Tchouameni và Giroud đưa Pháp vào bán kết World Cup 2022

NDO - Hai bàn thắng của Aurelien Tchouameni và Olivier Giroud đã giúp Pháp vượt qua Anh với tỷ số 2-1 ở tứ kết World Cup 2022 rạng sáng 11/12 để tiến gần thêm một bước tới mục tiêu bảo vệ thành công danh hiệu vô địch tại giải bóng đá lớn nhất hành tinh.
0:00 / 0:00
0:00
Tiền đạo Olivier Giroud (số 9) tỏa sáng giúp Pháp giành vé vào bán kết World Cup 2022. (Ảnh: Reuters)
Tiền đạo Olivier Giroud (số 9) tỏa sáng giúp Pháp giành vé vào bán kết World Cup 2022. (Ảnh: Reuters)

Trong hành trình đăng quang ngôi vương của Les Bleus 4 năm trước đây, Giroud thậm chí không có nổi 1 cú sút trúng đích, tuy nhiên, ở Qatar năm nay, tiền đạo 36 tuổi đã có 4 pha lập công và hiện đang cùng Lionel Messi đứng ở vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng cuộc đua "Vua phá lưới".

Nếu giành chiến thắng trước Maroc ở trận bán kết ngày 15/12 tới đây, Pháp sẽ trở thành đội đầu tiên lần thứ hai liên tiếp giành quyền vào chơi ở trận chung kết World Cup trong 20 năm qua, kể từ sau tuyển Brazil năm 2002.

Ngoài ra, nếu đăng quang ở giải đấu năm nay, đội bóng của huấn luyện viên Didier Deschamps sẽ là đội thứ ba trong lịch sử bóng đá thế giới bảo vệ thành công danh hiệu World Cup, sau Brazil năm 1962 và Italia năm 1938.

Tchouameni và Giroud đưa Pháp vào bán kết World Cup 2022 ảnh 1

Tchouameni ăn mừng bàn thắng mở tỷ số vào lưới tuyển Anh. (Ảnh: Reuters)

Bước vào cuộc derby châu Âu trên sân vận động Al Bayt, tiền vệ trẻ Tchouameni mang về lợi thế dẫn bàn sớm cho Les Bleus ở phút 17 với 1 siêu phẩm sút xa từ ngoài vòng cấm, khiến thủ thành Jordan Pickford không thể cản phá dù đã bay người hết cỡ.

Rơi vào thế rượt đuổi, các học trò của chiến lược gia Gareth Southgate chủ động tăng cường sức ép hòng đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.

Tuy nhiên, "người gác đền" Hugo Lloris bên phía tuyển Pháp đã thi đấu xuất sắc và không ít lần làm nản lòng các chân sút "Tam sư", trong đó có pha đẩy bóng giải nguy sau cú dứt điểm đầy uy lực của Jude Bellingham ở đầu hiệp 2.

Tchouameni và Giroud đưa Pháp vào bán kết World Cup 2022 ảnh 2

Niềm vui ghi bàn của đội trưởng tuyển Anh Harry Kane. (Ảnh: Reuters)

Phút 52, tuyển Anh được hưởng quả đá penalty sau pha phạm lỗi của Tchouameni với Bukayo Saka trong vòng cấm. Từ chấm 11m, đội trưởng Harry Kane đã không bỏ lỡ cơ hội quân bình tỷ số, qua đó san bằng kỷ lục của Wayne Rooney về số bàn thắng cho đội tuyển quốc gia, với 53 pha lập công.

Bàn gỡ hòa giúp đoàn quân của huấn luyện viên Southgate thi đấu tự tin hơn và tạo ra một số tình huống uy hiếp về phía cầu môn tuyển Pháp, trong đó có cú đánh đầu chệch cột dọc trong gang tấc của Harry Maguire ở phút 70.

Phút 77, thủ thành Jordan Pickford xuất sắc cản phá cú đệm bóng cận thành của Giroud, tuy nhiên, anh không thể ngăn tiền đạo 36 tuổi ghi bàn thắng thứ hai cho nhà đương kim vô địch với pha đánh đầu đầy uy lực chỉ 1 phút sau đó.

Tchouameni và Giroud đưa Pháp vào bán kết World Cup 2022 ảnh 3

Với chiến thắng trước "Tam sư", đội bóng của huấn luyện viên Didier Deschamps đã tiến gần thêm 1 bước tới mục tiêu bảo vệ thành công danh hiệu vô địch World Cup. (Ảnh: Reuters)

Cuối trận đấu, trọng tài chính cho "Tam sư" hưởng quả đá phạt 11m sau khi tham khảo VAR về tình huống phạm lỗi của Theo Hernandez đối với Mason Mount. Đáng tiếc, Harry Kane lại bỏ lỡ cơ hội bằng vàng này, sút vọt xà trong sự tiếc nuối của ban huấn luyện và các cổ động viên có mặt trên sân Al Bayt.

Sự phung phí đã buộc các học trò của huấn luyện viên Southgate trả giá đắt bằng thất bại cay đắng.