Salsabila Ramadita (25 tuổi) bắt đầu trở nên hứng thú với các mẫu thiết kế truyền thống sau khi được cha mẹ giới thiệu. “Là một người đam mê thời trang, tôi thích kết hợp các loại vải khác nhau để tạo ra những bộ trang phục độc đáo, mặc dù ban đầu tôi chỉ mặc chúng vào những dịp trang trọng”, cô chia sẻ. Vì là sinh viên Đông Nam Á duy nhất ở lớp khi học tập tại Pháp, cách ăn mặc của Salsabila thường gây ấn tượng với bạn bè quốc tế. Điều này thôi thúc cô ngày càng sáng tạo trong cách phối đồ và quyết định thành lập thương hiệu thời trang Paume Studio vào năm 2021.
The Jakarta Post cho biết, Salsabila tập trung sử dụng chất liệu da và các loại vải truyền thống của Indonesia để sản xuất các mặt hàng thời trang hiện đại, có tính ứng dụng cao trong đời sống như túi xách, dây đeo máy ảnh, áo khoác nhẹ… Những thiết kế của Paume Studio thường mang mầu sắc sặc sỡ với các gam nóng như vàng, cam, đỏ làm chủ đạo. Một số sản phẩm thậm chí có phần họa tiết truyền thống được thêu hoàn toàn bằng tay, vì vậy có giá cao hơn các sản phẩm dệt bằng máy khác của cửa hàng. Ngoài Indonesia, Salsabila nhận giao hàng tới mọi nơi trên thế giới bởi cô quan niệm rằng, thời trang là một trong những phương thức hiệu quả nhất để quảng bá bản sắc quốc gia tới người trẻ toàn cầu.
Đam mê của Salsabila đã truyền cảm hứng cho nhiều người trẻ khác sáng tạo phong cách riêng của họ. Ai Syarif, Giám đốc sáng tạo của Công ty Dan Liris chuyên sản xuất hàng dệt may Indonesia, thường xuyên mặc các bộ đồ làm từ vải truyền thống trong các chuyến công tác. Syarif quyết tâm theo đuổi việc sử dụng các chất liệu thời trang truyền thống trong đời sống hằng ngày để chứng minh các loại vải như batik không hề nhàm chán và lỗi thời như nhiều người vẫn nghĩ. Để xu hướng này không chỉ là một phong trào thoáng qua, anh hy vọng Chính phủ Indonesia tích cực hỗ trợ ngành công nghiệp thời trang nhằm duy trì sự phát triển của các loại vải truyền thống trên thị trường.