Triệt để hơn để bớt thiệt hại

Biết rằng trong lúc ngặt nghèo, nhiều sự cố, vụ việc mới phát sinh, sẽ càng gây khó thêm cho việc giải quyết, xử lý. Nhưng chính vì thế mới càng cần khẩn trương, quyết liệt để giảm xuống mức thấp nhất những thiệt hại, tổn thất.

Thí dụ như việc xử lý cây xanh đô thị bị bão quật gãy đổ trong mấy ngày vừa qua. Phải nói rằng ngay ngày đầu tiên sau khi bão số 3 khuấy đảo, các đơn vị chức năng và nhiều lực lượng đã nhanh chóng đi giải quyết tình trạng cây gãy, đổ chèn ngang phố, đè bẹp xe; cột điện đổ, cong gập, dây dợ lằng nhằng nguy hiểm… Nhưng sau vài ngày, thì cùng với nhiều vị trí vẫn tiếp tục được cưa thân, cắt cành, vẫn còn tồn đọng nhiều điểm chưa xử lý, dọn dẹp hết. Nhiều thân cây to, nhỏ đã cắt hoặc chưa cắt hết vẫn đâm chéo ra đường; nhiều khúc gỗ, đoạn thân, khối rễ và cành lá xùm xòa vẫn chất đống chiếm một phần lớn đường. Và đương nhiên do đó mà gây ra ùn ứ giao thông, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn trong tình cảnh vẫn tiếp tục mưa gió. Biết rằng lực lượng nhân công, lái xe, kỹ thuật cưa, cẩu, vận chuyển làm không xuể, nhưng chỉ nhắc nhẹ một chút là đã tốn công rồi thì sao không cho gọn hẳn lên hè cho đường thông thoáng đã, giải quyết việc đi lại cho dân.

Hoặc như các cơ quan báo chí, truyền thông đưa thông tin về một số địa phương trung du, miền núi, nhiều khu vực chợ, khu dân cư bị lũ về, nước cuốn, bùn ngập làm mất mát, hỏng hết cả đồ đạc, hàng hóa, phương tiện… Nhiều người chỉ biết thẫn thờ, mếu máo tiếc nuối. Biết rằng việc thông tin về sự ác liệt của bão số 3 đã được các cơ quan dự báo và tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ cảnh báo sớm, liên tục. Nhưng nếu các cơ quan chức năng địa phương căn cứ theo đặc điểm cụ thể ở các địa bàn sở tại để hướng dẫn bà con chằng chống, kê kích, che bọc cẩn thận hơn, cũng như sơ tán khỏi các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập cao, thì thiệt hại về người và tài sản cũng đã có thể giảm bớt phần nào.

Ngoài ra, với tổn thất lớn và xót xa hơn nữa là những thương vong ở vùng lũ lụt, lũ quét, sạt lở đất đá, đồi núi đã diễn ra mấy ngày nay trên nhiều địa phương, thì có lẽ cũng cần xem lại sự quyết liệt và nghiêm khắc trong công tác di dời nhằm bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân. Có những sự việc xảy ra bất ngờ, không kịp trở tay, nhưng nhìn lại trước đó, cùng với việc tuyên truyền, dự báo, cảnh báo, các lực lượng chức năng có thể làm chặt hơn việc chuyển dân, chính quyền lo sớm và chu đáo hơn không gian chung tránh trú để tiếp nhận bà con. Hoặc lập đủ chốt hơn ở những nơi xung yếu, kịp thời ngăn chặn người, xe cộ đi vào. Như vậy sẽ có thể giảm được thương vong.

Tác động của mưa gió còn tiếp tục, ảnh hưởng kéo dài của bão, lũ còn dai dẳng những ngày tới. Công tác cứu giúp, khắc phục, hỗ trợ sẽ còn cấp tập, phải huy động nhiều lực lượng và tốn nhiều sức lực. Mong rút kinh nghiệm ngay những tổn thất, thiệt hại đã xảy ra để thúc đẩy, nâng cao kịp thời, bớt đi những phát sinh mới đáng tiếc, đáng buồn và đau xót.