Messi vẫn sẽ thi đấu cho tuyển Argentina sau World Cup 2022

NDO - Lionel Messi cho biết, anh sẽ không vội giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế sau khi giúp Argentina giành chức vô địch World Cup 2022, nhờ chiến thắng ở loạt sút luân lưu kịch tính trước Pháp đêm qua.
0:00 / 0:00
0:00
Hoàn thành giấc mơ vàng World Cup, Messi đã có danh hiệu cuối cùng còn thiếu trong bộ sưu tập thành tích đồ sộ của mình. (Ảnh: Reuters)
Hoàn thành giấc mơ vàng World Cup, Messi đã có danh hiệu cuối cùng còn thiếu trong bộ sưu tập thành tích đồ sộ của mình. (Ảnh: Reuters)

Cuộc đối đầu hấp dẫn trên sân vận động Lusail ở Doha, Qatar đã chứng kiến tới 6 bàn thắng chia đều cho 2 bên. Trong đó, Messi ghi bàn mở tỷ số cho Argentina từ chấm phạt đền, trước khi ghi thêm 1 bàn nữa trong hiệp phụ. Tiền đạo Kylian Mbappe có cú hat-trick để gỡ hòa 3-3 cho Pháp, nhưng Argentina đã thắng 4-2 trong loạt luân lưu để giành chức vô địch World Cup lần thứ ba trong lịch sử.

Siêu sao 35 tuổi Messi đã phá kỷ lục về số lần ra sân nhiều nhất tại World Cup ở trận chung kết khi anh có trận đấu thứ 26 tại đấu trường World Cup. Trước đó, anh đã xác nhận rằng Qatar 2022 sẽ là giải đấu cuối cùng của anh trong màu áo tuyển Argentina.

Tuy nhiên, sau khi giành được chiếc cúp duy nhất còn thiếu trong sự nghiệp thi đấu lẫy lừng của mình, Messi cho biết anh dự định sẽ tiếp tục chơi cho Argentina thêm một thời gian nữa chứ chưa vội chia tay đội tuyển.

“Tôi đã vô địch Copa America và World Cup trong một thời gian ngắn. Tôi yêu những gì mình đã làm, được khoác áo đội tuyển quốc gia và tôi muốn tiếp tục sống trong khoảnh khắc này thêm nữa với tư cách là nhà vô địch thế giới”, Messi trả lời phỏng vấn kênh thể thao TyC Sports sau trận chung kết.

"Trước mắt, tôi sẽ đem chiếc cúp về Argentina để cùng chia sẻ niềm vui với người hâm mộ quê nhà", anh nói thêm.

Messi vẫn sẽ thi đấu cho tuyển Argentina sau World Cup 2022 ảnh 1

Màn rước cúp vàng World Cup của Messi và đồng đội tái hiện hình ảnh tương tự mà huyền thoại Diego Maradona đã từng làm sau khi lên ngôi vô địch thế giới cùng La Albiceleste năm 1986. (Ảnh: Reuters)

Messi đã đưa Argentina đến chức vô địch thế giới đầu tiên kể từ khi huyền thoại Diego Maradona dẫn dắt La Albiceleste đến chiến thắng cuối cùng ở World Cup Mexico năm 1986. Messi cho biết giành cúp vàng World Cup đã thực sự hiện thực hóa "giấc mơ thời thơ ấu" của tất cả người Argentina chứ không chỉ riêng bản thân anh.

“Đó là giấc mơ thời thơ ấu của bất kỳ người Argentina nào”, Messi nói. "Tôi thật may mắn khi đã đạt được mọi thứ trong sự nghiệp... cộng thêm chiếc cúp còn thiếu này ở đây. Thật sự vẫn không thể tin nổi...", Messi phấn khích chia sẻ khi giấc mơ anh hằng khắc khoải đã thành sự thật.

"Chúng tôi đã phải chịu đựng, trải qua những giờ phút khó khăn nhưng chúng tôi cuối cùng đã có chiếc cúp này. Tôi thực sự đã muốn kết thúc sự nghiệp của mình bằng điều này. Tôi không còn có thể đòi hỏi thêm bất cứ điều gì khác”, Messi nói thêm.

Kỷ lục gia World Cup

Messi vẫn sẽ thi đấu cho tuyển Argentina sau World Cup 2022 ảnh 2

Một loạt kỷ lục World Cup đã được Messi thiết lập sau trận chung kết. (Ảnh: Reuters)

Với việc lên ngôi vô địch World Cup 2022, Messi đã lập một loạt các kỷ lục mới ở đấu trường lớn nhất của bóng đá thế giới. Anh là 1 trong 6 cầu thủ đã góp mặt ở 5 kỳ World Cup cùng với Antonio Carbajal, Lothar Matthaus, Rafa Marquez, Andres Guardado và Cristiano Ronaldo.

Ra sân trong trận chung kết Qatar 2022 cũng giúp Messi phá vỡ kỷ lục đá nhiều trận World Cup nhất với 26 trận, chính thức vượt qua kỷ lục cũ 25 lần ra sân tại giải đấu của Lothar Matthaus.

Ngoài ra, Messi cũng lập kỷ lục 19 lần đeo băng đội trưởng ra sân tại World Cup. Xếp sau anh lần lượt là các đồng hương Rafa Marquez (17) và huyền thoại Diego Maradona (16).

Messi cũng là cầu thủ có số thời gian trên sân nhiều nhất trong lịch sử World Cup, với tổng cộng 2.314 phút, phá kỷ lục cũ 2.217 phút của Paolo Maldini.

Ngôi sao của Argentina hiện là cầu thủ duy nhất có pha kiến tạo ở cả 5 kỳ World Cup đã góp mặt, xếp trên cả những huyền thoại Pele, Grzegorz Lato, Diego Maradona và David Beckham, với mỗi người đều đã từ kiến tạo cho đồng đội ghi bàn trong 3 kỳ World Cup. Riêng Pele cùng chia sẻ với Messi kỷ lục kiến tạo nhiều nhất trong giai đoạn đấu loại trực tiếp (6).

Messi là tay săn bàn hàng đầu của Argentina tại đấu trường World Cup với 13 bàn thắng. Theo sau anh là Gabriel Batistuta (10), Diego Maradona (8), Guillermo Stabile (8), Mario Kempes (6) và Gonzalo Higuain (5).

Với danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận lần đầu tiên được trao ở World Cup 2002, Messi đã nhận được danh hiệu này với con số kỷ lục 11 lần. Trong đó, 4 lần anh được trao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận tại World Cup 2014 cũng là 1 kỷ lục trong 1 kỳ World Cup, bằng với Wesley Sneijder, người cũng đã 4 lần nhận danh hiệu này tại World Cup Nam Phi năm 2010.

Bên cạnh đó, nếu vẫn góp mặt ở kỳ World Cup sau đây 4 năm, Messi vẫn sẽ còn cơ hội vượt qua Miroslav Klose của Đức về kỷ lục thắng nhiều trận World Cup nhất. Hiện Messi đang có 16 chiến thắng ở World Cup, chỉ kém 1 trận thắng so Klose.