Trang chủ Trung du và miền núi Bắc Bộ Đồng bằng sông Hồng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ Tây Nguyên Đông Nam Bộ Đồng bằng sông Cửu Long

Hạ tầng số phục vụ mục tiêu phát triển

Đầu tháng 2, Hội nghị xúc tiến đầu tư hạ tầng công nghệ số và trung tâm dữ liệu quy mô lớn phục vụ trung tâm tài chính quốc tế đã diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Trung tâm Vận hành Toàn diện đầu tiên tại Việt Nam, giúp doanh nghiệp bảo đảm hệ thống công nghệ thông tin luôn vận hành an toàn, ổn định và liên tục. Ảnh: CMC Telecom
Trung tâm Vận hành Toàn diện đầu tiên tại Việt Nam, giúp doanh nghiệp bảo đảm hệ thống công nghệ thông tin luôn vận hành an toàn, ổn định và liên tục. Ảnh: CMC Telecom

Hàng loạt những dự án, những biên bản thỏa thuận quan trọng được ký kết, với tổng giá trị đầu tư dự kiến lên tới 2 tỷ USD, đã cho thấy mục tiêu đầy tham vọng mà địa phương này đang theo đuổi.

“Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định vị thế dẫn đầu công nghệ và đô thị thông minh với hạ tầng số vượt trội: Phủ sóng 5G đạt 70% diện tích, 12 trung tâm dữ liệu (trên 70 MW) và hệ thống quản trị đô thị đồng bộ (1.000 camera AI, Digital Twin, 100% bệnh án điện tử). Những thành tựu này thể hiện cam kết mạnh mẽ của thành phố trong việc xây dựng môi trường đầu tư hiện đại, sẵn sàng đồng hành cùng các đối tác toàn cầu để phát triển hệ sinh thái đô thị thông minh và trung tâm tài chính quốc tế thế hệ mới”, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh Lâm Đình Thắng phát biểu.

Dẫu vậy, để phát triển hệ sinh thái đô thị thông minh và đặc biệt là trở thành trung tâm tài chính quốc tế thế hệ mới, độ phủ sóng hay số lượng trung tâm dữ liệu chỉ là yêu cầu bước đầu. Các tổ chức tài chính lớn thường chú trọng vào thời gian hoạt động liên tục và khả năng bảo trì không gián đoạn. Với các nước trên thế giới, một trung tâm dữ liệu đạt chuẩn cấp độ III thường hướng tới độ sẵn sàng 99,982% (tối đa khoảng 1,6 giờ gián đoạn mỗi năm), còn cấp độ IV là 99,995% (khoảng 26,3 phút gián đoạn mỗi năm).

Trong giai đoạn 2026-2030, Thành phố Hồ Chí Minh định hướng phát triển hạ tầng số như một chiến lược, tập trung xây dựng trung tâm dữ liệu siêu quy mô, đặt mục tiêu vào Top 50 đô thị thông minh thế giới và tối ưu hóa vận hành. Thành phố cam kết cải cách thủ tục hành chính, lập tổ công tác liên ngành để hỗ trợ nhà đầu tư chiến lược và nhấn mạnh trọng tâm phục vụ người dân.

Ngoài ra, địa phương cũng thúc đẩy các dự án trung tâm dữ liệu phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI) công suất lớn tại Khu công nghiệp Tân Phú Trung và dự án SGI - HCM Campus; đồng thời quy hoạch lại 12 khu công nghệ số, xây dựng Đô thị khoa học và công nghệ phía bắc, mở rộng Khu Công nghệ cao, kết nối đào tạo nhân lực với Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và áp dụng cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) cho công nghệ mới.

Trong khuôn khổ hội nghị, thỏa thuận khung hợp tác dài hạn giữa Tập đoàn G42 và liên danh các nhà đầu tư trong nước, cũng cho thấy sự cam kết mạnh mẽ trong việc phát triển hạ tầng dữ liệu tại Thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh những tín hiệu đáng mừng, địa phương vẫn cần giải quyết nhiều nút thắt khác, như bài toán về nguồn điện, khung quản trị dữ liệu, an toàn thông tin và cuối cùng là đội ngũ nhân sự vận hành.

Khi các nút thắt trên được tháo gỡ bằng cơ chế và những giải pháp cụ thể, những trung tâm dữ liệu hiện đại sẽ trở thành “bộ não số”, giúp Thành phố Hồ Chí Minh hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm tài chính quốc tế hàng đầu khu vực.

Hiện tại, Trung tâm Dữ liệu Quốc gia là cơ sở đạt chuẩn thiết kế cấp độ IV đầu tiên tại Việt Nam. Ở Thành phố Hồ Chí Minh, các trung tâm dữ liệu đạt chuẩn cấp độ III và hướng tới cấp độ IV, phần lớn do các tập đoàn công nghệ hàng đầu (như VNG, CMC hay FPT...) vận hành.