Tu bổ, tôn tạo di tích cấp quốc gia Khán đài B Sân vận động Bắc Giang

Là sự kiện quan trọng nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng Kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Bắc lần thứ nhất (17/10/1963 - 17/10/2023) của tỉnh Bắc Giang, chiều 8/10/2023, tại TP Bắc Giang, UBND TP Bắc Giang và Tập đoàn T&T Group (chủ đầu tư và là đơn vị tài trợ kinh phí) đã phối hợp tổ chức thành công Lễ khởi công Dự án tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử cấp quốc gia Khán đài B sân vận động Bắc Giang.
0:00 / 0:00
0:00
Phối cảnh tổng thể Dự án tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử quốc gia Khán đài B Sân vận động Bắc Giang.
Phối cảnh tổng thể Dự án tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử quốc gia Khán đài B Sân vận động Bắc Giang.

Di tích quốc gia khán đài B (trước đây là khán đài A), Sân vận động Bắc Giang được xây dựng trong khoảng thời gian từ năm 1958-1960, là nơi ghi dấu sự kiện lịch sử và lưu giữ những kỷ niệm sâu sắc của Bác Hồ đối với Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bắc Giang. Trong những lần về thăm và làm việc tại địa phương vào năm 1961 và 1963, vị lãnh tụ của Đảng, người Cha già dân tộc đã gặp gỡ, nói chuyện với cán bộ và đông đảo nhân dân tỉnh Bắc Giang và tỉnh Hà Bắc xưa tại chính khán đài này.

Với ý nghĩa to lớn đó, ngày 21/6/1993, Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) có quyết định xếp hạng di tích lịch sử khán đài B (khán đài A cũ) Sân vận động Bắc Giang - nơi hai lần Bác Hồ gặp gỡ và nói chuyện với Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Giang được xếp hạng di tích cấp quốc gia.

Khán đài B Sân vận động Bắc Giang là công trình kiến trúc được xây dựng khá sớm, trong khoảng thời gian từ năm 1958 - 1960; cao hơn 10 m, khung sắt mái tôn với hai cầu thang lên xuống, hai cánh gà hai bên, diện tích mặt bằng 350 m2 ở phía đông sân vận động, quay mặt ra quốc lộ 1A (nay là tỉnh lộ 295B). Tại đây đã tổ chức nhiều hoạt động mít-tinh, sự kiện văn hóa - thể thao, duyệt binh, diễu hành, sự kiện chính trị lớn của tỉnh và thành phố.

Trải qua dấu ấn thời gian, công trình cũng đã bị xuống cấp. Năm 2009, mặc dù UBND TP Bắc Giang đã đầu tư kinh phí để tu bổ, tôn tạo di tích ở quy mô nhỏ, song vẫn còn nhiều hạn chế, chưa đồng bộ và xứng tầm với vị thế di tích cấp quốc gia, đặc biệt là công trình gắn với những lần về thăm và làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bắc Giang.

Để phát huy giá trị to lớn của di tích, giúp các thế hệ và nhân dân hiểu thêm về tình cảm của Bác dành cho mảnh đất, con người Bắc Giang, TP Bắc Giang đã lập đề án, từng bước tu bổ, tôn tạo và trưng bày bổ sung tại di tích khán đài B Sân vận động Bắc Giang.

Các hạng mục chính của Khán đài B Sân vận động Bắc Giang sẽ được tu bổ, tôn tạo, nâng cấp như: Phù điêu Bác Hồ với nhân dân, lễ đài, cổng, cột cờ, khán đài, thạch văn (bia đá), sân đường, tường rào, cây xanh, thảm cỏ, nội thất nhà trưng bày… Tổng kinh phí dự kiến khoảng 15 tỷ đồng do Tập đoàn T&T Group tài trợ.

Tu bổ, tôn tạo di tích cấp quốc gia Khán đài B Sân vận động Bắc Giang ảnh 1

Ông Nguyễn Tất Thắng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn T&T Group phát biểu tại sự kiện.

Theo ông Nguyễn Tất Thắng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn T&T Group, là chủ đầu tư và là đơn vị tài trợ kinh phí để tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử cấp quốc gia Khán đài B Sân vận động Bắc Giang, T&T Group rất vinh dự khi được đồng hành và góp phần cùng với địa phương trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể quan trọng và ý nghĩa này. Công trình cũng sẽ là “địa chỉ đỏ” của tỉnh Bắc Giang để tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa cũng như cung cấp thông tin về những kỷ niệm sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bắc Giang.

“Chúng tôi cam kết sẽ tập trung nguồn lực, nhân lực để triển khai tu bổ, tôn tạo, nâng cấp công trình bảo đảm an toàn và chất lượng, hoàn thành dự án đúng tiến độ để chào mừng kỷ niệm 134 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024)”, ông Nguyễn Tất Thắng nhấn mạnh tại buổi lễ khởi công dự án.

Không chỉ góp phần vào việc gìn giữ, bảo tồn di sản văn hóa của Bắc Giang, T&T Group cũng đã có những đóng góp không nhỏ trong việc phát triển kinh tế - văn hóa, xã hội tại địa phương nói chung. Tháng 9/2022, Công ty cổ phần Thể thao Hà Nội - T&T (thành viên của T&T Group) đã khánh thành Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Bắc Giang tại Sân vận động Bắc Giang, nhằm phát hiện, đào tạo và phát triển các tài năng bóng đá trẻ của tỉnh Bắc Giang và các tỉnh khu vực phía bắc.