Tin ở Deschamps

Trái với dự đoán Zinedine Zidane sẽ thế chỗ Didier Deschamps trên “ghế nóng” của tuyển Pháp, Liên đoàn bóng đá nước này (FFF) thông báo đã ký hợp đồng mới với Deschamps, thời hạn đến tháng 6/2026. Như vậy, người Pháp quyết định đặt niềm tin nơi ông trong ít nhất hai giải đấu lớn nữa.
0:00 / 0:00
0:00
Nếu thực hiện hết hợp đồng vừa ký, HLV Didier Deschamps sẽ trở thành người dẫn dắt tuyển Pháp lâu nhất trong lịch sử (14 năm).
Nếu thực hiện hết hợp đồng vừa ký, HLV Didier Deschamps sẽ trở thành người dẫn dắt tuyển Pháp lâu nhất trong lịch sử (14 năm).

Dưới góc độ chuyên môn, Deschamps nhận được sự ủng hộ cao của giới chức nước Pháp. Chủ tịch FFF, Noel Le Graet từng tuyên bố trên tờ Le Figaro: “Tuyển Pháp may mắn có được Deschamps. Không cần phải tìm kiếm ai khác nếu ông ấy còn ở đây”. Trong khi đó, Tổng thống Emmanuel Macron được cho là đã yêu cầu FFF sớm gia hạn với vị HLV 54 tuổi này.

Dù không thể bảo vệ thành công chức vô địch thế giới (thua Argentina sau loạt luân lưu ở trận chung kết), World Cup 2022 vẫn được đánh giá là giải đấu thành công của Pháp và Deschamps. Trong bối cảnh thiếu vắng hàng loạt trụ cột vì chấn thương như Kante, Pogba, Benzema, Nkunku…, Les Bleus vẫn cho thấy đẳng cấp hàng đầu tại giải đấu lớn nhất hành tinh.

Xa hơn nữa, trong hơn 10 năm dẫn dắt “Gà trống Gaulois”, Deschamps giành nhiều vinh quang khi giúp đội tuyển đăng quang ở World Cup 2018 và Nations League 2021. Tại EURO 2016 tổ chức trên sân nhà, Pháp cũng vào đến chung kết và chỉ thua Bồ Đào Nha bởi một bàn thắng duy nhất. Chỉ có hai giải là World Cup 2014 (loại ở tứ kết) và EURO 2020 (loại ở vòng 1/8), Les Bleus không thể tiến sâu.

Theo thống kê, Deschamps đã giành tới 90 chiến thắng, hòa 26 trận và chỉ thua 24 trận sau 140 trận dẫn dắt tuyển Pháp. Ông cũng có vai trò quan trọng trong việc xây dựng các lứa tài năng kế cận cho “Gà trống Gaulois”, tiêu biểu nhất là ngôi sao Kylian Mbappe.

Tuy vậy, việc gia hạn với Deschamps cũng không hoàn toàn chỉ mang tới niềm vui và sự tin tưởng mà còn có “hạt sạn” của ông trong quan hệ với Karim Benzema. Báo chí châu Âu tiết lộ, dù triệu tập chân sút đang là chủ nhân Quả bóng vàng để dự World Cup vừa rồi, Deschamps lại “không ưa” Benzema.

Nhân việc anh gặp một chấn thương nhẹ khi tập luyện (dự kiến chỉ nghỉ 10 ngày), Deschamps yêu cầu bác sĩ thông báo Benzema sẽ bỏ lỡ World Cup, phải lập tức rời đại bản doanh của Pháp tại Qatar. Benzema ngậm ngùi quay lại Madrid và mau chóng hồi phục ngay sau đó. Nhận ra mọi chuyện, anh từ chối lời mời dự khán trận chung kết và tuyên bố giã từ tuyển Pháp ngay sau World Cup 2022.

Bên cạnh việc hành xử không đẹp với Benzema, việc Deschamps gắn bó quá lâu với Les Bleus (lên tới 14 năm nếu thực hiện hết hợp đồng) cũng đưa đến lo ngại rằng họ có thể đi vào lối mòn và bỏ lỡ cơ hội đón làn gió mới, vốn đã khẳng định tài năng như Zinedine Zidane. Cựu HLV Real đã “chờ” vị trí dẫn dắt tuyển Pháp vài năm nay, và bây giờ chắc chắn ông sẽ tìm kiếm một bến đỗ khác.

Dù thế nào, quyết định cũng đã được đưa ra. Hãy cùng chờ xem Deschamp sẽ thể hiện ra sao ở vòng loại EURO 2024 sắp tới.