Chủ tịch VFF dự khán trận chung kết World Cup nữ 2023

NDO - Theo thư mời của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA), hôm nay (16/8), Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn lên đường sang Sydney (Australia) dự khán trận chung kết bóng đá nữ World Cup 2023, diễn ra ngày 20/8.
0:00 / 0:00
0:00
Chủ tịch FIFA Gianni Infantino (giữa), Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn (trái) và Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Mỹ Cindy Parlow Cone gặp mặt trong trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và Mỹ. (Ảnh: VFF)
Chủ tịch FIFA Gianni Infantino (giữa), Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn (trái) và Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Mỹ Cindy Parlow Cone gặp mặt trong trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và Mỹ. (Ảnh: VFF)

Ngoài ra, trong thời gian ở Sydney, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn sẽ tham dự Hội thảo bóng đá nữ do FIFA tổ chức ngày 18 và 19/8. Ngoài ra, ông Trần Quốc Tuấn dự kiến có các cuộc gặp và làm việc với Chủ tịch các Liên đoàn Bóng đá Đức, Bỉ…

Tại Vòng chung kết World Cup nữ 2023, đội tuyển nữ Việt Nam tuy lần đầu tiên tham dự và dừng hành trình tại vòng bảng, nhưng đã để lại ấn tượng sâu sắc về ý chí và tinh thần thi đấu.

Xuyên suốt 3 trận đấu tại vòng bảng, dù gặp các đối thủ quá mạnh: Mỹ, Hà Lan và Bồ Đào Nha nhưng các cầu thủ nữ Việt Nam đã cho thấy sức mạnh tinh thần của người phụ nữ Việt Nam.

Đặc biệt, trong trận đầu ra quân gặp đội tuyển Mỹ, thủ môn Kim Thanh đã cản phá thành công quả đá phạt từ chấm 11m của Alex Morgan, điều này khiến cho người hâm mộ Mỹ dành thời gian tìm hiểu về đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam cũng như Kim Thanh. Trên các trang tin chính thức của FIFA và Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đều dành lời khen ngợi cô.

Một điểm nhấn nữa liên quan đến trận đấu của đội tuyển nữ Việt Nam gặp đội tuyển nữ Mỹ, đó là số lượng người xem tăng cao.

Trên cơ sở số liệu từ Nielsen Research và Adobe Analytics, Fox Sports cho biết: “Lượng người xem trên truyền hình trận đội tuyển nữ Việt Nam gặp đội tuyển nữ Mỹ đã vọt lên mức kỷ lục hơn 6,5 triệu người xem trong 15 phút cuối của trận. Ngoài ra, trận có trung bình 155.821 người xem trực tuyến, con số lớn nhất từ trước đến nay trên các kênh trực tuyến đối với một trận đấu tại vòng bảng của World Cup nữ”.

Trận đấu giữa đội tuyển Mỹ gặp đội tuyển nữ Việt Nam tại World Cup 2023 đã tăng trưởng đến gần 100% lượng người xem trên truyền hình.

Trở về nước ngày 3/8, đội tuyển nữ Việt Nam đang trong quá trình chuẩn bị tham dự môn bóng đá nữ tại ASIAD 19, diễn ra từ 22/9 tại Trung Quốc.