Tiếp sức trò nghèo miền núi

Thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư T.Ư Đoàn về triển khai Cuộc vận động “Vì đàn em thân yêu”, trong năm 2023 và đầu năm 2024, Thành đoàn Đà Nẵng và các cơ quan, đơn vị đã cụ thể hóa bằng nhiều chương trình thiết thực, ý nghĩa để tiếp sức đến trường cho học sinh nghèo, học sinh các xã miền núi khó khăn trên địa bàn. Qua đó giúp các em có thêm nghị lực vượt khó, vững bước đến trường.
Tặng “Góc học tập cho em” giúp ươm mầm tương lai cho học sinh khó khăn.
Tặng “Góc học tập cho em” giúp ươm mầm tương lai cho học sinh khó khăn.

1/ Hòa Vang là huyện miền núi duy nhất của TP Đà Nẵng với số lượng hộ nghèo, hộ cận nghèo khá lớn. Vì điều kiện khó khăn, phần lớn con em hộ nghèo chưa được chú trọng việc trang bị dụng cụ, bàn ghế, thiết bị học tập, dẫn đến ảnh hướng chất lượng học tập và sức khỏe. Để tiếp sức cho trò nghèo, Bí thư Huyện ủy Hòa Vang Tô Văn Hùng đã viết thư kêu gọi các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, cá nhân chung tay đóng góp, hỗ trợ kinh phí để thực hiện chương trình “Góc học tập cho em”. Với ý nghĩa “Mỗi góc học tập trao đi là một ước mơ được ươm mầm”, chương trình vận động tặng mỗi em một góc học tập gồm bàn học, giá sách, ghế, đèn học với tổng kinh phí 1,4 triệu đồng/bộ.

Là đầu mối tiếp nhận và phân bổ hỗ trợ, Bí thư Huyện đoàn Hòa Vang Nguyễn Thị Giang Thủy cho biết, ngay sau thư kêu gọi, nhiều đơn vị, tổ chức, cá nhân đã đồng hành, chung tay tiếp sức đến trường cho trò nghèo. Kết quả, trong năm 2023, từ nguồn hỗ trợ của các đơn vị, Huyện đoàn Hòa Vang đã trao hơn 830 góc học tập cho học sinh khó khăn trên địa bàn huyện, giúp các em có nơi học tập. Em Nguyễn Thế Thịnh (học sinh Trường tiểu học Hòa Phước) vừa được tặng góc học tập với đầy đủ bàn ghế, giá sách, đèn học. Vuốt ve chiếc đèn học mới cóng, Thế Thịnh vui mừng chia sẻ: “Từ trước đến nay mỗi khi học bài con thường ngồi ở bàn ăn vì không có bàn học riêng. Tuy nhiên bàn ăn khá cao và không đủ ánh sáng nên rất bất tiện. Nay có góc học tập mới, con rất thích và hứa sẽ chăm học hơn”. Theo chị Giang Thủy, những góc học tập được trao đi không chỉ đơn giản là mang lại cho các em không gian học tập bảo đảm mà còn thể hiện sự quan tâm, đồng hành của các cấp chính quyền và toàn xã hội dành cho học sinh khó khăn, giúp các em vững tin vượt qua khó khăn, vươn lên trong học tập.

2/ Hưởng ứng cuộc vận động “Vì đàn em thân yêu”, năm 2023, Huyện đoàn Hòa Vang chỉ đạo các liên đội trường học tiếp tục đẩy mạnh các phong trào “Nghìn việc tốt”, “Vòng tay bè bạn”, “Giúp bạn đến trường - Cùng hướng tới tương lai”, “Em nuôi khăn quàng đỏ”; “Chiến sĩ kế hoạch nhỏ” bằng nhiều hình thức như quyên góp quần áo, sách vở tặng bạn, làm kế hoạch nhỏ gây quỹ giúp bạn. Tổng nguồn lực đã hỗ trợ, giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn là hơn 1,1 tỷ đồng.

Cùng chung ý nghĩa chăm lo cho học sinh miền núi, những ngày giáp Tết 2024, Thành đoàn Đà Nẵng phối hợp với Hội Chữ thập đỏ thành phố tổ chức chương trình “Đông ấm cho em” tại hai Trường tiểu học Hòa Phú và Hòa Bắc (thuộc huyện Hòa Vang). Trong chương trình, 533 em học sinh khó khăn tại hai điểm trường đã được nhận túi quà gồm áo ấm, bàn chải, kem đánh răng. Ngoài ra, chương trình trao 50 suất học bổng cho 50 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi suất gồm gạo, nhu yếu phẩm và 300.000 đồng tiền mặt. Chưa hết, các em còn được hướng dẫn cách chăm sóc sức khỏe răng miệng để bảo vệ bản thân. Nhận được áo ấm, em Trần Thanh Thủy (Trường tiểu học Hòa Bắc) háo hức mặc thử và khoe với bạn. “Ở quê em mùa đông đến thường rất lạnh và mưa nhiều. Chiếc áo này rất dày và ấm áp, sắp tới sẽ là người bạn đồng hành đến trường cùng em mỗi ngày”, Thanh Thủy nói.

Phó Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng Nguyễn Bá Duân cho biết, chương trình “Đông ấm cho em” là hoạt động thiết thực, ý nghĩa được tổ chức thường niên nhằm phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ thành phố trong chung sức giúp đỡ, hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Chương trình cũng đã thể hiện sự chung tay, đồng lòng của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị và các cấp bộ đoàn, đội trong toàn xã hội trong việc thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng. Qua đó động viên, tiếp sức các em nỗ lực vượt khó vươn lên trong học tập, trở thành những công dân có ích sau này.