Tính “tươi mới” của tuổi trẻ là lợi thế

Sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, Thượng úy Nguyễn Minh Anh (Nhà hát Kịch Công an nhân dân) có nhiều lợi thế khi đến với nghề. Mới đây, anh được vinh danh là một trong 20 Gương mặt trẻ Công an tiêu biểu năm 2023. Thời Nay đã có cuộc trò chuyện về con đường hoạt động nghệ thuật nhiều màu sắc của anh.
0:00 / 0:00
0:00
Thượng úy Minh Anh (ở giữa) nhận giải Gương mặt trẻ Công an tiêu biểu năm 2023.
Thượng úy Minh Anh (ở giữa) nhận giải Gương mặt trẻ Công an tiêu biểu năm 2023.

Phóng viên (PV): Có ông ngoại và bố là những nghệ sĩ tên tuổi có phải là một lợi thế của anh khi đến với nghề?

Thượng úy Nguyễn Minh Anh: Nhờ sinh trưởng trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, tôi có cơ hội được tiếp cận nghệ thuật như là một phần của cuộc sống. Tuy nhiên, để lựa chọn theo đuổi con đường này thì lại là sự lựa chọn cá nhân. Ban đầu tất cả chỉ là sở thích, dần phát triển thành đam mê rồi thành việc mình không thể ngừng suy tư và ngừng làm được. Tôi trải qua nhiều lĩnh vực nghệ thuật, trước tiên là âm nhạc, rồi kịch nghệ và sau nhiều đắn đo và trải nghiệm với một vài bộ môn, tôi đã lựa chọn tập trung tâm huyết của mình với công việc của một người sáng tác, nghiên cứu, lý luận và phê bình kịch, văn học, sân khấu và đồng thời hoạt động biểu diễn sân khấu kịch.

Việc có ông ngoại và bố là những nghệ sĩ nổi tiếng không thể nói là không có ảnh hưởng tới tôi. Tuy nhiên, đó cũng là một thử thách đối với thế hệ đi sau. Cụ thể là làm sao để từ nền tảng đó phát triển, đóng góp vào nền nghệ thuật bằng những cống hiến mới, hiện đại, thấm đẫm phong cách cá nhân, kế thừa truyền thống nhưng không để “cái bóng” của thế hệ trước phủ lấp.

PV: Dường như anh đang làm quá nhiều việc một lúc tại Nhà hát Kịch Công an nhân dân?

Thượng úy Nguyễn Minh Anh: Tại đây, tôi được giao chuyên trách thực hiện công việc biên kịch, biên tập kịch bản và thư ký đạo diễn các vấn đề nghệ thuật, tham mưu cho Ban giám đốc các mặt về công tác nghệ thuật. Với công việc diễn xuất, tôi cũng có đảm nhiệm nhưng không nhiều. Mặc dù tôi luôn nghĩ rằng, tiếp cận diễn xuất như một phương tiện cần thiết, hữu hiệu cho việc sáng tác và nghiên cứu nghệ thuật, song hầu hết những thành tựu được ghi nhận nhất của tôi hiện giờ nằm ở lĩnh vực diễn xuất.

PV: Viết kịch bản cho tác phẩm kịch cần rất nhiều vốn sống và sự trải nghiệm. Là một người thuộc thế hệ 9X anh có gặp khó khăn không?

Thượng úy Nguyễn Minh Anh: Với công việc sáng tạo nghệ thuật, yếu tố cần thiết đầu tiên là đam mê và sự kiên trì. Trong việc viết kịch, nếu một người trẻ thật sự đầu tư tâm huyết vào công việc sáng tác thì việc khai thác các câu chuyện, những tấm gương, con người thực tế để học hỏi, cầu thị là việc phải làm. Nghệ thuật vốn dĩ là sự hư cấu hiện thực hay nếu nói một cách lãng mạn hóa thì là một sự “nâng tầm” hiện thực, làm cho hiện thực đời sống trở nên đẹp, cao cả và lãng mạn hơn. Chính vì vậy, “ngọn lửa” và tính “tươi mới” của tuổi trẻ sẽ bù đắp được phần nào khó khăn liên quan tới vốn sống và trải nghiệm.

PV: Việc được vinh danh là Gương mặt trẻ Công an tiêu biểu chắc chắn sẽ là áp lực không nhỏ để anh có những nỗ lực, cố gắng trong thời gian tới?

Thượng úy Nguyễn Minh Anh: Tôi dự kiến sẽ phát triển thêm các mảng đề tài sáng tác kịch, trong đó chú trọng viết về đề tài Công an, đặc biệt là khắc họa tâm tư, tình cảm, đời sống, tính nhân văn và những uẩn khúc khó có thể chia sẻ của người chiến sĩ. Bên cạnh đó, tôi sẽ đầu tư thêm về mảng đề tài nghị luận xã hội và đặc biệt là đề tài lịch sử, dã sử, huyền thoại, viễn tưởng và sử thi. Với niềm cảm hứng và trí tưởng tượng, tôi mong muốn được phóng tác những huyền thoại của dân tộc thành những tác phẩm kịch giàu tính giáo dục, mới lạ và hấp dẫn, từ đó góp một phần nhỏ nhoi niềm cảm hứng của mình vào kế thừa, phát triển nền di sản văn hóa truyền thống của dân tộc. Ngoài ra, tôi cũng có dự định làm nghiên cứu sinh và đi sâu vào mảng nghiên cứu, lý luận và phê bình nghệ thuật.

PV: Xin cảm ơn và chúc những dự định của anh sớm thành công!

Thượng úy Nguyễn Minh Anh sinh năm 1995, tại Hà Nội. Trong gần 10 năm đến với nghệ thuật, anh đã giành Huy chương vàng cho vai diễn “Vua Lear” tại Liên hoan các trích đoạn hay nghệ thuật sân khấu toàn quốc 2023, Giải triển vọng cho vai diễn “Hamlet” tại Cuộc thi Tài năng diễn viên kịch nói toàn quốc năm 2023, Huy chương vàng (đồng tác giả) cho vở kịch “Vẫn sống” tại Liên hoan Nghệ thuật sân khấu toàn quốc về hình tượng người chiến sĩ Công an nhân dân lần thứ IV năm 2020.