“Trái tim không biết quỳ” xuất bản ở Bắc Mỹ

NXB Ukiyoto tại Bắc Mỹ vừa thông báo phát hành cuốn sách thơ song ngữ Anh-Việt tựa đề “Trái tim không biết quỳ” (The heart not knowing to kneel) của nhà thơ Đặng Nguyệt Anh, do dịch giả Khánh Phương chuyển ngữ tiếng Anh.
0:00 / 0:00
0:00
“Trái tim không biết quỳ” xuất bản ở Bắc Mỹ

Tập thơ được phát hành với các bản sách bìa cứng, bìa mềm và sách điện tử qua kênh của NXB và kênh phát hành sách trực tuyến Google Play từ ngày 26/1. 60 bài thơ khá ngắn, nhưng ý tứ trải rộng, nữ tác giả đề cập đến đa dạng chủ đề, từ thế sự, tình yêu, vẻ đẹp thiên nhiên trong đời sống, đến suy tư nghề, người qua những bài thơ viết về danh nhân. Nhà thơ Đặng Nguyệt Anh sinh năm 1948, quê ở làng Ninh Cường, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định. Bà là Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, Hội viên Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh. Đã xuất bản 10 tác phẩm văn học.