Deschamps tiếc nuối khi Pháp để tuột cúp vàng World Cup vào tay Argentina

NDO - Việc Pháp đã ở rất gần chức vô địch World Cup thứ hai liên tiếp, nhưng rồi cuối cùng vẫn đánh rơi cúp vàng vào tay Argentina khiến thất bại này càng trở nên khó "nuốt trôi" hơn đối với huấn luyện viên Didier Deschamps; nhất là khi Pháp chỉ để thua trên chấm luân lưu sau khi lội ngược dòng khó tin ở trận chung kết World Cup 2022 diễn ra đêm qua.
0:00 / 0:00
0:00
Huấn luyện viên Didier Deschamps đã không thể giúp Pháp lần thứ hai liên tiếp vô địch World Cup. (Ảnh: Reuters)
Huấn luyện viên Didier Deschamps đã không thể giúp Pháp lần thứ hai liên tiếp vô địch World Cup. (Ảnh: Reuters)

Trong nỗ lực trở thành đội đầu tiên bảo vệ được danh hiệu vô địch thế giới sau Brazil năm 1962, Les Bleus đã nhập cuộc không tốt và bị dẫn trước 2-0 sau quả phạt đền thành công của Lionel Messi và bàn thắng của Angel Di Maria trong hiệp 1, trước khi điều không tưởng xảy ra ở hiệp 2.

Sau khi Deschamps thực hiện một số sự thay đổi người, rút Olivier Giroud, Ousmane Dembele, Antoine Griezmann và Theo Hernandez ra nghỉ, Pháp bùng nổ khi Kylian Mbappe 2 bàn thắng chỉ trong vòng 97 giây cuối hiệp 2 để san bằng tỷ số.

Messi lại tiếp tục ghi bàn trong hiệp phụ, nhưng Mbappe cũng làm được điều tương tự với 1 quả phạt đền thành công khác để cân bằng tỷ số 3-3.

Song trong loạt sút luân lưu cân não, Pháp đã không thể thắng được 1 thủ thành Emiliano Martinez xuất sắc bên phía Argentina, qua đó chấp nhận thua 2-4 trong loạt luân lưu và trở thành đội đầu tiên nếm mùi thất bại trong 1 trận chung kết World Cup sau khi ghi tới 3 bàn.

Việc đã ở quá gần chiến thắng nhưng lại để tuột mất khiến thất bại này càng trở nên “tàn nhẫn” hơn đối với người Pháp.

“Từ bờ vực, chúng tôi đã trở lại nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Đó là điều khiến chúng tôi rất tiếc nuối”, Deschamps, huấn luyện viên đã dẫn dắt Pháp đến danh hiệu vô địch thế giới năm 2018, nói trong cuộc họp báo sau trận chung kết.

Deschamps tiếc nuối khi Pháp để tuột cúp vàng World Cup vào tay Argentina ảnh 1

Huấn luyện viên Didier Deschamps trao đổi với các cầu thủ Pháp trước khi bước vào 2 hiệp phụ trong trận chung kết World Cup 2022. (Ảnh: FIFA)

Sau khi Mbappe gỡ hòa 3-3 ở phút 117, Pháp gia tăng sức ép về phía khung thành Argentina với mong muốn tung đòn kết liễu. Phút bù giờ cuối cùng của hiệp phụ thứ hai, Gà trống Gaulois có cơ hội cực lớn để ghi bàn.

Song cú ra chân rất nhanh của Kolo Muani trong pha đối mặt lại không thể đánh bại được thủ môn Emiliano Martinez. Nếu không có pha cản phá xuất thần của Martinez, Argentina chẳng thể đưa trận chung kết World Cup 2022 vào loạt luân lưu và sau đó vô địch.

“Chúng tôi đã có cơ hội để giành chiến thắng vào phút cuối nhưng điều đó đã không xảy ra. Nếu chúng tôi bị dẫn trước 2-0 và sau đó thua 0-3, mọi chuyện sẽ khác. Khi ấy bạn chỉ cần nói “Chúc mừng Argentina” và thế là xong”, Deschamps nói.

“Tôi vẫn cần phải chúc mừng Argentina, họ đã chơi một trận đấu tuyệt vời, với một chút tinh quái, nhưng chúng tôi đã lường trước điều đó. Chiến thắng của họ vẫn hoàn toàn xứng đáng”, Deschamps dành lời chúc mừng cho nhà tân vô địch thế giới.

Tuyển Pháp đã bị ảnh hưởng bởi 1 đợt cúm virus trong giai đoạn chuẩn bị cho trận chung kết, và dường như điều này đã khiến các học trò của Deschamps nhập cuộc mà thiếu đi sự chủ động như thường thấy.

Chia sẻ về điều này, Deschamps nói: “Chúng tôi không có đủ sự tích cực như trong các trận đấu trước nhưng tôi không phật lòng với bất kỳ cầu thủ nào đá chính trận chung kết hôm nay, bởi cả đội đã phải đối đầu với đối thủ cũng đã tiến tới chung kết World Cup như chúng tôi”.

Ở trận này, Deschamps thực hiện sự thay đổi người ngay trong hiệp 1 khi tung Kolo Muani và Marcus Thuram vào sân ở phút 41, sau đó Eduardo Camavinga và Kingsley Coman tiếp tục được cho vào ở phút 71.

Lý giải về quyết định thay đổi nhân sự khá sớm, huấn luyện viên Pháp cho biết: “Đối với 2 sự thay đổi người đầu tiên, tôi không thể đợi đến giờ nghỉ giải lao. Ousmane và Olivier đã đưa chúng tôi đến trận chung kết nhưng hôm nay họ chơi không tốt. Khi mọi thứ không như ý muốn, bạn phải chấn chỉnh”.

Deschamps tiếc nuối khi Pháp để tuột cúp vàng World Cup vào tay Argentina ảnh 3

Mbappe đã chơi xuất sắc trong trận chung kết với 1 cú hat-trick bàn thắng nhưng chừng đó là chưa đủ để giúp Pháp giữ lại cúp vàng. (Ảnh: Reuters)

Pháp đã lật ngược thế cờ, đặc biệt là nhờ màn trình diễn chói sáng của Mbappe khi anh trở thành cầu thủ thứ hai lập hat-trick trong 1 trận chung kết World Cup. Tuy vậy, chừng đó là chưa đủ để giúp Pháp giữ lại cúp vàng.

Chia sẻ về Mbappe, Deschamps nói: “Cậu ấy muốn ghi dấu ấn của mình tại World Cup này. Mbappe đã rất nỗ lực, nhưng kết quả lại không được như ý muốn… Cuối cùng, tôi rất chia sẻ với các cầu thủ và đội ngũ hỗ trợ của toàn đội”, Deschamps nói.

Hợp đồng của Deschamps với tuyển Pháp sẽ hết hạn vào cuối năm, nhưng có điều khoản gia hạn khi Pháp đạt mục tiêu lọt vào bán kết World Cup. Lên nắm quyền huấn luyện từ năm 2012, chiến lược gia sinh năm 1968 đã dẫn dắt Pháp lọt vào trận chung kết Euro 2016, vô địch World Cup 2018 và Nations League năm ngoái, cũng như một lần nữa lọt vào trận chung kết World Cup năm 2022.

“Tôi sẽ sớm có cuộc họp với Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Pháp vào đầu năm sau. Sau đó, mọi chuyện sẽ được quyết định”, Deschamps cho biết.