Xã Suối Hai giải quyết các vấn đề “nóng”

Trong một buổi sáng, hơn 30 kiến nghị của người dân xã Suối Hai (Hà Nội) liên quan đến những vấn đề “nóng” như đất đai, môi trường, hạ tầng nông thôn… đã được lãnh đạo xã giải đáp thấu đáo. Đây là cuộc đối thoại đầu tiên từ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn.

Nhiều vấn đề "nóng" đã được lãnh đạo xã giải đáp thẳng thắn, cởi mở.
Nhiều vấn đề "nóng" đã được lãnh đạo xã giải đáp thẳng thắn, cởi mở.

Không né tránh

Tại làng nghề hoa mai trắng An Hòa - nơi mỗi dịp Tết cung cấp hàng nghìn chậu cây cảnh cho thị trường, câu chuyện về “nút thắt” pháp lý đất sản xuất được nhắc tới với nhiều trăn trở. Ông Bùi Quang Vinh, Chi hội trưởng Người cao tuổi thôn An Hòa cho biết, làng nghề được công nhận từ năm 2021, nhưng đến nay, hơn 20 ha đất trồng mai vẫn chưa được chuyển đổi mục đích sử dụng. Thiếu cơ sở pháp lý khiến người dân không thể cải tạo đất, mở rộng sản xuất hay đơn giản là vận chuyển đất và đưa vào chậu cây cảnh để cung ứng ra thị trường.

Tại buổi đối thoại đầu tiên giữa lãnh đạo mới và nhân dân, những bức xúc nhiều năm đã được nêu thẳng, nói thật. Trước đó, khi tiếp nhận phản ánh, Chủ tịch UBND xã Suối Hai Nguyễn Ngọc Mạnh đã trực tiếp hướng dẫn, chỉ đạo các hộ dân làm đơn đăng ký nhu cầu sử dụng đất phục vụ việc đưa cây vào chậu, kịp thời tháo gỡ vướng mắc trước vụ Tết. Ông Bùi Quang Vinh chia sẻ: “Về lâu dài, người dân An Hòa kỳ vọng chính quyền sớm hoàn thiện cơ sở pháp lý, cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất để làng nghề phát triển bền vững”.

Đất đai cũng là mối quan tâm lớn của nhiều thôn, xóm. Ông Đỗ Văn Lệnh, Trưởng thôn Đức Thịnh cho biết, trong quá trình rà soát dữ liệu đất đai, tỷ lệ hộ dân có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn rất thấp, nhiều hộ sinh sống ổn định qua ba thế hệ nhưng vẫn chưa được cấp sổ. Ông kiến nghị chính quyền các cấp sớm có biện pháp đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận, đồng thời rà soát, chỉnh sửa những sổ đỏ bị sai sót để bảo đảm quyền lợi hợp pháp cho người dân.

Ở thôn Tám, người dân cũng thẳng thắn nêu hai nhóm vấn đề: Cấp sổ đỏ và hạ tầng nông thôn. Ông Đinh Trọng Quế phản ánh, trong hơn 300 hộ dân, mới chỉ có 178 hộ được cấp giấy chứng nhận; nhiều hộ đã sử dụng đất ổn định qua nhiều năm vẫn chưa có sổ. Ông đề nghị chính quyền xã có kế hoạch, chỉ tiêu cụ thể để giải quyết dứt điểm hồ sơ tồn đọng. Cùng với đó là yêu cầu đầu tư, cải tạo đường giao thông, mương máng nội đồng… phục vụ sản xuất và đời sống.

Về môi trường, xã cam kết kiểm tra ngay các hộ chăn nuôi trong khu dân cư, yêu cầu áp dụng biện pháp giảm thiểu ô nhiễm, đồng thời kiên quyết đóng cửa các cơ sở không đủ điều kiện. HĐND xã sẽ giám sát chuyên đề, trong đó kết quả thực hiện các kiến nghị sẽ được công khai thường xuyên để người dân cùng theo dõi.

Tháo điểm nghẽn ở cơ sở

Xã Suối Hai được thành lập ngày 1/7/2025, có diện tích 5.374,9 ha và hơn 35 nghìn dân, trong đó gần 20% là đồng bào dân tộc thiểu số. Chủ tịch UBND xã Suối Hai Nguyễn Ngọc Mạnh nhấn mạnh, công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN QSDĐ) là nhiệm vụ trọng yếu, trực tiếp liên quan quyền lợi hợp pháp của người dân và hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai. Hiện xã vẫn còn hơn 2.200 thửa chưa được cấp giấy, nhiều hồ sơ tồn đọng kéo dài, thậm chí thiếu thông tin do lịch sử để lại, trong khi nhiều công, nông trường chưa bàn giao đất về địa phương, gây trở ngại cho công tác đo đạc.

Tại hội nghị đối thoại với nhân dân, Chủ tịch UBND xã đã yêu cầu các phòng chức năng khẩn trương thẩm định, minh bạch quy trình, công khai chi phí, đồng thời kêu gọi người dân chủ động hoàn thiện hồ sơ và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính. Với những trường hợp phức tạp, xã sẽ khôi phục hồ sơ, phối hợp các cấp liên quan giải quyết dứt điểm. Riêng các vấn đề liên quan đến rác thải, chất thải chăn nuôi và tác động từ làng nghề, chính quyền cam kết tăng cường kiểm tra, giám sát và triển khai đồng bộ các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm, từng bước cải thiện cảnh quan, môi trường xanh sạch đẹp. Với hơn 30 ý kiến của người dân, ông Đỗ Mạnh Hưng, Bí thư Đảng ủy xã Suối Hai đã chỉ đạo Đảng ủy, HĐND và UBND xã triển khai ngay các giải pháp xử lý với tinh thần không hứa suông, mà phải hành động ngay. Chính quyền khẳng định sẽ tăng cường chỉ đạo quản lý đất đai và môi trường, ban hành các quyết định chuyên đề gắn trách nhiệm người đứng đầu. Những trường hợp vi phạm đất đai, xây dựng trái phép sẽ được kiểm tra, ngăn chặn và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.