Sự bùng nổ của điện ảnh Tây Phi

Nhờ có sự hỗ trợ từ các đài truyền hình và nhà phân phối như TV5 Monde, Canal+, Netflix và Amazon Prime, ngành sản xuất phim truyền hình tại Tây Phi đang bùng nổ thời gian gần đây.
0:00 / 0:00
0:00
Đạo diễn Leila Sy trên trường quay Banlieusard 2 tại Senegal. Ảnh: LE MONDE
Đạo diễn Leila Sy trên trường quay Banlieusard 2 tại Senegal. Ảnh: LE MONDE

Giữa những hàng cây bao báp trong sân một ngôi trường ở trung tâm Senegal, những nhân viên đoàn làm phim đang tập trung vào công việc của riêng mình. “Đề nghị giữ im lặng… Diễn!”, tiếng nữ đạo diễn Leila Sy vang lên. Ngay sau đó, cả đoàn phim im phăng phắc, chỉ còn tiếng lời thoại của các diễn viên đang thực hiện cảnh quay. “Cắt! Thật hoàn hảo”, đạo diễn tán thưởng. Trợ lý, kỹ thuật viên, diễn viên… lập tức cùng vỗ tay. Đó là ngày quay cuối cùng của loạt phim “Banlieusard 2”, sự mệt mỏi có thể đọc được trên khuôn mặt của các nhân viên đoàn. Bộ phim này dự kiến phát hành ​​​​trong một vài tháng tới trên nền tảng Netflix.

Theo Le Monde, ngành sản xuất phim đang hồi sinh ở các nước Tây Phi. Sau một thời gian dài trì trệ, hàng loạt những series phim ăn khách đã xuất hiện trong khu vực, đặc biệt là tại Senegal và Bờ Biển Ngà. “Mọi thứ tại đây đều tạo điều kiện cho việc sản xuất phim. Ánh sáng khác biệt. Tôi thấy mọi thứ đều đẹp đẽ, mầu sắc, con người, năng lượng. Có đội ngũ, có kỹ năng, Senegal đang trong quá trình khẳng định vị thế trong hệ sinh thái làm phim, mang đến cơ hội cho các nhà sản xuất quốc tế đến và phát triển các dự án mà không phải lo lắng”, đạo diễn Leila Sy khẳng định.

Trong khi đó, Souleymane Camara, 29 tuổi, thông dịch viên của loạt phim Karma được phát sóng trên kênh TFM của địa phương, cho biết, những năm gần đây, ngành sản xuất phim truyền hình đã sôi động trở lại. Camara hiện làm việc cho Marodi, công ty mũi nhọn trong lĩnh vực sản xuất phim truyền hình của Senegal và cả khu vực Tây Phi. Ra mắt vào năm 2015, công ty ban đầu chuyên về kỹ thuật số trước khi chuyển sang nền tảng YouTube, nơi họ có hơn 4,8 triệu người đăng ký theo dõi và có hơn 20 triệu lượt xem mỗi tháng. Công ty này hiện có quan hệ đối tác với các kênh truyền hình Senegal và các nhà phân phối quốc tế như Canal + và Amazon Prime, nơi có thể bảo đảm lượng người quan tâm lớn cho các bộ phim của họ, như với loạt phim ăn khách “Mistress of a Married Man” ra đời trước đó.

Chia sẻ với AFP, Julia Cabrita Diatta, giám đốc tiếp thị và bán hàng của công ty Marodi bày tỏ: “Tham vọng của Marodi là trở thành nhà sản xuất nội dung cho toàn bộ châu Phi và cộng đồng người di cư”. Ước tính, hiện 60% người quan tâm tác phẩm của của họ ở Senegal, 20% ở những nơi khác của Châu Phi, 8% ở Pháp. Pierre Barrot, giám đốc chương trình nghe nhìn tại Tổ chức quốc tế các quốc gia nói tiếng Pháp, hay còn gọi là Cộng đồng Pháp ngữ (OIF), giải thích : “Ở các nước châu Phi nói tiếng Pháp, chúng tôi đang chứng kiến ​​​​sự bùng nổ về số lượng sản xuất phim, do Senegal và Bờ Biển Ngà thúc đẩy, đồng thời ngân sách cũng tăng lên rất nhiều thời gian qua”.

Ngoài những series phim ăn khách, khu vực Tây Phi cũng cho ra đời các bộ phim điện ảnh hài nổi tiếng. Theo báo cáo của OIF, với 56.652 lượt xem trả phí ở 12 quốc gia, bộ phim “Les Trois Lascars” của nhà làm phim Burkinabé Boubakar Diallo, do Canal+ phân phối, vào đầu năm 2022 đã trở thành bộ phim thành công nhất tại các rạp chiếu vào đầu thế kỷ này ở khu vực các nước châu Phi nói tiếng Pháp. Thành công của những bộ phim hài này đã thúc đẩy việc mở rộng mạng lưới rạp chiếu phim ở Dakar và Abidjan.

Trước sự bùng nổ của việc sản xuất phim, một trường học có tên Kourtrajmé, chuyên đào tạo các biên kịch và đạo diễn, đã mở cửa tại Dakar vào năm 2022 nhằm đáp ứng nhu cầu của ngành này. Những sinh viên khóa đầu tiên kết thúc khóa học vô cùng tự tin vào tương lai. “Chúng tôi chưa bao giờ có nhiều phim như vậy. Trong thời gian tới, ngành này sẽ còn phát triển hơn nữa. Cá nhân tôi cũng cảm thấy rất tích cực và tin tưởng có rất nhiều cơ hội sẽ đến”, Kenza Madeira, 23 tuổi, một sinh viên vừa tốt nghiệp chuyên ngành bày tỏ.