy Việt Nam cần làm gì để tăng tốc chuyển đổi số với 5G?
0:00 / 0:00
0:00
Đại biểu tham quan các gian hàng triển lãm công nghệ tại Internet Day 2020. Ảnh: MINH QUYẾT/TTXVN
Đại biểu tham quan các gian hàng triển lãm công nghệ tại Internet Day 2020. Ảnh: MINH QUYẾT/TTXVN

Thương mại hóa 5G sẽ mang lại lợi ích to lớn

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Trần Duy Đông nhận định, sau nhiều thập niên tăng trưởng nhanh, Việt Nam đã và đang đối mặt với những thách thức lớn, ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế như, đại dịch Covid-19, suy thoái kinh tế toàn cầu làm suy giảm tăng trưởng kinh tế; mô hình kinh tế dựa trên lao động giá rẻ và tài nguyên thiên nhiên đang mất dần lợi thế cạnh tranh; nguy cơ bị mắc kẹt trong bẫy thu nhập trung bình; và già hóa dân số.

Những thách thức này đòi hỏi Việt Nam phải tìm kiếm những mô hình, động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế.

Trong bối cảnh ấy, Việt Nam đã chủ động tiếp cận cơ hội từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, từ sự phát triển nhanh chóng của các công nghệ số. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành một số văn bản quan trọng như Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 3/6/2020 về Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 2289/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 ban hành Chiến lược quốc gia về cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến năm 2030, và Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2022 phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030…

Ông Đông cho biết, khi Việt Nam ngày càng hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới, thì các doanh nghiệp sẽ phải tăng cường tuân thủ các cam kết về phát triển bền vững, tăng trưởng xanh mà chúng ta đã ký kết, như: Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA)... Đây là sức ép và cũng là thách thức lớn cho các doanh nghiệp Việt Nam để được thị trường chấp nhận.

Do đó, yêu cầu về chuyển đổi số và chuyển đổi mô hình sang tăng trưởng xanh là một thách thức rất lớn cho Việt Nam và các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong thời gian tới.

Việc thử nghiệm 5G tại Việt Nam, theo đánh giá của Bộ Thông tin và Truyền thông, thật sự có giá trị cho doanh nghiệp vì mạng 5G và kinh doanh trên mạng 5G thật sự khác biệt so với triển khai mạng trên các công nghệ 4G, 3G và 2G.

Theo ông Denis Brunetti, Chủ tịch Ericsson tại Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanmar, việc thương mại hóa 5G sẽ mang lại lợi ích gấp ba lần cho Việt Nam về xã hội, kinh tế và môi trường. “Tôi tin Chính phủ Việt Nam và các nhà mạng có lộ trình thích hợp và tiến độ tốt trong lĩnh vực này. Trong hai - ba năm tới, khi quá trình triển khai đi vào đại trà, tốc độ phát triển sẽ tăng rất nhanh”, vị này bày tỏ.

Bài toán tăng tốc chuyển đổi số với 5G ảnh 1

Chuyên gia quốc tế chia sẻ kinh nghiệm phát triển 5G.

Cần làm gì để tăng tốc chuyển đổi số với 5G

Để triển khai công nghệ 5G tại Việt Nam, hiện nay, Bộ Thông tin và Truyền thông đã cho chuẩn bị đấu giá băng tần, sau đó mới xây dựng mạng, ông Ngô Diên Hy, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn VNPT cho rằng, đơn vị tham gia thử nghiệm, đấu giá băng tần cần xây dựng phương án đầu tư kỹ, hạn chế chi phí hạ tầng cao.

