Tiền không dễ dãi

Thị trường chứng khoán (TTCK) những ngày đầu xuân mới đã khởi đầu vô cùng tích cực khi VN Index lại vượt ngưỡng kháng cự 1.500 điểm nhưng xu thế “cứ mua là thắng” đã không còn.  

Phiên giao dịch ngày 9/2, STB mở cửa với giá 36.000 đồng/CP, đến giữa phiên đã có lúc tăng lên 36.700 đồng/CP nhưng sang đến chiều đã giảm trở lại dưới mốc tham chiếu và đóng cửa tại mốc 35.050 đồng/CP. Thậm chí hai trong số những cổ phiếu (CP) bất động sản “nóng” tiêu biểu là CEO và DIG còn giảm kịch sàn ngay trong phiên đầu năm mới vào ngày 7/2, và tiếp tục “nằm sàn” trong phiên 8/2. Cũng cần nhắc lại phiên giao dịch ngày 28/1, được xem là phiên “tất niên” của TTCK Việt Nam thì một môi giới cao cấp đã tự tin viết trên trang cá nhân rằng “chả ai đi cắt lỗ đầu năm” dự báo một phiên 7-2 tích cực, nhưng việc CEO, DIG nằm sàn báo hiệu cho sự khốc liệt của TTCK thời gian tới đây. 

So với đỉnh cách đây một tháng, DIG giảm từ 120.000 đồng/CP xuống dưới 60.000 đồng/CP trước khi phục hồi trở lại. CEO cũng đã có lúc lên đến 100.000 đồng/CP nhưng vài ngày qua có thời điểm chỉ còn khoảng 50.000 đồng/CP. CII từ gần 60.000 đồng/CP xuống chỉ còn 27.000 đồng/CP. Tỷ lệ lao dốc của CP nóng lên đến 50% chỉ trong một tháng cho thấy dòng tiền trong thời gian sắp tới sẽ không còn khả năng dễ dãi như trước. Với những nhà đầu tư (NĐT) có lãi, xu hướng sẽ là bảo vệ thành quả, như vậy chỉ cần lỗ nhẹ, thì việc bán lập tức để bảo vệ thành quả sẽ được thực hiện. Trong trường hợp có lãi thì từ 5-10% chốt lời lúc thị trường biến động khó lường cũng là phương án khả thi. Tổng hòa các hành động này của các NĐT sẽ dẫn đến việc dòng tiền dè chừng, thận trọng và cơ hội “ăn đậm” hay trúng lớn sẽ khó xuất hiện trong thời gian ngắn.  

Những ngày qua, thép gần như là nhóm CP nổi bật nhất trên thị trường với những cái tên như SMC có bốn phiên tăng, trong đó có hai phiên tăng kịch trần, NKG cũng có diễn biến tương tự SMC, HPG tăng được ba phiên để từ hơn 42.000 đồng/CP lên hơn 47.000 đồng/CP… Bắt đầu có những nhận định cho rằng đây chỉ mới là chân sóng cho một đợt tăng mới của CP thép. Điều này có thể đúng nếu nhìn về dài hạn và những tiềm năng của ngành thép, nhưng nên nhớ rằng, không dễ để tái hiện những sóng tăng trong ba năm liên tiếp. Thống kê trong nhiều năm liền, hầu như các nhóm ngành trên thị trường chứng khoán chỉ có thể kéo dài đà tăng gần hai năm và hai - ba đợt sóng lớn. Vì vậy, thách thức sẽ là rất lớn cho CP thép vì nhóm này đã tăng rất mạnh từ năm 2020 và 2021. Tương tự như vậy, các nhóm ngành như ngân hàng, chứng khoán có thể khiến nhà đầu tư kỳ vọng bộ ba “bank-chứng-thép” quay trở lại. Nhưng cũng cần lưu ý, với nhóm chứng khoán, báo cáo tài chính của các công ty trong ngành quý IV đã có sự phân hóa chứ không chỉ có lãi lớn, trong khi CP ngân hàng cũng nổi sóng tùy thời điểm, và thường bật mạnh nhất những lúc ít ai chờ đợi.

Nói tóm lại, sự thận trọng là cần thiết trong ít nhất quý I/2022 này, cho dù VN Index diễn biến tích cực, TTCK sẽ khó lòng có chỗ cho dòng tiền dễ dãi để sinh lời.