Theo Squawka, với vỏn vẹn 6 điểm và “ngụp lặn” ở vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng, United đã ghi dấu mốc buồn với thành tích yếu kém nhất của họ sau năm vòng đầu Premier League, kể từ khi giải chính thức đổi tên vào năm 1992.
Thống kê cho thấy, trong 10 mùa trở lại đây, ngay cả ở những mùa có vị trí kết thúc mùa giải thấp nhất, “Quỷ đỏ” cũng không khởi đầu tệ như vậy. Cụ thể, mùa 2013-2014, United (được dẫn dắt bởi David Moyes) xếp thứ 7 chung cuộc, “chỉ” thua hai trong năm trận đầu. Mùa 2021-2022 dưới thời Ole Solskjaer, họ xếp thứ 6 chung cuộc nhưng bất bại (bốn thắng, một hòa) ở cùng giai đoạn.
Trận thua Brighton đẩy United lún sâu vào khủng hoảng. Không chỉ thành tích bết bát, họ còn đang đối mặt nhiều vấn đề nội tình phức tạp như bê bối của Antony hay vụ chống đối của Sancho. Về thượng tầng, tương lai “Quỷ đỏ” vẫn rất u ám do nhà Glazer quyết không bán CLB.
Trên ghế huấn luyện, HLV Erik Ten Hag (trong ảnh) đối mặt sức ép vô cùng lớn khi đã qua hai năm, ông vẫn chưa thể xây dựng lối chơi cho đội bóng dù chi gần 400 triệu euro trên thị trường chuyển nhượng. Nếu tình hình tiếp tục xấu đi, Ten Hag có nguy cơ bị sa thải và United lại rơi vào vòng luẩn quẩn không lối ra trong suốt 10 năm sau thời Sir Alex.