Anh và Pháp ký thỏa thuận ngăn chặn vượt biên trái phép

AFP ngày 28-11 cho biết, Anh và Pháp đã ký một thỏa thuận mới nhằm ngăn chặn dòng người di cư vượt biên trái phép (trong ảnh) qua eo biển Manche. 

Anh và Pháp ký thỏa thuận ngăn chặn vượt biên trái phép

Theo đó, hai bên sẽ tăng gấp đôi số lượng nhân viên tuần tra tại các bờ biển của Pháp, đồng thời triển khai máy bay không người lái và hệ thống radar giám sát eo biển Manche, nơi người nhập cư bất hợp pháp từ Pháp thường sử dụng để vào Anh.

Anh và EU nối lại đàm phán trực tiếp

Ngày 29-11, theo BBC, Anh và Liên hiệp châu Âu (EU) đã tái khởi động cuộc đàm phán trực tiếp về một thỏa thuận thương mại giai đoạn hậu Brexit, trong nỗ lực cuối cùng nhằm tìm kiếm sự đồng thuận trong bối cảnh chỉ còn năm tuần nữa là kết thúc giai đoạn chuyển tiếp sau khi Anh đã chính thức rời EU ngày 31-1.

Mỹ trừng phạt các công ty của Nga và Trung Quốc

Ngày 29-11, CNN đưa tin, Mỹ thông báo trừng phạt kinh tế bốn công ty của Nga và Trung Quốc mà Washington cho là hỗ trợ Iran phát triển chương trình tên lửa. Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Mike Pompeo tuyên bố, các công ty trên “đã vận chuyển công nghệ và vật liệu nhạy cảm cho chương trình tên lửa của Iran” và sẽ phải chịu các quy định hạn chế về xuất khẩu và nhận viện trợ của Mỹ trong hai năm. 

Đánh bom đẫm máu tại Afghanistan

Theo AP, ít nhất 26 nhân viên an ninh Afghanistan thiệt mạng và 17 người bị thương trong một vụ đánh bom xe xảy ra tại tỉnh Ghazni, miền đông nước này vào sáng 29-11. Đây là một trong những vụ tiến công đẫm máu nhất nhằm vào các lực lượng an ninh Afghanistan trong những tháng gần đây. Giới chức địa phương nghi ngờ phiến quân Taliban là thủ phạm của vụ đánh bom.