Tổng thống E.Macron sẽ đến Qatar dự khán trận bán kết Pháp-Maroc

Theo Bộ trưởng Thể thao Pháp thông báo, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ tới Qatar để dự khán trận bán kết World Cup 2022 giữa đội tuyển Pháp và đội tuyển Maroc vào ngày 14/12 tới.
0:00 / 0:00
0:00
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (Ảnh: AFP/TTXVN)
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ tới Qatar để dự khán trận bán kết World Cup 2022 giữa đội tuyển Pháp và đội tuyển Maroc vào ngày 14/12 tới. Thông tin này vừa được Bộ trưởng Thể thao Pháp Amelie Oudea-Castera thông báo.

Phát biểu trên đài Franceinfo, bà Amelie Oudea-Castera cho biết chi tiết chuyến đi tới Qatar đang được dàn xếp và Tổng thống Macron sẽ thực hiện lời hứa. Hồi tháng trước, Văn phòng Tổng thống Pháp cho biết ông Macron sẽ đợi đến vòng bán kết để tới World Cup nếu đội nhà lọt vào vòng đấu này.

Đội tuyển Pháp - đương kim vô địch thế giới, đã đánh bại đội tuyển Anh ở trận tứ kết cuối cùng với tỷ số 2-1, qua đó giành vé vào chơi trận bán kết World Cup 2022 với đối thủ Maroc.

Đại diện châu Âu đang hướng đến mục tiêu trở thành đội bóng đầu tiên sau 60 năm bảo vệ thành công chức vô địch World Cup kể từ đội tuyển Brazil năm 1962.

Bốn năm trước, tại World Cup 2018, Tổng thống Macron cũng đã đến thành phố St. Petersburg của Nga để dự khán trận bán kết giữa đội tuyển Pháp và đội tuyển Bỉ.

Kết quả trận đấu đó, Pháp đã chiến thắng 1-0 và giành chiếc vé đầu tiên vào chơi trận chung kết. Sau đó, đội tuyển Pháp đã đăng quang ngôi vô địch thế giới với chiến thắng tưng bừng 4-2 trước Croatia trong trận chung kết.