Thành phố Hồ Chí Minh đứng thứ hai cả nước về Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương năm 2025 với 59,33 điểm, nổi bật ở hạ tầng số, hoạt động R&D và số lượng đăng ký sở hữu trí tuệ. Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo nơi đây cũng được xếp hạng 110 trên toàn cầu và hạng 5 trong khu vực Đông Nam Á.
Theo Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh Lâm Đình Thắng, trong giai đoạn 2025-2030, Thành phố đặt mục tiêu trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo quốc tế, với nền kinh tế số chiếm từ 30-40% GRDP và tổng chi xã hội cho nghiên cứu phát triển (R&D) đạt 2-3% GRDP. Đặc biệt, ít nhất 4-5% tổng chi ngân sách hằng năm của địa phương được ưu tiên cho khoa học, công nghệ, chuyển đổi số.
Để hoàn thành những mục tiêu trên, Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai nhanh chóng ba đột phá chiến lược. Về cơ chế, chính sách và thu hút đầu tư, Thành phố hỗ trợ tài chính không hoàn lại cho đổi mới sáng tạo, có chính sách ưu đãi về tiền lương, tiền công, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số, đồng thời thúc đẩy khu vực tư nhân đầu tư vào khoa học-công nghệ. Đặc biệt, gần 300 thủ tục hành chính liên quan đến sản xuất kinh doanh đã được tinh giản, tương đương hơn 1.900 ngày làm việc.
Tiếp theo, về công nghệ chiến lược và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, Thành phố ưu tiên phát triển các công nghệ như trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây, chip bán dẫn, robot, blockchain và y sinh. Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp theo mô hình mới cũng được thành lập nhằm thu hút vốn từ các quỹ đầu tư mạo hiểm.
Cùng đó, về quản trị số và nguồn nhân lực số, Thành phố đang đẩy nhanh xây dựng dữ liệu số và các nền tảng số để chính quyền địa phương hoàn thiện mô hình điều hành dựa trên dữ liệu. Quá trình hợp tác “bốn nhà” (nhà trường - nhà nước - doanh nghiệp - quỹ đầu tư, ngân hàng) cùng với ngoại giao công nghệ và thu hút chuyên gia quốc tế cũng không ngừng được thúc đẩy. Bên cạnh, phát triển nguồn nhân lực số luôn được xem như yếu tố then chốt để duy trì và tăng cường vị thế trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt.
Như khẳng định của Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang tại buổi gặp gỡ cộng đồng khoa học công nghệ, khởi nghiệp sáng tạo, đầu tháng 12, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo là động lực then chốt trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội, giúp tăng năng suất lao động và sức cạnh tranh của quốc gia. Đây cũng là con đường phát triển chiến lược của Việt Nam nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng.
Thành phố cam kết sẽ đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cộng đồng khoa học công nghệ, khởi nghiệp sáng tạo, nhằm hiện thực hóa mục tiêu đưa nơi đây trở thành trung tâm kinh tế số cũng như trung tâm đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp tầm cỡ quốc tế.