Australia bảo tồn loài gấu túi

Trước nguy cơ loài gấu túi koala có thể bị tuyệt chủng do cháy rừng và bị xe đụng phải trên đường phố, giới chức Australia mới đây ứng dụng công nghệ cao nhằm bảo vệ loài gấu này.

Một con gấu koala được giải cứu khỏi đám cháy rừng. Ảnh: AAP
Một con gấu koala được giải cứu khỏi đám cháy rừng. Ảnh: AAP

Theo The Guardian, số lượng gấu koala đã giảm ít nhất 50% kể từ năm 2001 do nạn phá, cháy rừng và va chạm xe tại Australia. Kể từ năm 2012, loài gấu này đã được liệt vào danh sách động vật dễ bị tổn thương. Dù vậy, năm 2020, ít nhất 6.400 cá thể gấu koala đã chết trong các trận cháy rừng ở Australia. Các chuyên gia dự báo, nếu tình hình hiện tại tiếp diễn đến năm 2050, gấu koala có thể bị tuyệt chủng ở  quốc gia này. 

Trước tình hình đó, một nhóm nhà nghiên cứu tại bang Queensland đã sử dụng công nghệ cao nhằm triển khai hai dự án bảo tồn loài koala. Hai dự án công nghệ cao nói trên hiện do Trường đại học Griffith và Trường đại học Sunshine Coast thử nghiệm. Cụ thể, nhằm bảo vệ loài gấu túi trước tai nạn giao thông trên đường phố, Phó GS Jun Zhou thuộc Trường đại học Griffith đã thiết lập một mạng lưới 20 camera lắp đặt ở các địa điểm giao thông mà gấu túi băng qua tại khu vực Queensland. Hệ thống này dự kiến thí điểm trong hai năm, ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) giúp các nhà khoa học nhận diện, hiểu rõ hơn và dự đoán hành vi băng qua đường của gấu túi, từ đó đề ra các biện pháp để giảm số vụ tai nạn. 

Trong khi đó, các nhà nghiên cứu tại Trường đại học Sunshine Coast đang hợp tác với Quỹ Quốc tế bảo vệ thiên nhiên (WWF) tại Australia, phát triển một thiết bị phát tín hiệu chạy bằng năng lượng mặt trời. Thiết bị này có kích thước bằng một đồng xu nhỏ, sẽ được gắn vào tai các cá thể gấu túi, giúp xác định vị trí của chúng. Các thẻ định vị mới sử dụng tín hiệu tần số cao (VHF), có thể thu nhận thông tin trong phạm vi hàng trăm mét. Với công nghệ này, khi có nguy cơ cháy rừng hoặc sóng nhiệt đe dọa quần thể gấu túi, các nhân viên cứu hộ động vật hoang dã có thể nhanh chóng tìm và di dời chúng ra khỏi chỗ nguy hiểm.