Ông cho biết, phát triển 5G tại VNPT hiện nay lại theo hướng B2B, nghĩa là tập trung mạnh việc triển khai 5G để cung cấp dịch vụ cho đối tượng là tổ chức, doanh nghiệp chuyên biệt như khu công nghiệp, nhà máy, cảng biển với những yêu cầu khác biệt về tốc độ, mật độ thiết bị, độ trễ…

“Do vậy, nếu phát triển mạng 5G, nhưng phía khách hàng/doanh nghiệp chưa có sự tương thích, chưa có nhu cầu thì không đạt hiệu quả. Do vậy, VNPT đang làm việc với một số nhà máy sản xuất để xây dựng các kết nối riêng. Chúng tôi tập trung vào thị trường ngách trước khi tiến tới thị trường đại chúng”, ông Hy nói và cho rằng, để công nghệ 5G có cơ hội bùng nổ thì cần xây dựng chương trình 5G đồng tốc để tạo lợi ích cân bằng, từ cả phía chính phủ, nhà cung cấp mạng, khách hàng doanh nghiệp, người sử dụng dịch vụ…

Dẫn kinh nghiệm từ Thụy Điển, ông David Liden, Tham tán thương mại, Trưởng đại diện Business Sweden cho biết, Thụy Điển đã xây dựng các chính sách và bộ thực hành liên quan đến số hóa dựa trên năm trụ cột: Năng lực, an ninh, đổi mới, lãnh đạo và cơ sở hạ tầng.

“Chúng tôi đã bàn rất nhiều về việc trang bị các kỹ năng số cơ bản cho người dân. Do đó, hệ thống giáo dục Thụy Điển luôn xem xét và sửa đổi chương trình giảng dạy để áp dụng các công nghệ mới nhất. Các khóa học lập trình mà tôi đã học ở trường đại học từ những năm 2000 vẫn còn tồn tại, nhưng đã được thay thế bởi các ngôn ngữ và phương pháp lập trình hoàn toàn khác”, ông David Liden nói.

Một vấn đề quan trọng khác mà ông David Liden nhấn mạnh là tăng tính minh bạch của dữ liệu. Ông bày tỏ, hoạt động kinh doanh tại không ít quốc gia phần lớn vẫn đòi hỏi thủ tục giấy tờ kết hợp với một phần công nghệ số, gây ra nhiều vấn đề trong việc đồng bộ hóa và tập trung hóa dữ liệu. Để hỗ trợ điều này, cần phải tăng tính rõ ràng về bảo mật dữ liệu. Việc nâng cấp bảo mật dữ liệu sẽ giúp các doanh nghiệp và cơ quan chính phủ lập kế hoạch rõ ràng và tự tin.

“Các hành động cần thiết để cải thiện bảo mật dữ liệu bao gồm tiêu chuẩn hóa và triển khai khuôn khổ bảo vệ dữ liệu giữa các cơ quan chức năng, doanh nghiệp và cộng đồng; nhấn mạnh bảo mật dữ liệu trong giáo dục; nâng cấp hạ tầng kỹ thuật số để giảm và thu hẹp khoảng cách hạ tầng giữa các tỉnh”, ông David Liden góp ý.

Để hình thành mối liên kết hiệu quả nhằm truyền bá việc áp dụng kỹ thuật số, chiến lược và kế hoạch hành động, theo ông David Liden, các chương trình tài chính cần được triển khai quyết liệt với trọng tâm lớn và mục tiêu rõ ràng để thu hút tất cả các chủ thể xã hội tham gia vào quá trình chuyển đổi số. Những gì chính phủ Thụy Điển đã làm để thúc đẩy cuộc cách mạng kỹ thuật số là công nhận và cung cấp hướng dẫn cũng như hỗ trợ thiết thực cho các bên liên quan, bao gồm các trung tâm đổi mới sáng tạo, học viện, doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm và dịch vụ khác nhau cũng như các cơ quan chính phủ để thực hiện chức năng của họ trong hệ sinh thái kinh tế kỹ thuật số.

“Chiến dịch chuyển đổi số của Thụy Điển không chỉ bao trùm ở cấp quốc gia mà còn ở cấp khu vực và toàn cầu. Các công ty Thụy Điển trên khắp thế giới tìm cách tham gia với tư cách độc lập và theo nhóm để thông báo và hỗ trợ cộng đồng địa phương bằng những phương pháp tốt nhất có thể nhằm thúc đẩy tầm nhìn bền vững”, Tham tán thương mại, Trưởng đại diện Business Sweden giải thích về mô hình của Thụy Điển.