Sôi nổi kỷ niệm Ngày Quốc tế Pháp ngữ

Với chủ đề “Sáng tạo, đổi mới và thực hiện”, Ngày Quốc tế Pháp ngữ (20/3) năm nay tôn vinh sự sáng tạo, đổi mới trong không gian Pháp ngữ, đặc biệt ở thế hệ trẻ. Đây cũng sẽ là chủ đề của Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 19, sẽ được tổ chức tại Thủ đô Paris (Pháp) vào tháng 10 năm nay.
0:00 / 0:00
0:00
Giao lưu văn hóa Couleurs Culturelles tại Hà Nội. Ảnh: OIF
Giao lưu văn hóa Couleurs Culturelles tại Hà Nội. Ảnh: OIF

Ngày 20/3 vừa qua, Bộ Ngoại giao và Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF) tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế Pháp ngữ. Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt khẳng định, Việt Nam là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng Pháp ngữ và đang tiếp tục tham gia tích cực vào sự phát triển của cộng đồng. Cũng trong khuôn khổ hưởng ứng Ngày Quốc tế Pháp ngữ, nhiều hoạt động kỷ niệm diễn ra sôi nổi trong suốt tháng 3 và kéo dài sang tháng 4, quảng bá về nước Pháp và cộng đồng Pháp ngữ. Một số hoạt động bao gồm sự kiện “Những sắc mầu văn hóa - Couleurs Culturelles” (17/3), giải chạy Pháp ngữ - Course de la Francophonie (24/3) và Lễ hội ẩm thực Pháp (5-7/4) cùng nhiều hoạt động đặc sắc diễn ra tại Hà Nội.

Theo OIF, giải chạy có chủ đề “Ensemble” là sự kiện thể thao có quy mô lớn nhằm chào mừng Ngày Quốc tế Pháp ngữ, đồng thời tăng cường sự gắn kết trong cộng đồng những người nói tiếng Pháp và yêu thích tìm hiểu các nước nói tiếng Pháp. Thông qua chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao, ẩm thực cũng góp phần nối dài các quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Phát biểu ý kiến tại lễ kỷ niệm, ông Edgar Doerig - Trưởng đại diện Văn phòng khu vực châu Á - Thái Bình Dương của OIF bày tỏ vui mừng trước sự tham gia tích cực của các cơ quan, ban, ngành, tác nhân hợp tác Pháp ngữ Việt Nam trong việc củng cố tiếng Pháp và các giá trị mà cộng đồng Pháp ngữ chia sẻ là đoàn kết, tôn trọng sự đa dạng và lòng khoan dung.

Trong suốt 30 năm hiện diện tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Văn phòng OIF tích cực thúc đẩy giảng dạy và sử dụng tiếng Pháp cũng như vị thế và hình ảnh của Pháp ngữ tại khu vực. Trong thời gian tới, OIF sẽ cùng Việt Nam tiếp tục tăng cường hợp tác giảng dạy tiếng Pháp, thúc đẩy phát triển kinh tế nhất là về du lịch bền vững, hội nhập nghề nghiệp và việc làm thanh niên.