Ứng dụng giúp trẻ chơi mà học

Đam mê lĩnh vực giáo dục công nghệ, anh Lê Trung (sinh năm 1989) tại TP Đà Nẵng cùng cộng sự đã tạo ra ứng dụng Beekids, nền tảng kết nối học tập và phát triển tư duy cho trẻ từ 4 đến 10 tuổi. Qua đó, giúp trẻ vừa học, vừa chơi, tăng sự tương tác giữa trẻ với cha mẹ và giáo viên.
0:00 / 0:00
0:00
Anh Lê Trung giới thiệu ứng dụng Beekids.
Anh Lê Trung giới thiệu ứng dụng Beekids.

1/Có nhiều năm khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ, anh Lê Trung nhận thấy nhu cầu về giáo dục dành cho trẻ em ở độ tuổi mầm non lớn nhưng chưa có công cụ phù hợp. Tâm lý của trẻ nhỏ thích xem các video trên các thiết bị thông minh, nên nếu kết hợp các bài học vào việc chơi game có thể giúp cho trẻ dễ dàng tiếp thu hơn. Bản thân lại mạnh về game nên đầu năm 2020, Trung quyết định làm Beekids.

Trong giai đoạn dịch Covid-19, việc học trực tuyến được thay thế cho học trực tiếp, trẻ bị hạn chế trong việc tương tác với thầy, cô và cũng cần kết nối với cộng đồng. Vì vậy, Trung đẩy mạnh thêm tính năng tương tác trong ứng dụng của mình. Việc mở ra nhiều khả năng tương tác này sẽ giúp trẻ có được môi trường học tập vui vẻ, hiệu quả.

Trong thời gian gần một năm, Trung lần lượt thử nghiệm các bài giảng, phương pháp học và trò chơi phù hợp từng độ tuổi. Theo đó, Beekids được tích hợp phương pháp giáo dục Montessori và Connected Learning (Học tập kết nối) giúp trẻ tiếp cận với các môn như Toán, Toán tư duy, tiếng Việt, Đạo đức. Phần lớn nội dung các bài học đều lấy từ sách giáo khoa và được chuyển đổi hình ảnh, dữ liệu thành các trò chơi. Hình ảnh chú ong vàng ngộ nghĩnh sẽ cùng các em nhỏ học tập, kết hợp nhiều trò chơi với hình ảnh và âm thanh phong phú, sinh động tạo sự hứng thú khi tiếp cận.

Tháng 8/2021, Beekids ra mắt phiên bản đầu tiên dành cho ba trung tâm Toán tư duy dùng thử. Qua đó, 90% số trẻ tiếp cận ưa thích hình thức học Toán này. Phụ huynh các em cũng đánh giá cao ứng dụng. Trong giai đoạn dịch Covid-19, phương pháp học này giúp các trung tâm duy trì được thu nhập, giảm thời gian dạy lý thuyết cho trẻ. Cùng với đó, việc kết hợp bộ giáo cụ cũng giúp giáo viên và học sinh tăng cường tương tác, nhiều trẻ trở nên hứng thú với việc tự học Toán tại nhà.

2/Tháng 3/2022, Trung cùng cộng sự chính thức cho ra mắt phiên bản Beekids trên điện thoại thông minh để phụ huynh có thể tự cài đặt và sử dụng cho con.

Khi vào ứng dụng, Beekids được chia làm ba đảo gồm “Trò chơi tư duy”, “Cuộc thi cho bé” và “Chinh phục tri thức”. Với đảo “Trò chơi tư duy”, sẽ có các trò chơi giúp phát triển các nhóm kỹ năng cho trẻ. “Cuộc thi cho bé” nhằm tạo không gian cho trẻ vừa chơi vừa học với những trò chơi đa dạng, phong phú. Đảo “Chinh phục tri thức” sẽ giúp trẻ học Toán tư duy và chuẩn bị hành trang vào lớp 1. Mỗi độ tuổi sẽ có chương trình học khác nhau để trẻ lựa chọn theo nhu cầu.

Ngay từ đầu, bản thân Trung xác định khởi nghiệp với giáo dục sẽ cần một thời gian dài để thực hiện và được cộng đồng đón nhận. Vì vậy, dù đã có những kết quả bước đầu, nhưng Trung và nhóm cộng sự luôn muốn Beekids liên tục đổi mới, cập nhập các tính năng, bài học để ứng dụng ngày càng hoàn thiện.

“Khi thị trường dần tiếp nhận và có những phản hồi, chúng tôi sẽ lắng nghe các ý kiến để phát triển, hướng tới một sản phẩm đơn giản hơn cho các em sử dụng. Chúng tôi đặt mục tiêu hướng tới một triệu trẻ tiếp cận ứng dụng này trong tương lai. Beekids cũng đang chú trọng phát triển phiên bản tiếng Anh và mong rằng trong giai đoạn tới, ứng dụng có thể tiếp cận thị trường nước ngoài”, anh Lê Trung cho biết.

Từ tháng 6/2022, Beekids bắt đầu thu phí các khóa học với mức giá khác nhau. Ứng dụng cũng có thêm các tính năng như mở lớp học từ 10-20 người cho các giáo viên, bán các bài giảng, giúp giáo viên thiết kế bài giảng. Với học sinh, các em có thể thi đấu với nhau thông qua tính năng kết bạn, thi theo nhóm. Thống kê cho thấy, ứng dụng đang có 150.000 trẻ đăng ký tham gia, tỷ lệ sử dụng thường xuyên là 40% hằng tuần và với các cuộc thi là 60%. Hiện tại, cuộc thi “Toán tư duy quốc tế Bkids” cũng đang được tổ chức và sẽ được duy trì từ tháng 9 đến tháng 11 hằng năm. Ban tổ chức cuộc thi đang mở khóa ôn tập “Toán tư duy quốc tế Bkids” nhằm đáp ứng nhu cầu ôn luyện kiến thức cho con của nhiều phụ huynh.